KHÁNH THÀNH NHÀ TƯỞNG NIỆM ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC CẢNH:

Địa điểm giáo dục tư tưởng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

HOÀNG HOAN |

Ngày 30.1 tới, sau 1 năm khởi công xây dựng, công trình Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là công trình có ý nghĩa rất to lớn đối với giai cấp công nhân, CNLĐ và nhân dân trên cả nước.

Tấm gương về truyền thống cách mạng

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2.2.1908 tại làng Diêm Điền, nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu truyền thống yêu nước. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh giác ngộ cách mạng từ rất sớm. Quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí từng đảm nhiệm, giữ nhiều trọng trách, vai trò quan trọng: Tham dự hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam tại Hương Cảng (Trung Quốc) và được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ; tham gia thành lập thành lập Chi bộ cộng sản đầu tiên ở trong nước và là Bí thư đầu tiên của Thành ủy Hải Phòng, tham gia thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng ở Bắc Kỳ, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư lâm thời; Chủ trì hội nghị đại biểu thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ và được bầu làm Hội trưởng lâm thời; Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Lao Động.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh bị chính quyền thực dân Pháp bắt và kết án tử hình do hoạt động cách mạng tại Đề lao Hải Phòng ngày 31.7.1932 cùng đồng chí Hồ Ngọc Lân. Đến tháng 9.2007, di hài hai đồng chí được tìm thấy tại khuôn viên Cty Giày Thống Nhất (xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng). Ngay sau đó, năm 2008, Tổng LĐLĐVN và TP.Hải Phòng đã thống nhất xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân tại nơi tìm thấy hài cốt hai đồng chí.

Sau 8 năm đưa vào hoạt động, Nhà tưởng niệm hiện tại chật chội, không đáp ứng yêu cầu đón và phuc vụ các đoàn đến dâng hương. Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Thành ủy Hải Phòng đã có chủ trương mở rộng khuôn viên và xây dựng Nhà tưởng niệm mới bên cạnh để phục vụ các hoạt động của cộng đồng.

Công trình có ý nghĩa lịch sử to lớn

Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng tại công văn số 5079-CV/VPTW ngày 18.10.2017 của Văn phòng T.Ư Đảng đồng ý chủ trương xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng, Thường trực Thành ủy Hải Phòng và thường trực Tổng LĐLĐVN đã giao LĐLĐ TP.Hải Phòng làm chủ đầu tư dự án.

Sau 1 năm triển khai dự án, với tinh thần nỗ lực, sát sao của TP.Hải Phòng và sự phối hợp hiệu quả của Tổng LĐLĐVN, công trình Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã hoàn thành. Công trình có ý nghĩa hết sức to lớn, là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn và các tầng lớp nhân dân trên cả nước, nơi bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ TP.Hải Phòng. “Đây cũng là địa điểm để khơi dậy truyền thống đấu tranh cách mạng, tiếp nối truyền thống cha ông cho thế hệ trẻ, tri ân những người có công với đất nước và là nơi tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, địa điểm tham quan du lịch văn hóa tâm linh của thành phố” - ông Băng nói.

Ông Phạm Hữu Thư - nguyên Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng, Phó Ban điều hành dự án Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh cho biết: Hiện tại, tất cả các hạng mục của công trình đã hoàn thành trên diện tích hơn 3ha. Công trình gồm các hạng mục: Nhà thờ chính, nhà tả tu hữu vu, hai nhà bia, hai chòi cảnh quan, quảng trưởng, hồ nước, bãi để xe, nhà làm việc của ban quản lý, hệ thống chiếu sáng và cấp thoát nước, hệ thống cây xanh.

Theo ông Thư, với sự chỉ đạo quyết liệt của Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng với sự góp sức của các đơn vị, doanh nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng công trình được thực hiện rốt ráo. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 110 tỉ đồng đã được huy động từ các đơn vị, doanh nghiệp (chưa kể kinh phí giải phóng mặt bằng 37 tỉ đồng do TP.Hải Phòng chi trả). Với khối lượng công việc lớn, nên các đơn vị, anh chị em công nhân đã phải làm cả các ngày nghỉ lễ đến đảm bảo tiến độ công trình. Đến nay, dự án đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng” - ông Thư nói.

Công trình Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được xây dựng trên tổng diện tích 30.402m2 gồm: Nhà lưu niệm (đền chính 312m2 có tiền bái hậu cung), nhà tả vu hữu vu (mỗi nhà diện tích 134m2 để trưng bày các hiện vật về thân thế sự nghiệp), hai nhà bia mỗi nhà 36m2.


HOÀNG HOAN
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.