Thủ tướng dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Nguyễn Đức Cảnh

H.Hoan - Phạm Đông |

Sáng ngày 30.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Nguyễn Đức Cảnh (xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng).

Cùng dự có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng đại diện các Bộ, ban, ngành trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh thành phố bạn, đại diện LĐLĐ các tỉnh, các sở, ban, ngành và công đoàn các cấp TP. Hải Phòng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Nguyễn Đức Cảnh sáng 30.1 - ảnh PĐ
Các đại biểu tham dự buổi lễ khánh thành Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sáng 30.1. Ảnh: PĐ

Ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết: Nhân dịp kỉ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập tổ chức Công đoàn và 111 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, TP. Hải Phòng phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức khánh thành Nhà tưởng niệm Nguyễn Đức Cảnh sau gần 1 năm thi công.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một trong những người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, người sáng lập tổ chức Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ (Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày nay), Bí thư xứ ủy Bắc kỳ và là Bí thư đầu tiên của Thành ủy Hải Phòng. Quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí có nhiều gắn bó chặt chẽ với giai cấp công nhân, với vùng đất Hải Phòng. Đồng chí một lòng đi theo cách mạng, theo Đảng. Việc xây dựng Nhà tưởng niệm là một cách tôn vinh, tri ân đối với người có công với đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Hải Phòng. Ảnh: Sơn Tùng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Hải Phòng. Ảnh: Sơn Tùng.

Theo ông Lê Văn Thành, việc xây dựng Nhà tưởng niệm Nguyễn Đức Cảnh không sử dụng ngân sách. Hơn 110 tỉ đồng xây dựng hoàn toàn được kêu gọi xã hội hóa từ các DN, NLĐ trên cả nước. Các DN cũng trực tiếp thi công và giám sát công trình. Đây là cách làm mới, sáng tạo của Hải Phòng trong việc kêu gọi xã hội hóa các công trình xây dựng trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ khởi công, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho biết: Những đóng góp cho phong trào công nhân Việt Nam với những bài học vô cùng quý báu về xây dựng Đảng, cũng như mối quan hệ mật thiết với công nhân của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đến nay vẫn còn có giá trị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết lưu bút tại buổi lễ khánh thành Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Phạm Đông
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết lưu bút tại buổi lễ khánh thành Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Phạm Đông

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cảm ơn Đảng, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành và TP. Hải Phòng đã thường xuyên chỉ đạo, các DN cũng như CNLĐ cả nước đã đóng góp xây dựng công trình Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Công trình là địa chỉ đỏ để tuyên truyền về tấm gương Nguyễn Đức Cảnh đến CNLĐ cả nước, là nơi giáo dục tư tưởng cách mạng cho nhân dân, CNLĐ cả nước.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã trao bằng di tích lịch sử cấp quốc gia cho Nhà tưởng niệm. Tổng LĐLĐVN đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân, TP. Hải Phòng tặng bằng khen cho 19 tập thể và hai cá nhân khác có thành tích trong việc xây dựng Nhà tưởng niệm.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN viết lưu bút tại buổi lễ khánh thành Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN viết lưu bút tại buổi lễ khánh thành Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ sự vui mừng khi Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được hoàn thành. Thủ tướng nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được giác ngộ cách mạng từ sớm, thấm nhuần tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc về giai cấp công nhân cũng như tầng lớp cần lao; đồng chí cũng truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin một cách sâu rộng trong CNLĐ. Cuộc đời của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là tấm gương sáng về truyền thống cách mạng của Đảng và nhà nước.

Thủ tướng đánh giá cao việc Tổng LĐLĐ việt Nam và TP. Hải Phòng, các doanh nghiệp, CNLĐ đóng góp để xây dựng nhà tưởng niệm có quy mô như trên. “Để tuyên truyền về những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với đất nước, nhân dân, tôi đề nghị TP. Hải Phòng quản lý Nhà tưởng niệm thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch tâm linh của đất nước” – Thủ tướng nói.

H.Hoan - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Báo cáo tiến độ xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Phạm Đông |

LĐLĐ TP.Hải Phòng vừa có báo cáo UBND thành phố về tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Công đoàn CAND dâng hương tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

P.Đ |

Chiều 6.12, Công đoàn Công an nhân dân đã tổ chức dâng hương tưởng niệm tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và sinh hoạt chính trị về nguồn tại di tích Bạch Đằng Giang (Hải Phòng).

Dự án xây dựng Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh: Nỗ lực hoàn thành công trình vào đầu tháng 2.2019

H.HOAN - T.DŨNG |

Nhân kỷ niệm 86 năm ngày mất của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân, đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN và lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN TP.Hải Phòng, do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm trưởng đoàn đã đến viếng và dâng hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại khu tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Báo cáo tiến độ xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Phạm Đông |

LĐLĐ TP.Hải Phòng vừa có báo cáo UBND thành phố về tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Công đoàn CAND dâng hương tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

P.Đ |

Chiều 6.12, Công đoàn Công an nhân dân đã tổ chức dâng hương tưởng niệm tại đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và sinh hoạt chính trị về nguồn tại di tích Bạch Đằng Giang (Hải Phòng).

Dự án xây dựng Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh: Nỗ lực hoàn thành công trình vào đầu tháng 2.2019

H.HOAN - T.DŨNG |

Nhân kỷ niệm 86 năm ngày mất của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân, đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN và lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN TP.Hải Phòng, do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm trưởng đoàn đã đến viếng và dâng hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại khu tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân.