Thái Bình: Tu bổ và tôn tạo Khu lưu niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Bá Mạnh |

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27.7.1947-27.7.2017) và 85 năm ngày mất lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (31.7.1932-31.7.2017), ngày 30.7.2017, huyện Thái Thụy tổ chức lễ khởi động công trình tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, hạng mục nhà tưởng niệm.

Tới dự lễ động thổ có các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng, LĐLĐ Thái Bình, lãnh đạo các sở, ngành, huyện Thái Thụy.

Được biết, năm 2016, Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Thái Thụy và các đơn vị thi công hoàn thiện toàn bộ các hạng mục thuộc khu di tích gốc và bàn giao đưa vào sử dụng với tổng kinh phí xây dựng là 7,5 tỉ. Hiện nay Ban quản lý dự án đang triển khai giai đoạn 1 với tổng diện tích quuy hoạch là 59.088m2, phân chia làm hai khu vực. Tổng diện tích thu hồi để thực hiện dự án là 5.445,5m2, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho 39 hộ gia đình với tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ là 21,898 tỉ đồng do huyện Thái Thụy đảm nhiệm, đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Nhà tưởng niệm là công trình thờ song thân phụ mẫu lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, các anh chị em trong gia đình; thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, đồng chí Hồ Ngọc Lân, ban thờ chư vị. Công trình được thiết kế theo kiến trúc cổ, mái ngói cong dốc, mặt bằng nhà hình chữ đinh, diện tích hơn 141m2, kết cấu bêtông cốt thép theo kiểu kết cấu gỗ. Tổng giá trị xây lắp và đồ thờ của nhà tưởng niệm gần 3,4 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình - Phạm Văn Ca yêu cầu huyện Thái Thụy chỉ đạo triển khai thi công theo kế hoạch; phối hợp hỗ trợ các nhà thầu trong việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lao động và an toàn tài sản. Ban quản lý công trình chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; đôn đốc, giám sát, quản lý chặt chẽ tiến độ và chất lượng công trình. Đối với đơn vị thi công, cần đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực và kinh nghiệm; tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, thi công bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ. 

Đồng thời Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình cũng cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, LĐLĐ TP.Hải Phòng đã luôn phối hợp với tỉnh Thái Bình trong phát triển KTXH và kêu gọi ủng hộ kinh phí xây dựng nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. 

Tại buổi lễ, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.Hải Phòng, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố đã trao số tiền 2,5 tỉ đồng góp phần xây dựng nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.  Dự kiến hạng mục sẽ hoàn thành vào ngày 31.12.2017. 

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Thái Bình: Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 45 nhà “Mái ấm CĐ” cho gia đình đoàn viên hoàn cảnh khó khăn

Khắc Tuấn - Bá Mạnh |

Sáng ngày 24.7, LĐLĐ tỉnh tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước; Bầu bổ sung ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đồng chí Trần Việt An – Ủy viên BCH Tổng liên đoàn, tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị. Hiện nay toàn tỉnh có 128.455 CNVCLĐ, trong đó nữ giới là 80.449 đoàn viên, sinh hoạt ở 1.863 CĐCS.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

LĐLĐ Thái Bình: Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 45 nhà “Mái ấm CĐ” cho gia đình đoàn viên hoàn cảnh khó khăn

Khắc Tuấn - Bá Mạnh |

Sáng ngày 24.7, LĐLĐ tỉnh tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước; Bầu bổ sung ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đồng chí Trần Việt An – Ủy viên BCH Tổng liên đoàn, tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị. Hiện nay toàn tỉnh có 128.455 CNVCLĐ, trong đó nữ giới là 80.449 đoàn viên, sinh hoạt ở 1.863 CĐCS.