Trước thềm sự kiện Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022, công nhân lao động trên quê hương Bác Tôn bày tỏ mong muốn có chính sách mới để tiếp cận với nhà ở xã hội.
Chị Nguyễn Thị Đẹp - công nhân lao động Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long (TP.Long Xuyên) - bày tỏ: “Mong Nhà nước, Chính phủ có những chỉ đạo, tạo điều kiện để công nhân lao động tiếp cận nhà ở xã hội để yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó lâu dài với công việc, với doanh nghiệp”.
Theo chị Đẹp, sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn về kinh doanh nên ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của công nhân lao động. Trong khi đó, việc nhiều mặt hàng thiết yếu tăng giá đã tác động đến giá cho thuê nhà cũng như chi phí điện nước. Đó là chưa kể đến những bất tiện về diện tích tối thiểu, không gian xung quanh... Vì vậy, công nhân lao động rất mong muốn được hỗ trợ để có được nhà ở nhằm tiết giảm chi tiêu hàng ngày, có tích lũy để nuôi con ăn học...
Tuy nhiên, với thực trạng hiện nay, đa phần công nhân lao động có thu nhập thấp, làm việc xa nhà rất khó tiếp cận với nhà ở xã hội. Thực tế cho thấy, mặc dù thời gian qua, Chính phủ và Bộ Xây dựng, các địa phương hết sức quan tâm đến vấn đề chỗ ở cho người lao động, người thu nhập thấp và đặc biệt là công nhân lao động.
Qua đó, đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia xây dựng cũng như có chính sách cho vay vốn ưu đãi để người lao động mua, thuê mua nhà ở xã hội. Thực tế cho thấy, thời gian qua, tại An Giang đã triển khai 3 dự án nhà ở xã hội với quy mô gần 2.000 căn dưới nhiều hình thái: Nhà liên kết, căn hộ chung cư... Tuy nhiên, đa phần công nhân lao động chưa thể tiếp cận nhiều với nhà ở xã hội.
Có nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản nhất là thu nhập hàng tháng còn ở mức thấp (bình quân 6 triệu đồng/người/tháng) nên tích lũy không nhiều. Trong khi đó, giá bán cũng như cho thuê nhà ở xã hội vẫn còn khá cao so với thu nhập của đại bộ phận người lao động. Vì vậy, theo chị Đẹp, Chính phủ nên có chính sách mới để tiếp tục hỗ trợ công nhân lao động có thêm điều kiện tiếp cận nhanh, dễ mua được nhà ở xã hội an toàn, giá cả phù hợp với thu nhập của công nhân.