HẢI PHÒNG:

Chuẩn bị khởi công Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

H.H |

Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 6, HĐND khoá XV TP.Hải Phòng sáng 8.12, ông Phạm Hữu Thư - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng - đặt vấn đề: Công trình Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh đã được thành phố chỉ đạo quyết liệt, dự kiến sớm khởi công tháng 1.2018.

Dự án đã được báo cáo Ban Bí thư và đã được Ban Bí thư nhất trí. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn vướng mắc, đề nghị TP.Hải Phòng chỉ đạo và hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp (DN) để sớm có mặt bằng khởi công xây dựng công trình.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng - cho biết: Công trình Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh được dự kiến xây dựng trên khu vực Nhà tưởng niệm cũ, mở rộng trên phần đất thuộc Cty Giày Thống Nhất (xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng), trực tiếp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo GPMB khu vực này. Trong quá trình tính toán đền bù hỗ trợ cho Cty Giày Thống Nhất, ngoài việc chuyển cho Cty số diện tích tương đương ở nơi khác, số tiền phải bồi thường, hỗ trợ là trên 29 tỉ đồng. Các ngành cũng đề xuất hỗ trợ thêm cho đơn vị 6,4 tỉ đồng, nhưng Cty còn đòi hỗ trợ thêm 8,2 tỉ đồng nữa, nên hiện vẫn còn vướng mắc. Ông Tùng đề nghị LĐLĐ và các sở ngành vận động DN đồng ý và thực hiện việc di dời, đồng thời cho biết, thành phố cũng sẽ có hướng để GPMB, kịp khởi công dự án vào tháng 1.2018 tới. Dự kiến, cuối năm 2018, công trình Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh sẽ được hoàn thiện.

Về việc chỉnh trang Cung Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng hoan nghênh LĐLĐ thành phố và Cung Việt - Tiệp đã thực hiện nhanh chóng việc GPMB các điểm liên doanh liên kết để lấy mặt bằng thực hiện xây dựng công viên. Hiện việc thực hiện chỉnh trang chậm là do thành phố đang đợi tư vấn thiết kế nước ngoài thiết kế lại khu vực này, mục đích đưa khu vực này thành điểm nhấn về du lịch của thành phố, phục vụ các hoạt động của thành phố, phục vụ nhân dân, CNVCLĐ thành phố. 

H.H
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Tu bổ và tôn tạo Khu lưu niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Bá Mạnh |

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27.7.1947-27.7.2017) và 85 năm ngày mất lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (31.7.1932-31.7.2017), ngày 30.7.2017, huyện Thái Thụy tổ chức lễ khởi động công trình tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, hạng mục nhà tưởng niệm.

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên anh người Cộng sản kiên trung”

Tiến Nguyễn |

Tối 30.7, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp, LĐLĐ TP Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên anh người Cộng sản kiên trung”, tưởng niệm 85 năm Ngày mất lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân (31.7.1932 – 31.7.2017).

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Tiến Nguyễn |

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2017); 85 năm Ngày mất lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân (31.7.1932 – 31.7.2017), chiều 30.7, đoàn cán bộ cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Bùi Văn Cường – UVBCH TƯ Đảng, Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thái Bình: Tu bổ và tôn tạo Khu lưu niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Bá Mạnh |

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27.7.1947-27.7.2017) và 85 năm ngày mất lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (31.7.1932-31.7.2017), ngày 30.7.2017, huyện Thái Thụy tổ chức lễ khởi động công trình tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, hạng mục nhà tưởng niệm.

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên anh người Cộng sản kiên trung”

Tiến Nguyễn |

Tối 30.7, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp, LĐLĐ TP Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên anh người Cộng sản kiên trung”, tưởng niệm 85 năm Ngày mất lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân (31.7.1932 – 31.7.2017).

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Tiến Nguyễn |

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2017); 85 năm Ngày mất lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân (31.7.1932 – 31.7.2017), chiều 30.7, đoàn cán bộ cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Bùi Văn Cường – UVBCH TƯ Đảng, Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng).