Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”:

Chương trình tiếp tục tăng tốc vượt chỉ tiêu để chào mừng ngày hội của toàn dân

Việt Lâm |

Ngày 21.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đánh giá: “Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” (Chương trình) đã phản ánh sức sáng tạo rất phong phú của người lao động Việt Nam ở cả khối hành chính và khối doanh nghiệp.

Một khi sức sáng tạo của người lao động được khơi dậy và được trân trọng thì đó sẽ là sức mạnh nội lực của một cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và là nhân tố quan trọng góp phần tăng thêm sức mạnh nội sinh của đất nước”.

Ông Trần Thanh Hải cho rằng, ở Chương trình này, nội dung thi đua đã được xác định cụ thể, sát hợp với từng đối tượng; kết quả cập nhật sáng kiến được hiển thị công khai, kịp thời vừa tạo động lực cho cá nhân, vừa ghi nhận khách quan những nỗ lực của các cấp Công đoàn. Điều đó cũng bổ sung thêm sức bật mới, rất mạnh mẽ của phong trào thi đua do Tổng LĐLĐVN phát động và tổ chức thực hiện; đồng thời, cho thấy phong trào thi đua yêu nước vẫn là phong trào có thể lan toả sâu rộng trong CNVCLĐ, kể cả người lao động trực tiếp ở khu vực ngoài nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN nhận định 40 ngày cao điểm của “Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” kết thúc với những kết quả thuyết phục là thành công từ những biện pháp hữu hiệu của các cấp Công đoàn, từ nhiệt huyết của cán bộ Công đoàn và trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ. Đặc biệt, CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động có chính sách động lực đối với NLĐ có vai trò đặc biệt quan trọng. Nhiều đơn vị phối hợp thực hiện chính sách động lực không chỉ dành cho diện hẹp mà có diện rộng, không chỉ có lợi ích vật chất, tinh thần mà còn đặt hiệu quả sáng tạo của NLĐ trong mối quan hệ với sự phát triển cạnh tranh của đơn vị.

Theo thống kê của Tổng LĐLĐVN, công đoàn và ngành giáo dục một số địa phương có quy trình hay, nề nếp là giáo viên đăng ký sáng kiến và tháng 3 hằng năm xét duyệt cho triển khai diện rộng. Do đó, có nhiều giáo viên đã tham gia chương trình với những sáng kiến, cải tiến đặc trưng nghề nghiệp.

Nhiều LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương đã nhanh chóng bắt nhịp với cách thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước có sử dụng công nghệ số nên triển khai tập trung, khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ và đạt kết quả rất khả quan. Từ số lượng CNVCLĐ tham gia Chương trình, phần nào cũng cho thấy tính chất thi đua của các công đoàn địa phương, công đoàn ngành, công đoàn tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN. Đó là số liệu khá khách quan, trung thực, đặc biệt là không dựa hoàn toàn vào báo cáo từ các cấp công đoàn để có những đánh giá về công tác triển khai thực hiện một hoạt động cụ thể, mang tính đồng loạt, đồng bộ của các cấp công đoàn.

Mặc dù đợt cao điểm đã kết thúc, Cổng trực tuyến đã tự động đóng vào 23h55 ngày 20.4 nhưng với ý nghĩa và sự lan tỏa của Chương trình đã có nhiều CNVCLĐ, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có mong muốn Chương trình được tiếp tục triển khai để người lao động có cơ hội được giới thiệu những sáng kiến của mình. Do đó, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã cân nhắc nhiều mặt và quyết định “Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” tiếp tục tăng tốc vượt chỉ tiêu để chào mừng ngày hội của toàn dân.

“Chương trình 75 nghìn sáng kiến - vượt khó, phát triển” đến 31.5.2021 mới kết thúc nên để tiếp nối, Tổng LĐLĐVN quyết định tổ chức tổ chức đợt hai với mục tiêu, ý nghĩa mới. Do đó, Cổng trực tuyến tiếp tục duy trì đến 23h55 giờ ngày 31.5.2021 sẽ tự động đóng lại. Chỉ tiêu Chương trình đã hoàn thành vượt mức, nhưng nhiều đơn vị rất thận trọng chưa cập nhật, nhiều đơn vị vẫn còn tiềm năng nên bổ sung thêm mục tiêu là tiếp tục tăng tốc vượt chỉ tiêu. CNVCLĐ tham gia Chương trình ở đợt hai này còn là hành động ý nghĩa sâu sa, là khí thế của người lao động chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026” - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chương trình tiếp tục tăng tốc vượt chỉ tiêu để chào mừng ngày hội của toàn dân

Việt Lâm |

Ngày 21.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đánh giá: “Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” (Chương trình) đã phản ánh sức sáng tạo rất phong phú của người lao động Việt Nam ở cả khối hành chính và khối doanh nghiệp.

Nghệ An: Dẫn đầu chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"

QUANG ĐẠI |

Với 30.541 người tham dự và đóng góp 25.621 sáng kiến, Nghệ An đã vươn lên dẫn đầu cả nước trong chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”: “Đòn bẩy” để người lao động phát huy khả năng

Việt Lâm |

Tính đến ngày 15.4, đã có hơn 630 thí sinh của Công đoàn Công Thương Việt Nam đăng ký 600 sáng kiến tham gia Chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN phát động. Trong 600 sáng kiến, có sáng kiến “Hệ thống cung cấp nguyên vật liệu và vận chuyển sản phẩm tự động bằng xe tự hành AGV và Robots forklift” của nhóm tác giả Xưởng LED - Điện tử và Thiết bị chiếu sáng thuộc Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Chương trình tiếp tục tăng tốc vượt chỉ tiêu để chào mừng ngày hội của toàn dân

Việt Lâm |

Ngày 21.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đánh giá: “Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” (Chương trình) đã phản ánh sức sáng tạo rất phong phú của người lao động Việt Nam ở cả khối hành chính và khối doanh nghiệp.

Nghệ An: Dẫn đầu chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"

QUANG ĐẠI |

Với 30.541 người tham dự và đóng góp 25.621 sáng kiến, Nghệ An đã vươn lên dẫn đầu cả nước trong chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”: “Đòn bẩy” để người lao động phát huy khả năng

Việt Lâm |

Tính đến ngày 15.4, đã có hơn 630 thí sinh của Công đoàn Công Thương Việt Nam đăng ký 600 sáng kiến tham gia Chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN phát động. Trong 600 sáng kiến, có sáng kiến “Hệ thống cung cấp nguyên vật liệu và vận chuyển sản phẩm tự động bằng xe tự hành AGV và Robots forklift” của nhóm tác giả Xưởng LED - Điện tử và Thiết bị chiếu sáng thuộc Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.