Người lao động sập bẫy lừa khi muốn kiếm thêm thu nhập

XUÂN MAI |

Thời gian gần đây, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, nhiều người lao động với mong muốn có thêm thu nhập trang trải chi phí cuộc sống hằng ngày đã tham gia vào các trang tuyển dụng cộng tác viên online chuyên chốt đơn hàng với mức lương hấp dẫn lên đến 20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, đến khi tham gia thì lại chịu cảnh “tiền mất, tật mang”.

Tham gia chốt đơn hàng online, hơn 100 triệu “không cánh mà bay”

Thời gian gần đây, theo tìm hiểu, trên mạng xã hội lại xuất hiện ngày càng nhiều các trang quảng cáo tuyển dụng cộng tác viên online với lời quảng cáo hấp dẫn như: “Tuyển nhân viên chốt đơn hàng - lương trả theo ngày. Mức lương 6-20 triệu đồng/tháng, tuỳ năng lực. Công việc đơn giản thời gian làm việc linh hoạt, rảnh giờ nào làm giờ đó. Yêu cầu có thẻ ATM để nhận lương”.

Mới đây, chị H. (làm tại một công ty trong khu công nghiệp dệt may Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch) đã gửi đơn trình báo đến Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch về việc chị bị lừa số tiền trên 100 triệu đồng mà chị và gia đình đã tích cóp trong nhiều năm qua.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, chị H. cho biết, trong 2 năm dịch COVID-19 vừa qua đã khiến cuộc sống gia đình gặp khá nhiều khó khăn, lại thêm vật giá leo thang liên tục. Đầu năm 2022, nhân có tiền thưởng Tết thì cả gia đình gom góp được khoảng 70 triệu đồng gửi vào tài khoản tiết kiệm. Tuy nhiên, trong một lần lướt mạng xã hội thấy có công việc làm thêm. Do lương thấp, muốn kiếm thêm thu nhập nên chị H đã tham gia.

Chị H. nói: “Ngày 15.2 tôi có xem trên trang Facebook “F.N” có đăng tin tuyển dụng cộng tác viên với nội dung là “Tuyển dụng nhân viên online qua điện thoại”, tôi có liên hệ và trao đổi công việc. Họ cho tôi một đường link để kết bạn zalo và tư vấn cho tôi công việc cụ thể như sau: Tôi có nhiệm vụ “săn hàng sale hộ” và nhận lợi nhuận 10% từ sản phẩm đó, giao dịch của tôi là chỉ chuyển tiền rồi đặt hộ sản phẩm chứ không nhận được hàng hóa”.

Chị H cho biết, sau khi tham gia đường link, chị nhận được “nhiệm vụ” đầu tiên với mức giá đơn hàng chỉ có 100.000 đồng và thực hiện nhiệm vụ ngay trên đường link đó và nhận chuyển khoản lại được cả tiền gốc và tiền lời. Tương tự, đến nhiệm vụ thứ 2 chị nhận được hai đơn hàng trị giá 350.000 đồng và 1,1 triệu đồng và sau đó cũng được nhận lại tiền gốc và tiền lời. Tuy nhiên, từ “nhiệm vụ” thứ 3 trở đi chị đã thực hiện thêm nhiều đơn hàng với tổng giá trị là 101,8 triệu đồng nhưng không nhận lại được tiền.

Chị H cho biết: Tất cả các giao dịch đều thực hiện chuyển cho tài khoản “Bui Van Hoang”.

“Người ta yêu cầu nộp thêm hơn 100 triệu đồng mới lấy lại được số tiền đã nộp vào Không có cách nào vay số tiền lớn nên tôi đã tâm sự với đồng nghiệp công ty vì có mượn tiền của họ để nộp vô, trước đó thì các đồng nghiệp nói tôi bị lừa nên tôi đã báo công an để giải quyết” - chị H nói thêm.

Cẩn trọng chương trình khuyến mãi, mua hàng giá rẻ qua mạng

Tương tự, chị L.T.T.H, (ngụ xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch) cũng đã chuyển khoản nhiều lần vào tài khoản “Pham Thi Trang” của một ngân hàng với số tiền trên 125 triệu đồng và cũng không nhận lại được.  “Các đối tượng này liên tục yêu cầu tôi thực hiện hết đơn này rồi lại đến đơn khác với giá trị ngày càng cao dần, khi không còn khả năng “chốt đơn” cũng là lúc tôi nhận ra mình bị lừa” - chị L.T.T.H nói.

Được biết, tại cơ quan Công an xã Long Tân và  Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch đã tiếp nhận đơn thư tố cáo về hành vi lừa đảo nêu trên của các nạn nhân.

Thiếu tá Đặng Quang Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Nhơn Trạch cho biết: Ngoài các thủ đoạn trên, các đối tượng còn dùng thủ đoạn khác là hình thức lừa đảo trúng thưởng các sản phẩm có giá trị cao như: Xe máy, tivi, điện thoại, gọi cho nạn nhân và thông báo rằng “anh, chị đã may mắn trúng thưởng của công ty”, đồng thời yêu cầu người dân chuyển khoản trước một số tiền gọi là “phí vận chuyển” hoặc tiền thuế thì sẽ nhận được quà tặng, sau khi nạn nhân đã chuyển tiền thì cũng là lúc “lời hứa” không bao giờ được thực hiện”.

Tinh vi hơn, những đối tượng này tiếp tục có chiêu trò mới, đó là hình thức mua xe giá rẻ. Lập một trang web có nội dung bán xe máy giá rẻ nhắm vào tâm lý muốn mua xe “xịn” với giá rẻ, khiến không ít nạn nhân tiếp tục sập bẫy.

Cụ thể, muốn mua xe, khách phải đóng các khoản phí và chuyển tiền đặt cọc từ 30-50% cho bên bán. Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng dùng phần mềm để chỉnh sửa giấy tờ, biển số xe giống y như thật rồi gửi cho khách xem. Phương thức đặt cọc chủ yếu là chuyển khoản từ vài triệu đến cả chục triệu đồng. Khi nhận được tiền cọc, các đối tượng liền... chặn liên lạc đối với nạn nhân.

XUÂN MAI
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người sập bẫy lừa đảo trúng thưởng, bị chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Ngày 22.4, Công an TP.Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an Quận 7, TPHCM phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 30 tỉ đồng bằng thủ đoạn lừa trúng thưởng.

Nữ doanh nhân sập bẫy lừa đảo kinh doanh bỉm sữa của bạn đại học

Việt Dũng |

Hà Nội - Tin lời rủ của Lưu Thị Ngọc khi đổ tiền kinh doanh bỉm sữa được lãi suất 20-30%, nữ doanh nhân ngành xây dựng đã đưa gần 48 tỉ đồng và bị lừa đảo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hàng nghìn người sập bẫy lừa đảo trúng thưởng, bị chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Ngày 22.4, Công an TP.Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an Quận 7, TPHCM phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 30 tỉ đồng bằng thủ đoạn lừa trúng thưởng.

Nữ doanh nhân sập bẫy lừa đảo kinh doanh bỉm sữa của bạn đại học

Việt Dũng |

Hà Nội - Tin lời rủ của Lưu Thị Ngọc khi đổ tiền kinh doanh bỉm sữa được lãi suất 20-30%, nữ doanh nhân ngành xây dựng đã đưa gần 48 tỉ đồng và bị lừa đảo.