Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 11.6, Công an huyện Đất Đỏ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối tượng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng bị khởi tố để điều tra là Nguyễn Tiến Hùng (sinh năm 1992, ngụ tại Long Khánh, tỉnh Đồng Nai). Hùng đã dùng hình ảnh người khác để thành lập công ty, rồi rao bán hàng với giá rẻ hơn thị trường để lừa đảo, rồi chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán hàng hóa.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, Công ty TNHH Xây dựng sản xuất Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) thấy thông tin Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quang Dinh (Công ty Quang Dinh) đăng tải thông tin bán sắt thép với giá rẻ hơn giá thị trường.

Vì thế, doanh nghiệp này đã yêu cầu kế toán là anh V liên hệ với Công ty Quang Dinh để mua hàng. Hai bên thống nhất giá 15.000 đồng/kg thép và Công ty Tân Thuận đặt mua 8 tấm thép tổng khối lượng khoảng 15 tấn, trị giá hơn 226 triệu đồng.

Sau đó, ngày 30.3, Công ty Quang Dinh gửi định vị và hướng dẫn xe tải chở thép của Công ty Tân Thuận đến kho hàng của Công ty thép Tung Wang ở Mỹ Xuân để lấy thép. Đến khoảng 14h cùng ngày, anh V chuyển khoản đủ số tiền trên cho Công ty Quang Dinh nhưng sau đó, tài xế của công ty báo không nhận được hàng.

Lúc này, anh V gọi điện thoại cho Công ty Quang Dinh nhiều lần nhưng không liên hệ được. Nghi là bị lừa đảo nên Công ty Tân Thuận đã đến Công an huyện Đất Đỏ để trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, Công an huyện Đất Đỏ xác định Nguyễn Tiến Hùng là người đã thực hiện hành vi lừa đảo trên. Tại cơ quan điều tra, Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, Hùng lên mạng tải hình ảnh, giấy tờ của người khác về để thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quang Dinh, mở tài khoản tại Ngân hàng Á Châu (ACB) Chi nhánh Hà Nội, rồi lập tài khoản “Quang Dinh” để mời gọi người khác mua sắt thép.

Hùng đưa ra những thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng doanh nghiệp có nguồn hàng chào bán thấp hơn giá thị trường. Khi có người hỏi mua, Hùng yêu cầu chuyển tiền trước hoặc vừa bốc hàng vừa chuyển tiền rồi giới thiệu đến một công ty khác để bốc hàng.

Ngoài chiếm đoạt của Công ty Tân Thuận hơn 226 triệu đồng, với thủ đoạn tương tự Hùng đã thực hiện hành vi lừa đảo tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 320 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt bị đối tượng dùng tiêu xài cá nhân.

Đối tượng này cũng đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Buôn Ma Thuột khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: Vây bắt đối tượng lừa đảo sau 18 tháng truy nã

Hoài Luân |

Chiều 11.6, theo thông tin Công an TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, các mũi trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tuy Hòa đã vây bắt thành công Dương Minh Trọng (SN 1997), trú ở thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau 18 tháng truy nã.

An Giang: Nữ quái lừa đảo bán phế liệu 7 trạm thu, phát sóng

Vũ Tiến |

An Giang – Một nữ quái ở An Giang đã lừa đảo bán phế liệu 7 trạm thu, phát sóng chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

2 chị em “phù phép” làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc lừa đảo hơn 4 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thấy người cho vay tiền không cần công chứng giấy tờ đất nên đối tượng đã dùng thủ đoạn tìm người làm giả nhiều giấy tờ đất ở Phú Quốc đem thế chấp cho chủ nợ để vay tiền.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Phú Yên: Vây bắt đối tượng lừa đảo sau 18 tháng truy nã

Hoài Luân |

Chiều 11.6, theo thông tin Công an TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, các mũi trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tuy Hòa đã vây bắt thành công Dương Minh Trọng (SN 1997), trú ở thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau 18 tháng truy nã.

An Giang: Nữ quái lừa đảo bán phế liệu 7 trạm thu, phát sóng

Vũ Tiến |

An Giang – Một nữ quái ở An Giang đã lừa đảo bán phế liệu 7 trạm thu, phát sóng chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

2 chị em “phù phép” làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc lừa đảo hơn 4 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thấy người cho vay tiền không cần công chứng giấy tờ đất nên đối tượng đã dùng thủ đoạn tìm người làm giả nhiều giấy tờ đất ở Phú Quốc đem thế chấp cho chủ nợ để vay tiền.