Thái Bình: Bỏ lọt tội phạm, 5 cựu cán bộ công an, kiểm sát lĩnh án tù

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 5.5, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 5 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Công an huyện Vũ Thư và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".

Kết thúc phiên xét xử vào cuối giờ chiều, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt các bị cáo: Vũ Đức Tuấn (37 tuổi, nguyên là Phó Trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an huyện Vũ Thư) 2 năm tù giam; Phạm Thị Thu Hiền (45 tuổi, nguyên là Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Vũ Thư) 1 năm 3 tháng tù giam; Nguyễn Hoàng Hà (46 tuổi, nguyên là Kiểm sát viên Viện KSND huyện Vũ Thư) 1 năm tù giam; Nguyễn Bằng Giang (41 tuổi, nguyên là cán bộ, điều tra viên Công an huyện Vũ Thư) 1 năm 6 tháng tù giam và Hoàng Hồng Hạnh (44 tuổi, nguyên là cán bộ, điều tra viên Công an huyện Vũ Thư) 2 năm tù giam về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" theo quy định tại điều 369, Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, mức án mà các bị cáo phải nhận đều bằng hoặc dưới mức thấp nhất mà đại diện viện kiểm sát đề nghị do các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng, ngược lại đều được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ.

HĐXX tiến hành tuyên án. Ảnh: T.D
HĐXX tiến hành tuyên án. Ảnh: T.D

Theo cáo trạng, trong quá trình giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm về vụ việc anh Trần Ngọc Hoàng (39 tuổi, trú thôn Bồng Lai, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư) bị một số nam thanh niên (trong đó có Tiến "trắng" - con nuôi Đường "Nhuệ") đến nhà dùng hung khí đánh gây thương tích vào ngày 22.5.2018, Hạnh và Giang (khi đó là điều tra viên của Cơ quan CSĐT - Công an huyện Vũ Thư) đã báo cáo bị cáo Tuấn về việc nhóm người đánh anh Hoàng xin tạo điều kiện để được xử lý hành chính và "sẽ cảm ơn", được Tuấn đồng ý.

Để có cơ sở không xử lý hình sự các nghi can đánh anh Hoàng, 3 bị cáo Tuấn, Hạnh và Giang đã lập khống số liệu đưa vào hồ sơ, không thực hiện đúng quy trình tố tụng hình sự.

Dù được phân công chỉ đạo giải quyết hồ sơ vụ việc do cán bộ cấp dưới thực hiện nhưng vì đã thống nhất chỉ xử lý hành chính, nên Tuấn đã ký ban hành Quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Sau đó Tuấn cùng Hạnh tham gia lập biên bản khống, đưa vào hồ sơ để tránh bị phát hiện sai phạm.

Bị cáo Hiền (thời điểm đó đang là Kiểm sát viên - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư) và Nguyễn Hoàng Hà được phân công kiểm sát việc giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. 

Mặc dù trực tiếp đi xác minh, biết rõ sai phạm của Cơ quan CSĐT - Công an huyện Vũ Thư nhưng do cũng thống nhất quan điểm không xử lý hình sự nhóm tội phạm côn đồ nên 2 bị cáo Hiền, Hà cũng không thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định, trình tự pháp luật.

Bị cáo Hiền là người đã ban hành công văn thống nhất với điều tra viên về quan điểm đồng ý kết quả xác minh, không khởi tố vụ án hình sự đối với các nghi phạm.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối lỗi về việc làm của mình. HĐXX cho rằng, các bị cáo đều là những người được giao thực thi nhiệm vụ, đều hiểu rõ về các quy định, trình tự tố tụng hình sự nhưng vẫn phạm tội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiêm minh của pháp luật, gây mất ổn định an ninh xã hội và ảnh hưởng xấu đến công tác tư pháp... do đó tùy theo mức độ cần có hình phạt thích đáng, đủ sức răn đe và cách ly khỏi xã hội.

Tháng 6.2020, sau khi vụ án băng nhóm giang hồ Đường "Nhuệ" và đàn em vi phạm pháp luật xảy ra gây phẫn nộ, bức xúc dư luận, Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lúc này đã phát hiện và tiến hành kiểm tra, xác minh một số vụ việc có dấu hiệu của tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại một số cơ quan tiến hành tố tụng thuộc tỉnh Thái Bình. 

Trong số đó, có vụ việc anh Trần Ngọc Hoàng bị đánh trọng thương, nhưng những kẻ hành hung anh Hoàng lại thoát trách nhiệm hình sự như đã nói ở trên - do những vi phạm pháp luật tố tụng nghiêm trọng của cán bộ công an, kiểm sát huyện Vũ Thư - cũng là các bị cáo vừa phải nhận án tù hôm nay.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Hoãn xét xử 5 cựu cán bộ công an, kiểm sát huyện Vũ Thư

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Ngày 7.4, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 5 bị cáo nguyên là cán bộ Công an và Viện KSND huyện Vũ Thư trước đó bị Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao truy tố về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".

Thông tin chính thức vụ bắt Phó Công an, Viện phó kiểm sát ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 2.12, trên cổng thông tin điện tử của Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã đưa thông tin chính thức liên quan vụ việc cơ quan này tiến hành khởi tố, bắt giam 3 bị can là lãnh đạo, cán bộ thuộc Công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) vào sáng cùng ngày.

Thái Bình: Bắt Phó Công an và Viện phó Viện kiểm sát huyện Vũ Thư

TRUNG DU |

Thái Bình - Nguồn tin riêng của Lao Động cho biết, sáng 2.12, Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam 3 người là lãnh đạo, cán bộ thuộc Công an huyện Vũ Thư và Viện kiểm sát nhân dân huyện.

Thủ tướng lập 5 tổ công tác kiểm tra, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Những món ngon Cao Bằng du khách có thể mua về làm quà

Mộc Anh |

Cao Bằng không chỉ sở hữu thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp mà còn có nhiều món ăn ngon, ẩm thực đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị thêm 20 năm tù

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM -  Bị cáo Trần Phương Bình  - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB, bị quy trách nhiệm sai phạm đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại hơn 5.500 tỉ đồng, bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM đề nghị mức án 20 năm tù trong vụ án thứ 4.

Cần minh bạch, công khai Quỹ bình ổn xăng dầu

Phạm Đông |

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định làm rõ tính chất hoạt động có thời hạn, Chính phủ chịu trách nhiệm công khai, hiệu quả, kịp thời trong quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu.

Công ty Haprosimex phải có trách nhiệm chi trả nợ lương, BHXH cho công nhân

Hà Anh - Lương Hạnh |

Ông Bùi Sỹ Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) phải có trách nhiệm chi trả nợ lương, nợ BHXH cho người lao động.

Thái Bình: Hoãn xét xử 5 cựu cán bộ công an, kiểm sát huyện Vũ Thư

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Ngày 7.4, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 5 bị cáo nguyên là cán bộ Công an và Viện KSND huyện Vũ Thư trước đó bị Cơ quan điều tra - Viện KSND Tối cao truy tố về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".

Thông tin chính thức vụ bắt Phó Công an, Viện phó kiểm sát ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 2.12, trên cổng thông tin điện tử của Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã đưa thông tin chính thức liên quan vụ việc cơ quan này tiến hành khởi tố, bắt giam 3 bị can là lãnh đạo, cán bộ thuộc Công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) vào sáng cùng ngày.

Thái Bình: Bắt Phó Công an và Viện phó Viện kiểm sát huyện Vũ Thư

TRUNG DU |

Thái Bình - Nguồn tin riêng của Lao Động cho biết, sáng 2.12, Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam 3 người là lãnh đạo, cán bộ thuộc Công an huyện Vũ Thư và Viện kiểm sát nhân dân huyện.