Đại hội lần thứ XIV Công đoàn Bình Định họp phiên đầu tiên

Xuân Nhàn - Viên Nguyễn |

Chiều 27.9, Đại hội Công đoàn Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã họp phiên đầu tiên với sự tham dự của 278 đại biểu, đại diện cho 116.113 đoàn viên, công nhân, lao động.

Dự và chỉ đạo đại hội có Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Tạ Văn Đồng.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Tạ Văn Đồng dự, chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Viên Nguyễn.
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Tạ Văn Đồng dự, chỉ đạo đại hội. Ảnh: Viên Nguyễn

Tại phiên đầu tiên, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch 9 thành viên, Đoàn Thư ký 2 thành viên và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 5 thành viên.

Qua thẩm tra, 278 đại biểu có mặt được xác nhận đủ tư cách tham dự đại hội.

Đại hội đã thông qua chương trình, quy chế làm việc; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), Văn kiện đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XIV Công đoàn Bình Định; tổng hợp ý kiến của đoàn viên, người lao động.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Viên Nguyễn
Đại biểu biểu quyết tạiđdại hội. Ảnh: Viên Nguyễn

Trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XIII, Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Hà Duy Trung nêu rõ: “Ban Chấp hành luôn nhận thức đầy đủ, chỉ đạo triển khai có kết quả việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, trong đó coi chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động. Các Ủy viên Ban Chấp hành trên cương vị công tác của mình đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn, sâu sát với phong trào, tập hợp được trí tuệ của người lao động, đầu tư nghiên cứu để từ đó có những đề xuất với Ban Chấp hành đề ra những chủ trương, ban hành nghị quyết đúng đắn, phù hợp với thực tiễn và tâm tư nguyện vọng của người lao động; tham gia quản lý Nhà nước, tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền lợi của người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, động viên đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần vượt khó, hoạt động sáng tạo, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Bình Định Nguyễn Thị Bích Thủy điều hành thông qua quy chế Đại hội. Ảnh: Viên Nguyễn
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Bình Định Nguyễn Thị Bích Thủy điều hành thông qua quy chế đại hội. Ảnh: Viên Nguyễn

Tập thể Ban Thường vụ, Thường trực luôn chủ động phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Hầu hết các Ủy viên Ban Thường vụ đều phát huy tốt vai trò trong lĩnh vực phụ trách, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đẩy mạnh phát triển đoàn viên ở khu vực ngoài nhà nước; tích cực tham gia cùng các cơ quan liên quan xây dựng, hướng dẫn, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách, việc làm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…”.

Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Hà Duy Trung đọc báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XIII. Ảnh: Viên Nguyễn
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Hà Duy Trung đọc báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XIII. Ảnh: Viên Nguyễn

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đồng thời đúc kết một số bài học kinh nhiệm cho hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác công đoàn, phong trào công nhân lao động trong giai đoạn mới.

Sáng 28.9, Đại hội Công đoàn Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ chính thức khai mạc.

Xuân Nhàn - Viên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Trưng bày hình ảnh, sản phẩm lao động mừng Đại hội Công đoàn Bình Định

Xuân Nhàn |

Sáng 27.9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, LĐLĐ Bình Định đã khai mạc Triển lãm ảnh và trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm của đoàn viên, người lao động chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV.

Trong 5 năm, Bình Định thành lập 230 công đoàn cơ sở, kết nạp mới hơn 26.000 đoàn viên

Xuân Nhàn |

Đại hội Công đoàn Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra trong 2 ngày 27, 28.9. Trong 5 năm 2018 – 2023, các cấp công đoàn Bình Định đã thành lập mới 230 công đoàn cơ sở, kết nạp 26.449 đoàn viên, nâng tổng số công đoàn cơ sở lên 1.580 đơn vị với 85.071 đoàn viên tính đến cuối năm 2022.

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Bình Định

Xuân Nhàn |

Ngày 20.9, tại huyện Vĩnh Thạnh, LĐLĐ Bình Định đã tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 28.9: Khánh Phong giành huy chương bạc

NHÓM PV |

Trong ngày 28.9, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn tại ASIAD 19 gồm Bắn súng, Bóng bàn, Boxing, Bóng đá nữ, Bơi, Thể dục dụng cụ, Golf, Cờ tướng, Thể thao điện tử, Taekwondo.

Chủ tịch UBND TP Phú Quốc kháng cáo 2 bản án vụ 79 biệt thự trái phép

NGUYÊN ANH |

Ngày 28.9, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc đối với 2 bản án sơ thẩm số 139 và 140 trong vụ kiện hành chính.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường đến Sa Pa

Đinh Đại |

Lào Cai - Mưa lớn diện rộng diễn ra hai ngày qua đã gây sạt lở nhiều tuyến đường đến Sa Pa, cảnh báo lũ chồng lũ.

Trường THCS Nguyễn Trãi (Hải Dương) phải trả lại phụ huynh những khoản thu nào?

Hoàng Khôi |

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Chí Linh (Hải Dương) đã yêu cầu Trường THCS Nguyễn Trãi trả lại cho phụ huynh một số khoản thu chưa đúng quy định như mua loa đài, bàn ghế, ti vi....

Báo Lao Động và tỉnh Đồng Tháp ký kết hợp tác truyền thông chính sách

Tùng Linh |

Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 7/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách.

Trưng bày hình ảnh, sản phẩm lao động mừng Đại hội Công đoàn Bình Định

Xuân Nhàn |

Sáng 27.9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, LĐLĐ Bình Định đã khai mạc Triển lãm ảnh và trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm của đoàn viên, người lao động chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV.

Trong 5 năm, Bình Định thành lập 230 công đoàn cơ sở, kết nạp mới hơn 26.000 đoàn viên

Xuân Nhàn |

Đại hội Công đoàn Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra trong 2 ngày 27, 28.9. Trong 5 năm 2018 – 2023, các cấp công đoàn Bình Định đã thành lập mới 230 công đoàn cơ sở, kết nạp 26.449 đoàn viên, nâng tổng số công đoàn cơ sở lên 1.580 đơn vị với 85.071 đoàn viên tính đến cuối năm 2022.

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Bình Định

Xuân Nhàn |

Ngày 20.9, tại huyện Vĩnh Thạnh, LĐLĐ Bình Định đã tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.