Chủ động phòng dịch để bảo vệ công nhân, doanh nghiệp

Nam Dương |

Không chỉ phát khẩu trang, nước sát khuẩn, nhiều doanh nghiệp (DN) đã có những quy trình chặt chẽ phòng chống sự lây nhiễm virus SARS-CoV-2 để bảo vệ người lao động, cũng là để bảo vệ hoạt động bình thường của DN.

Công trường thành “pháo đài” phòng chống dịch

Với đặc thù có nhiều công trình xây dựng ở khắp mọi miền đất nước, lượng công nhân (CN) ra vào các công trình hàng ngày lớn, nên Công đoàn (CĐ) Công ty (Cty) CP Xây dựng Coteccons đã chủ động tham mưu với Ban giám đốc Cty các biện pháp phòng chống lây nhiễm virus SARS-CoV-2 để bảo vệ người lao động (NLĐ). Qua đó, Ban Giám đốc Cty đã ban hành quy trình 9 bước với nhiều quy định chặt chẽ để mỗi công trình đều là nơi an toàn khi NLĐ bước vào làm việc.

Theo quy định này, những NLĐ và khách hàng không mang khẩu trang, hoặc mang không đúng cách, đã đi qua các vùng dịch trong vòng 14 ngày sẽ không được vào công trường. Đặc biệt, tại cổng các công trường, công ty đều bố trí nhân viên có kiến thức về dịch COVID-19, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, y tế để kiểm tra y tế đối với mọi người trước khi vào công trường. Những người có dấu hiệu bất thường như đau họng, ho khan, khó thở, nhức mỏi, uể oải, thân nhiệt từ 37,5 độ C sẽ tạm thời không được vào công trường. Sau thời gian từ 30-60 phút nghỉ ngơi, nếu NLĐ hết các triệu chứng trên thì được bố trì làm việc trở lại, còn nếu chưa hết thì tiếp tục kiểm tra y tế lần 2.

Trường hợp qua kiểm tra y tế lần 2 không đạt và phát hiện người nghi nhiễm, nhiễm virus SARS-CoV-2, ban chỉ huy công trường sẽ phải thực hiện cách ly và hỗ trợ y tế. Đồng thời, ban chỉ huy công trường phải thông báo, phối hợp ngay với cơ quan y tế để xử lý. Được biết, Cty đã trang bị hơn 6.000 khẩu trang cho tất cả NLĐ.

Hưởng lương cao hơn quy định khi tạm cách ly

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Chủ tịch CĐ Cty CP Dệt may Đầu tư thương mại Thành Công, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực may xuất khẩu - cho biết, khi khẩu trang y tế khó mua, Cty đã chủ động sản xuất vải kháng khuẩn để may khẩu trang cho hơn 7.000 NLĐ sử dụng và bán một ít phục vụ cho nhu cầu của xã hội.

Cty cũng ban hành quy định, đối với những NLĐ có việc phải đi bằng những phương tiện công cộng đến các tỉnh, thành (ngoài TP.Hồ Chí Minh) đang có dịch COVID-19 theo công bố của Bộ Y tế, thì NLĐ được nghỉ việc ở nhà cách ly tối thiểu 14 ngày và hưởng 70% tiền lương, cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định. Những trường hợp đi đến các tỉnh, thành chưa có dịch COVID-19 hoặc bằng phương tiện riêng không áp dụng quy chế này.

Chưa hết, để tăng cường tối đa hiệu quả phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh, đối với các bộ phận làm việc gián tiếp, tại văn phòng, công ty đã cài đặt các phần mềm làm việc theo nhóm, qua các mạng xã hội… để NLĐ có thể làm việc ở nhà. Mỗi tuần, các bộ phận này chỉ cần đến làm việc 1-2 ngày tùy theo mức độ cần thiết của công việc. Chính những việc làm như thế đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 cho NLĐ và bảo đảm được sự an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Làm 500 chiếc mặt nạ chống giọt bắn để trao tặng cho người lao động

NGUYỄN TRI |

Cán bộ Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã tự làm 500 chiếc mặt nạ chống giọt bắn để trao tặng cho người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Công đoàn Khu kinh tế tỉnh.

Đồng Tháp: Thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Hùng Lưu |

Chiều ngày 20.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm, chia sẻ khó khăn, động viên và tặng quà 60 phần quà, mỗi phần trị giá 01 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đồng Tháp và Công an tỉnh.

Dịch COVID-19: Thủ tục hỗ trợ lao động phải tạm nghỉ việc không lương

ANH THƯ |

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 sẽ được nhận trợ cấp 1.800.000 đồng/tháng với điều kiện cụ thể.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làm 500 chiếc mặt nạ chống giọt bắn để trao tặng cho người lao động

NGUYỄN TRI |

Cán bộ Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã tự làm 500 chiếc mặt nạ chống giọt bắn để trao tặng cho người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Công đoàn Khu kinh tế tỉnh.

Đồng Tháp: Thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Hùng Lưu |

Chiều ngày 20.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm, chia sẻ khó khăn, động viên và tặng quà 60 phần quà, mỗi phần trị giá 01 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đồng Tháp và Công an tỉnh.

Dịch COVID-19: Thủ tục hỗ trợ lao động phải tạm nghỉ việc không lương

ANH THƯ |

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 sẽ được nhận trợ cấp 1.800.000 đồng/tháng với điều kiện cụ thể.