Chuyên gia nói về đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ vào dịp 27.7

ANH THƯ |

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội số ngày nghỉ lễ, Tết trong một năm của người lao động Việt Nam hiện còn thấp, do đó có thể bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ vào dịp 27.7.

Với đề xuất bổ sung nghỉ lễ Ngày Thương binh, Liệt sĩ trong Dự thảo luật Lao Động sửa đổi, Bộ LĐTBXH cho rằng điều này phù hợp với truyền thống, văn hóa và đạo lý dân tộc, nguyện vọng của nhân dân.

Việc có 1 ngày nghỉ để bày tỏ sự tri ân đối với không chỉ những người có công hy sinh xương máu để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, mà còn là một thông điệp để thể hiện sự tri ân đối với những người có công trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước phồn vinh kể từ nay về sau.

Cũng theo Bộ LĐTBXH, việc chọn ngày 27.7 là ngày nghỉ lễ sẽ nâng tầm của ngày Thương binh, liệt sĩ, với ý nghĩa tri ân tất cả những người có công với đất nước, với cách mạng, với các bậc tiền bối, với cha mẹ, người sinh thành, nuôi dưỡng và tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam.

Trao đổi với PV chiều 5.2, ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng Ban quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) đồng tình với phương án bổ sung 1 ngày nghỉ lễ Tri ân trong năm.

Ông Quảng cho rằng: “Nước ta có 2 kỳ nghỉ dài, thực tế mình chỉ có 10 ngày nghỉ  lễ Tết (Tết và 30.4, 1.5 và 10.3 (âm lịch) ngày 2.9) thấp hơn rất nhiều so với các nước trong Khu vực. Cụ thể: ở Campuchia nghỉ 28 ngày/năm; Brunei 15 ngày/năm; Indonesia 16 ngày; Malaysia 12 ngày, Myanmar 14 ngày, Philippine 12 ngày, Singapore 11 ngày; Thái Lan 16 ngày… Trong khi hiện Việt Nam chỉ 10 ngày/năm".

Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động cho biết thêm, hiện thời giờ làm việc bình thường của người lao động nước ta cũng đang ở mức cao với 48h/tuần. Việc tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ, người lao động có thêm một ngày tri ân người có công với đất nước. Bên cạnh đó, họ có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động.

"Việc bổ sung ngày nghỉ với ý nghĩa tri ân những người có công với đất nước cũng phù hợp với truyền thống, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta và tương đồng với phong tục tập quán của nhiều quốc gia trên thế giới", ông Quảng nói thêm.

Về đề xuất bổ sung thêm ngày nghỉ lễ dịp 27.7, bà Nguyễn Thị Lan Hương - Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động xã hội (Bộ LĐTBXH) cho biết: "Tôi đồng tình việc bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ trong năm. Như các quốc gia khác, cũng có những ngày tri ân với những người có công với đất nước. Bên cạnh đó,  đây là cơ hội để lao động được tái tạo sức lao động, chia đều ngày nghỉ trong năm".

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất nghỉ lễ Ngày Thương binh, liệt sĩ 27.7

ANH THƯ- LÊ PHƯƠNG |

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), số ngày nghỉ lễ, Tết trong một năm của người lao động Việt Nam hiện còn thấp, do đó có thể bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ vào dịp 27.7.

Ngày 27.7 ở nghĩa trang liệt sĩ xã đẹp nhất miền Tây

Kỳ Quan |

Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) xã Thanh Bình (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) được xem là NTLS cấp xã đẹp nhất miền Tây Nam bộ. Ngày 27.7 ở nơi đây được tổ chức thật trang trọng. 

Công đoàn CN Hóa chất VN: Thăm, tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ nhân dịp 27.7

Ngô Xuân Tùng |

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2018), đồng chí Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn CN Hóa chất VN đại diện cán bộ và nhân viên Tập đoàn Hóa chất đã đến thăm, tặng quà tại 2 trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh đóng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đề xuất nghỉ lễ Ngày Thương binh, liệt sĩ 27.7

ANH THƯ- LÊ PHƯƠNG |

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), số ngày nghỉ lễ, Tết trong một năm của người lao động Việt Nam hiện còn thấp, do đó có thể bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ vào dịp 27.7.

Ngày 27.7 ở nghĩa trang liệt sĩ xã đẹp nhất miền Tây

Kỳ Quan |

Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) xã Thanh Bình (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) được xem là NTLS cấp xã đẹp nhất miền Tây Nam bộ. Ngày 27.7 ở nơi đây được tổ chức thật trang trọng. 

Công đoàn CN Hóa chất VN: Thăm, tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ nhân dịp 27.7

Ngô Xuân Tùng |

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2018), đồng chí Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn CN Hóa chất VN đại diện cán bộ và nhân viên Tập đoàn Hóa chất đã đến thăm, tặng quà tại 2 trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh đóng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.