Chuyến tàu “nghĩa tình” đưa hàng nghìn công nhân về quê đón Tết

MINH QUÂN |

Thực hiện chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân kết nối 2019”, tối 29.1, tại ga Sài Gòn, Tổng LĐLĐVN, TCty Viễn thông MobiFone, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội đã tổ chức lễ tiễn công nhân về quê đón Tết.

Chương trình “Tết tình nghĩa - Xuân kết nối 2019” trước đó đã trao tặng vé tàu Tết cho 1.200 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp tại Bình Dương và Đồng Nai.

Tối 29.1, có 2 đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn chở 744 công nhân về quê đón Tết. Trong đó, tàu SE14 xuất phát lúc 22h20 chở 212 công nhân về ga Vinh và tàu TN10 xuất phát lúc 23h15 chở 532 công nhân về ga Thanh Hóa.

Ngoài ra, ngày 30.1, chuyến tàu SE20 xuất phát lúc 21h25 từ ga Sài Gòn cũng sẽ đưa 456 công nhân về ga Hà Nội.

Các công nhân xếp hàng nhận quà Tết của nhà tài trợ trước khi lân tàu
Các công nhân xếp hàng nhận quà Tết của nhà tài trợ trước khi lên tàu
Công nhân khoe tấm vé tàu miễn phí về quê đón Tết
Công nhân khoe tấm vé tàu miễn phí về quê đón Tết.
Một em nhỏ mâm mê vé tàu Tết miễn phí
Một em nhỏ con công nhân mân mê vé tàu Tết miễn phí

Theo ông Nguyễn Thanh Lâm – Phó GĐ MobiFone, chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân kết nối” đã bước sang năm thứ 4, trao 4.800 vé tàu, xe miễn phí cho người lao động xa quê được đoàn tụ bên gia đình trong dịp Tết.

Ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, điểm mới của chương trình năm nay là bên cạnh 1.200 tấm vé miễn phí ngày về, 1.200 công nhân sẽ được giảm 40% giá vé tàu chiều trở lại.

“Chúng tôi hy vọng chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân kết nối” sẽ ngày càng trao thêm nhiều niềm vui đến người lao động, qua đó động viên, khuyến khích người lao động nỗ lực, cống hiến hơn nữa cho xã hội” – ông Lâm nói.

Ông Nguyễn Thanh Lâm – Phó GĐ MobiFone trao vé tàu Tết tượng trưng cho đại diện Tổng LĐLĐVN và đại diện của 1.200 công nhân
Ông Nguyễn Thanh Lâm – Phó GĐ MobiFone trao vé tàu Tết tượng trưng cho đại diện Tổng LĐLĐVN và đại diện của 1.200 công nhân

Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, việc tổ chức các chuyến tàu, chuyến xe miễn phí trong những năm qua của Tổng LĐLĐVN đã giúp đỡ được rất nhiều lao động khó khăn, những người nhiều năm chưa có điều kiện về quê ăn Tết. Từ đây người lao động đã tin yêu và gắn bó với tổ chức công đoàn, có thêm động lực để làm việc tốt hơn.

Để làm được điều này, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, Tổng LĐLĐVN đã tích cực phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà tài trợ trên cơ sở triển khai các chương trình từ rất sớm, từ đó chọn đúng đối tượng, các nhà tài trợ tin tưởng và đã vào cuộc.

Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm hỏi công nhân trước giờ lên tàu
Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm hỏi công nhân trước giờ lên tàu

Năm tới, để triển khai tiếp tục chương trình này, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, Tổng LĐLĐVN sẽ tìm kiếm thêm các nhà tài trợ. Bên cạnh những phương tiện giao thông truyền thống như tàu hỏa, ôtô thì Tổng LĐLĐVN sẽ tìm kiếm và thiết lập quan hệ với các hãng hàng không, đặc biệt là các hãng hàng không giá rẻ, để có những chương trình vé máy bay giá rẻ cho người lao động về quê đón Tết.

Ngoài ra, lâu nay các chương trình tặng vé tàu, xe, người lao động chỉ được tặng một vé trong khi có nhu cầu về cả gia đình. Vì vậy, ông Hiểu cho biết sẽ quan tâm lựa chọn các đối tượng này, để làm sao cả gia đình được cùng nhau về quê đón Tết.

Theo ghi nhận, công nhân đi trên các chuyến “nghĩa tình” có người nhiều năm không về quê đón Tết. Năm nay, nhờ được tặng vé, có người đưa theo cả người thân cùng về.

“Đã 5 năm rồi chúng tôi không về quê do chi phí đi lại dịp Tết quá cao. May mắn dịp này được tặng vé tàu nên tôi cùng con và cháu về" - chị Dương Thị Huy (quê Nghệ An), CN làm việc tại Cty may mặc Toptex (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) - chia sẻ.

Chị Dương Thị Huy về quê cùng còn và cháu.
Chị Dương Thị Huy về quê đón Tết cùng con và cháu.

Còn chị Đỗ Thị Gái (quê Thanh Hóa) - CN Cty Epic Designers (Đồng Nai) đã 12 năm không về quê, năm nay được tài trợ vé tàu nên đã có điều kiện về quê đón tết bên người thân.

Công nhân hối hả lên tàu về quê đón Tết
Công nhân hối hả lên tàu về quê đón Tết
Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN đứng trước cửa tàu chúc các công nhân về quê ăn Tết vui vẻ
Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đứng trước cửa tàu chúc các công nhân về quê ăn Tết vui vẻ.
Nhiều công nhân đi trên chuyến tàu này đã nhiều năm không về quê đón Tết
Nhiều công nhân đi trên chuyến tàu này đã nhiều năm không về quê đón Tết
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà cho 200 đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn

Ngọc Linh |

CĐ ngành Công thương tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2019, chương trình nghệ thuật “Hát cho CN nghe và nghe CN hát”, bán hàng miễn phí, giảm giá, tặng vé xe cho đoàn viên xa quê về quê đón Tết, tặng quà, áo ấm cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng hỗ trợ nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên CĐ trong ngành.

“Tết sum vầy” của giáo viên vùng quê Kiên Giang

Lâm Mạnh |

Ngày 25.1, tại Trường Tiểu học Tân Thuận 2, huyện Vĩnh Thuận, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kiên Giang phối hợp lãnh đạo Sở GDĐT tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” 2019 cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận.

Trà Vinh rộn rã Tết Sum Vầy 2019

TRẦN LƯU |

Ngày 27.1, LĐLĐ tỉnh Trà Vinh tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2019” cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Dự lễ có đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Đồng Văn Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cùng hơn 500 CNLĐ trên địa bàn tỉnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tặng quà cho 200 đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn

Ngọc Linh |

CĐ ngành Công thương tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2019, chương trình nghệ thuật “Hát cho CN nghe và nghe CN hát”, bán hàng miễn phí, giảm giá, tặng vé xe cho đoàn viên xa quê về quê đón Tết, tặng quà, áo ấm cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng hỗ trợ nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên CĐ trong ngành.

“Tết sum vầy” của giáo viên vùng quê Kiên Giang

Lâm Mạnh |

Ngày 25.1, tại Trường Tiểu học Tân Thuận 2, huyện Vĩnh Thuận, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kiên Giang phối hợp lãnh đạo Sở GDĐT tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” 2019 cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận.

Trà Vinh rộn rã Tết Sum Vầy 2019

TRẦN LƯU |

Ngày 27.1, LĐLĐ tỉnh Trà Vinh tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2019” cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Dự lễ có đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Đồng Văn Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cùng hơn 500 CNLĐ trên địa bàn tỉnh.