Chính sách mới đối với lao động Việt Nam làm việc tại Thái Lan

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho hay, lao động nước ngoài làm việc không hợp thức tại Thái Lan được phép lưu trú đến ngày 13.2.2023.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa thông báo các chính sách mới đối với lao động đi làm việc tại Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc).

Đơn vị này cho biết, mới đây, Chính phủ Thái Lan đã cho phép lao động nước ngoài không chính thức là công dân của 4 nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar được phép lưu trú tới ngày 13.2.2023.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, nếu người lao động muốn tiếp tục ở lại làm việc tại Thái Lan thì cần phải nộp đơn xin visa, xin cấp giấy phép làm việc. Lao động có giấy phép làm việc cấp trước ngày 13.2.2023 sẽ được phép ở lại làm việc cho tới ngày 13.2.2025.

Trong thời gian từ ngày 13.2.2023-13.2.2025, người lao động sẽ được đăng ký lưu trú là làm việc hai lần, mỗi lần tối đa 1 năm.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho hay, Đài Loan (Trung Quốc) đã thông báo về việc tăng lương cơ bản cho lao động làm giúp việc tại gia đình và điều chỉnh một số nội dung của phương án nhập cảnh dành cho lao động nước ngoài.

Theo đó, từ ngày 10.8, tăng mức lương cơ bản của người lao động làm việc tại gia đình (khán hộ công và giúp việc gia đình) từ 17.000 Đài tệ lên 20.000 Đài tệ/tháng.

Mức lương này được áp dụng đối với các trường hợp người lao động được tuyển dụng mới hoặc chuyển chủ. Đối với lao động gia đình đã làm việc đủ 3 năm và đủ 6 năm cho cùng một chủ sử dụng thì đề nghị chủ sử dụng xem xét chi trả mức lương cơ bản tương ứng 21.000 và 22.000 Đài tệ/tháng khi hai bên ký gia hạn hợp đồng.

Đây là những thông tin để người lao động chủ động nắm bắt, tuân thủ các quy định pháp luật của nơi sẽ đến và làm việc.


ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Chính sách bảo hiểm, lao động, công chức mới cập nhật

LƯƠNG HẠNH |

Một số chính sách về bảo hiểm, lao động, công chức mới được cập nhật nhằm hỗ trợ tối đa cho người lao động.

66 triệu và 3,6 triệu đồng/tháng- vì sao xuất khẩu lao động vẫn là giấc mơ?

Đào Tuấn |

Một nông dân sang Úc “lương” có thể đến 66 triệu đồng/tháng. Nhưng cũng cày cấy hái lượm, cũng người nông dân ấy, nếu làm việc trong nước, bình quân thu nhập chỉ 3,6 triệu đồng/tháng, chỉ bằng 1/18.

Giải quyết thiếu hụt nguồn lao động ngành du lịch

NGUYÊN ANH |

Theo thống kê, ngành du lịch TP.Phú Quốc thiếu khoảng 40% lực lượng lao động có trình độ, tay nghề. Trước đó, các nhà hàng, khách sạn trên đảo phải đóng cửa vì dịch COVID-19, khiến nguồn lao động bỏ đi tìm công việc mới, dẫn đến thiếu hụt nhân lực khi hoạt động du lịch mở cửa trở lại...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chính sách bảo hiểm, lao động, công chức mới cập nhật

LƯƠNG HẠNH |

Một số chính sách về bảo hiểm, lao động, công chức mới được cập nhật nhằm hỗ trợ tối đa cho người lao động.

66 triệu và 3,6 triệu đồng/tháng- vì sao xuất khẩu lao động vẫn là giấc mơ?

Đào Tuấn |

Một nông dân sang Úc “lương” có thể đến 66 triệu đồng/tháng. Nhưng cũng cày cấy hái lượm, cũng người nông dân ấy, nếu làm việc trong nước, bình quân thu nhập chỉ 3,6 triệu đồng/tháng, chỉ bằng 1/18.

Giải quyết thiếu hụt nguồn lao động ngành du lịch

NGUYÊN ANH |

Theo thống kê, ngành du lịch TP.Phú Quốc thiếu khoảng 40% lực lượng lao động có trình độ, tay nghề. Trước đó, các nhà hàng, khách sạn trên đảo phải đóng cửa vì dịch COVID-19, khiến nguồn lao động bỏ đi tìm công việc mới, dẫn đến thiếu hụt nhân lực khi hoạt động du lịch mở cửa trở lại...