Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dâng hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Phạm Đông |

Sáng 11.2, ngày đầu tiên làm việc của năm mới Xuân Kỷ Hợi 2019, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về dâng hương tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Cùng dự lễ dâng hương tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh còn có các lãnh đạo của TP. Hải Phòng: Ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành uỷ TP. Hải Phòng; bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng; ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng...

Tại đây, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cùng đoàn đã làm lễ dâng hương anh linh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh – người con ưu tú của Đảng Cộng sản Việt Nam, người sáng lập ra Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ (tiền thân của Tổng LĐLĐVN ngày nay), Tổng biên tập đầu tiên của Báo Lao Động và là Bí thư đầu tiên của TP. Hải Phòng.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường dâng hương.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường dâng hương.

Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh, sự hy sinh của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sĩ Hồ Ngọc Lân khi tuổi đời còn rất trẻ là sự mất mát to lớn của Đảng, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Cuộc đời hoạt động cách mạng và sự hy sinh anh dũng của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sĩ Hồ Ngọc Lân mãi mãi là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng...

Chính vì vậy, năm 2007, sau khi tìm được hài cốt đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và đồng chí Hồ Ngọc Lân (sau 75 năm bị giặc Pháp xử chém), Tổng LĐLĐVN, Thành ủy, UBND TP. Hải Phòng đã chỉ đạo vận động nguồn lực xã hội hóa, xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và liệt sĩ Hồ Ngọc Lân tại khuôn viên Công ty cổ phần Giày Thống Nhất (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng). Công trình được khởi công ngày 24.8.2008 và hoàn thành ngày 10.5.2009, do LĐLĐ TP. Hải Phòng quản lý.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường và các lãnh đạo TP.Hải Phòng trồng cây lưu niệm tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và các lãnh đạo TP. Hải Phòng trồng cây lưu niệm tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường tưới cây.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tưới cây lưu niệm.

Trước đó, sáng 3.2.2018, Tổng LĐLĐVN đã phối hợp cùng Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hải Phòng tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Đến 30.1.2019 đã diễn ra lễ khánh thành Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

 

Cũng nhân dịp này, tại khu đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, Đoàn Chủ tịch TLĐ và lãnh đạo TP. Hải Phòng đã cùng tham gia trồng cây lưu niệm tại đền thờ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Dấu ấn sâu đậm về Nguyễn Đức Cảnh trên quê hương Diêm Điền

Nguyễn Huyên |

Từng trang sử nơi đây đều ghi lại những dấu ấn sâu đậm về Nguyễn Đức Cảnh - một trong 7 đảng viên đầu tiên của Đảng, là một trong những người sáng lập, một lãnh tụ xuất sắc của phong trào công nhân Việt Nam.

Thủ tướng khánh dự Lễ thành nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Văn Thắng - Sơn Tùng |

Nhân thăm Hải Phòng vào dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2019), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ khánh thành công trình Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại xã An Đồng, huyện An Dương - địa chỉ đỏ của thành phố nói riêng, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam nói chung trong việc giáo dục tư tưởng, truyền thống cách mạng.

Địa điểm giáo dục tư tưởng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

HOÀNG HOAN |

Ngày 30.1 tới, sau 1 năm khởi công xây dựng, công trình Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là công trình có ý nghĩa rất to lớn đối với giai cấp công nhân, CNLĐ và nhân dân trên cả nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dấu ấn sâu đậm về Nguyễn Đức Cảnh trên quê hương Diêm Điền

Nguyễn Huyên |

Từng trang sử nơi đây đều ghi lại những dấu ấn sâu đậm về Nguyễn Đức Cảnh - một trong 7 đảng viên đầu tiên của Đảng, là một trong những người sáng lập, một lãnh tụ xuất sắc của phong trào công nhân Việt Nam.

Thủ tướng khánh dự Lễ thành nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Văn Thắng - Sơn Tùng |

Nhân thăm Hải Phòng vào dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2019), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ khánh thành công trình Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại xã An Đồng, huyện An Dương - địa chỉ đỏ của thành phố nói riêng, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam nói chung trong việc giáo dục tư tưởng, truyền thống cách mạng.

Địa điểm giáo dục tư tưởng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

HOÀNG HOAN |

Ngày 30.1 tới, sau 1 năm khởi công xây dựng, công trình Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là công trình có ý nghĩa rất to lớn đối với giai cấp công nhân, CNLĐ và nhân dân trên cả nước.