Dự và chỉ đạo Đại hội có các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh, Huỳnh Thanh Xuân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn.
Hoàn thành 16/20 chỉ tiêu
Tại đại hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Bích Thuỷ trình bày báo cáo nhằm nêu bật những thành tựu đạt được của các cấp công đoàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua.
Trong 5 năm, các cấp công đoàn tỉnh Bình Định đã tích cực tham gia công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và công đoàn; gửi đề xuất, kiến nghị đến các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh; tham gia các hội đồng, các đoàn giám sát kinh tế - xã hội địa phương...
Công đoàn đã thực hiện kiểm tra, giám sát 451 lượt doanh nghiệp, trong đó chủ trì 60 cuộc, kịp thời phát hiện, xử lý những hạn chế, bất cập, vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật lao động. Tham gia 556 cuộc kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh lao động. Tiếp nhận 54 đơn thư, trực tiếp giải quyết 10 đơn thư với 85 trường hợp được hỗ trợ, bồi thường 670 triệu đồng. Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn tư vấn 1.356 vụ việc, giành quyền lợi cho người lao động hơn 2,15 tỉ đồng.
Các cấp công đoàn tổ chức 95 chương trình Tết sum vầy; thăm hỏi, trao tặng 136.274 phần quà với gần 58 tỉ đồng cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 94 nhà Mái ấm Công đoàn. Triển khai 18 chương trình phúc lợi của Tổng Liên đoàn, 10 chương trình của LĐLĐ tỉnh và các huyện, nâng số đoàn viên được thụ hưởng lên 9.957 người với tổng số tiền 4,36 tỉ. Tín chấp cho vay 103 dự án với số tiền 2,3 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 130 lao động; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 2.700 lượt lao động...
Trong 5 năm, Bình Định thành lập mới 230 công đoàn cơ sở, kết nạp 26.449 đoàn viên. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 1.580 công đoàn cơ sở với 85.071 đoàn viên, tăng 2.854 đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ. Đánh giá chung cả nhiệm kỳ, đã hoàn thành 16/20 chỉ tiêu do Đại hội XIII đề ra.
Hoạt động công đoàn phải thể hiện khát vọng của người dân
Dẫn số liệu tăng trưởng kinh tế khá cao của Bình Định trong những năm gần đây, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh nhiệt liệt chúc mừng thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Bình Định đã đạt được, trong đó rất vinh dự, tự hào, có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn trong tỉnh.
Phó Chủ tịch Phan Văn Anh đánh giá cao việc LĐLĐ Bình Định đã đề xuất với Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư xây dựng khu nhà ở thuộc khu thiết chế công đoàn. Dự án đã khởi công hồi tháng 5.2023, dự kiến cung cấp căn hộ đầu tiên trong tháng 6.2024.
Ông Phan Văn Anh đề nghị Đại hội tập trung phân tích rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.
“Hoạt động công đoàn phải đóng góp, thúc đẩy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh phát triển, thực hiện khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, đưa Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung”, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nêu ý kiến.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn lưu ý công đoàn tỉnh Bình Định cần phải chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, người lao động.
Tập trung tuyên truyền để đoàn viên, người lao động nhận thức sâu sắc hơn nữa về Đảng, về tổ chức công đoàn, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
Giáo dục, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; giữ vững bản lĩnh, tăng sức đề kháng trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch”…