Chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ Công đoàn

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Chiều 27.6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung tâm Những người Lao động Cuba (CTC) tổ chức Hội đàm cấp cao. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Ulisses Guilarte de Nacimiento - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Tổng Thư ký CTC, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới - chủ trì hội đàm.

Cùng dự có ông Orlando Nicolas Hernandez Guillen - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Cuba tại Việt Nam; Ismael Drullet Perez - Uỷ viên Ban Thư ký CTC; bà Yusmary Olivera Pupu - Uỷ viên Ban Chấp hành CTC, Tổng Thư ký CTC của khu đô thị đặc biệt Đảo Thanh niên; ông Joy Puentes Saldies - Phó Đại sứ Cộng hoà Cuba tại Việt Nam.

Chia sẻ những khó khăn với người lao động Cuba

Trao đổi tại hội đàm, đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội đàm. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Hải Nguyễn

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang bày tỏ tin tưởng sâu sắc chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu cấp cao CTC do đồng chí Ulisses Guilarte de Nacimieto dẫn đầu sẽ góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, thắm tình đồng chí, anh em giữa hai đất nước, hai tổ chức Công đoàn và công nhân lao động của hai nước Việt Nam - Cuba.

Đồng chí khẳng định: Chúng tôi chia sẻ những khó khăn mà người lao động Cuba đang phải đối mặt do ảnh hưởng bởi bao vây, cấm vận kinh tế, tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và những thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn; đồng thời bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, với tinh thần cách mạng kiên cường, bản lĩnh và kinh nghiệm lãnh đạo sáng suốt và sự ủng hộ to lớn của nhân dân Cuba, các lực lượng tiến bộ và bạn bè quốc tế trên thế giới, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn và ngày càng phát triển thịnh vượng, quan hệ hai nước Việt Nam - Cuba ngày càng thêm gắn bó sâu sắc. Công đoàn, người lao động Việt Nam sẽ luôn đoàn kết, ủng hộ các bạn Cuba.

Trao đổi về tình hình kinh tế xã hội, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang chia sẻ kinh nghiệm giao đất cho nông dân, kinh nghiệm chuyển đổi doanh nghiệp; việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia nền kinh tế. Trong doanh nghiệp tư nhân vẫn có tổ chức Công đoàn.

Về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho biết, trong năm 2023, các cấp Công đoàn Việt Nam đang tập trung phấn đấu thực hiện để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Theo kế hoạch, đến ngày 31.7 sẽ hoàn thành đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở. Tổng số đoàn viên hiện đạt 11,1 triệu người, tại khoảng 123 nghìn công đoàn cơ sở, tính chung trong nhiệm kỳ 2018-2023 đã kết nạp mới được khoảng 4,4 triệu đoàn viên…

Hiện Công đoàn Việt Nam tập trung vai trò đại diện, bảo vệ người lao động, nhất là thông qua thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể; thực hiện chuyển đổi số Công đoàn; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS thông qua tuyên truyền, vận động người lao động tự giác tham gia tổ chức Công đoàn, đồng thời phải thuyết phục chủ doanh nghiệp thấy rõ trách nhiệm và sự cần thiết của tổ chức Công đoàn…

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng chia sẻ một số khó khăn về việc làm, thu nhập của người lao động do đứt gãy chuỗi sản xuất vì ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Công đoàn đã dùng tài chính Công đoàn để hỗ trợ cho người lao động, đồng thời đề nghị Chính phủ có những chính sách hỗ trợ người lao động.

Tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế

Đánh giá kết quả thực hiện bản ghi nhớ giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và CTC cho thấy, trên tinh thần tình đồng chí anh em, cởi mở, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tháng 9.2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và CTC đã thống nhất ký bản ghi nhớ về trao đổi kinh nghiệm và hợp tác.

Thực hiện bản ghi nhớ, hai bên đã phối hợp triển khai hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn; trao đổi đoàn song phương ở cấp cao của hai tổ chức; tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm hoạt động về phát triển đoàn viên và thương lượng tập thể trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Với tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn, trong khả năng nguồn lực cho phép, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thực hiện hỗ trợ các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của CTC như máy tính bảng, thiết bị văn phòng, phương tiện liên lạc, phương tiện đi lại...

Bên cạnh các hoạt động hợp tác ở cấp độ song phương theo Bản ghi nhớ đã ký kết, hai bên còn có những hoạt động hợp tác chặt chẽ và hiệu quả ở cấp độ đa phương trong vai trò cùng là thành viên của Liên hiệp Công đoàn Thế giới, cũng như trên các diễn đàn quốc tế quan trọng mà tổ chức Công đoàn hai nước cùng tham gia, như Hội nghị Lao động Quốc tế hằng năm và cơ chế tham vấn tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Theo đề nghị của CTC, Tổng Liên đoàn đã có thư giới thiệu Công đoàn Nhật Bản để hai bên kết nối quan hệ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định, trong định hướng hoạt động của mình, Công đoàn Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với các tổ chức Công đoàn các nước trên thế giới để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, trong đó các đối tác bạn bè truyền thống như CTC có vai trò hết sức quan trọng.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới. Trong đó, tổ chức công đoàn hai nước tiếp tục tổ chức, thực hiện hiệu quả các nội dung theo Bản ghi nhớ về trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa hai tổ chức đã được ký kết bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác truyền thống giữa tổ chức Công đoàn của hai nước trong tình hình mới.

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Công đoàn về thương lượng tập thể, phát triển đoàn viên, đào tạo và nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ Công đoàn của hai nước để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tiếp tục củng cố và phát huy tình đoàn kết, gắn bó, ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế thông qua việc trao đổi đoàn song phương, gặp gỡ và cùng tham dự các hội nghị, sự kiện quốc tế do Liên hiệp Công đoàn Thế giới tổ chức, cũng như trên các diễn đàn đa phương quốc tế mà hai bên cùng tham gia. Đề nghị CTC chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của Văn phòng khu vực Mỹ Latin của Liên hiệp Công đoàn Thế giới đặt tại Cuba và ủng hộ để Liên hiệp Công đoàn Thế giới đặt Văn phòng khu vực ASEAN tại Việt Nam.

Đồng chí Ulisses Guilarte de Nacimiento phát biểu tại Hội đàm. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Ulisses Guilarte de Nacimiento phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Hải Nguyễn

Thông tin tại Hội đàm, đồng chí Ulisses Guilarte de Nacimiento cho biết, CTC thành lập năm 1939. CTC luôn giương cao ngọn cờ đấu tranh cho người lao động (NLĐ) ở Cuba và trên thế giới. CTC luôn đồng hành với Đảng Cộng sản Cuba. Cuba vẫn đang phải chịu cấm vận khiến hạn chế tiếp cận các nguồn tài chính quốc tế cũng như các nguyên vật liệu sản xuất. Điều này tác động đến đời sống của người lao động, nhất là người nghỉ hưu vì lương không đủ để mua nhu yếu phẩm. Đồng chí Ulisses Guilarte de Nacimiento khẳng định, Cuba tiếp tục xây dựng xã hội chủ nghĩa với đặc điểm riêng.

Hiện có 2 ưu tiên trong quá trình chuyển đổi. Đó là tăng cường sản xuất, tận dụng tất cả đất sản xuất nông nghiệp và công nghiệp để đưa năng suất lao động lên cao; chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước xã hội chủ nghĩa. Các doanh nghiệp nhà nước là thành phần phụ trách các thành phần kinh tế. Bên cạnh đó, Cuba vẫn công nhận sự tồn tại của các doanh nghiệp tư nhân…

Với mong muốn đạt được kết quả như Việt Nam, CTC mong muốn trao đổi kinh nghiệm, hoạt động thực tiễn của Công đoàn Việt Nam, nhất là trong đàm phán về lương, xây dựng chính sách lao động nữ…

Nhân dịp này, đồng chí Ulisses Guilarte de Nacimiento cảm ơn Tổng LĐLĐVN và cá nhân Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đã sẵn sàng, nhiệt tình giúp đỡ CTC thời gian qua.

Nhân dịp này, với tinh thần đoàn kết, Đoàn Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam trân trọng tặng CTC 30 xe máy điện Vinfast do Việt Nam sản xuất để phục vụ quá trình công tác và hoạt động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao biển tặng 30 xe máy điện cho CTC. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao biển tặng 30 xe máy điện cho CTC. Ảnh: Hải Nguyễn
Kiều Vũ - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lấy lợi ích của người lao động làm mục tiêu phấn đấu

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 26.6, Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhiệm kỳ qua Công đoàn học viện đã lấy lấy lợi ích của cán bộ viên chức, người lao động và Học viện làm mục tiêu phấn đấu.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam phải có tính kế thừa

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 25.6, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục ngày làm thứ hai của kỳ họp thứ 35 (khoá XII) dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận là Dự thảo 4, Điều lệ Công đoàn Việt Nam (bổ sung, sửa đổi).

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cải cách tư pháp với Cuba

Thanh Hà |

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của quá trình đổi mới ở Việt Nam, trong đó có công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, để các đồng chí Cuba tham khảo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Cuba.

Hà Nội có thể mua nước sạch từ các tỉnh lân cận để cấp cho người dân

PHẠM ĐÔNG |

Giải quyết ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, sông Đáy; cung cấp nước sạch cho người dân; giải quyết ùn tắc giao thông... là những vấn đề được cử tri kiến nghị với Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Trúng luồng cá hiếm sau một đêm ra khơi, một tàu cá thu về 600 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau một đêm ra khơi, một tàu cá ở xã Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh) trúng hơn 3 tấn cá vàng dương, bán được hơn 600 triệu đồng.

Thanh Hương bất ngờ khi biết NSƯT Hoàng Hải đã 55, hơn cô 20 tuổi

Mai Anh |

Khán giả đẩy thuyền nhiệt tình cho cặp đôi Lưu - Luyến trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao", thế nhưng chia sẻ với Báo Lao Động, Thanh Hương khá bất ngờ về tuổi thật của NSƯT Hoàng Hải (người đóng vai Lưu).

Đội tuyển nữ Việt Nam rèn thể lực hướng đến World Cup 2023

AN NGUYÊN |

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam cũng tập trung tăng cường thể lực, thể trạng để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Thí sinh than đề thi môn tổ hợp khó, phổ điểm khoảng 6 đến 7

Nhóm PV |

Sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Nhiều thí sinh nhận định, đề thi môn tổ hợp khó, buồn bã vì không được điểm cao.

Lấy lợi ích của người lao động làm mục tiêu phấn đấu

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 26.6, Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhiệm kỳ qua Công đoàn học viện đã lấy lấy lợi ích của cán bộ viên chức, người lao động và Học viện làm mục tiêu phấn đấu.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam phải có tính kế thừa

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 25.6, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục ngày làm thứ hai của kỳ họp thứ 35 (khoá XII) dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận là Dự thảo 4, Điều lệ Công đoàn Việt Nam (bổ sung, sửa đổi).

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cải cách tư pháp với Cuba

Thanh Hà |

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của quá trình đổi mới ở Việt Nam, trong đó có công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, để các đồng chí Cuba tham khảo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Cuba.