Lấy lợi ích của người lao động làm mục tiêu phấn đấu

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 26.6, Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhiệm kỳ qua Công đoàn học viện đã lấy lấy lợi ích của cán bộ viên chức, người lao động và Học viện làm mục tiêu phấn đấu.

Đại hội được tổ chức với 145 đại biểu chính thức, nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như tồn tại và nguyên nhân trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Học viện lần thứ XXXII. Trên cơ sở đó, rút ra các bài học kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn, đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn Học viện lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Bà Ngô Thị Anh Tuyên - Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) chúc mừng Đại hội. Ảnh: Hương Mai
Bà Ngô Thị Anh Tuyên - Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) chúc mừng Đại hội. Ảnh: Hương Mai

Tính đến tháng 2.2023, Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam có 36 Công đoàn bộ phận với 1.287 đoàn viên Công đoàn là giảng viên, chuyên viên, nghiên cứu viên, cán bộ hành chính tại các khoa chuyên môn, các ban chức năng, các viện, trung tâm, công ty.

Công đoàn Học viện luôn phát huy tốt vai trò và chức năng của tổ chức Công đoàn. Công đoàn không chỉ phối hợp tốt với các đơn vị trong toàn Học viện động viên cán bộ viên chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, lao động, mà còn kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của toàn thể cán bộ viên chức và người lao động.

Trên cơ sở các văn bản của Nhà nước, Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám đốc Học viện xây dựng hệ thống quy định nội bộ gồm trên 70 quy chế, quy định, có phạm vi điều chỉnh đến hầu hết các lĩnh vực công tác và hoạt động của Học viện, trong đó đã xây dựng và ban hành quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động chuyên môn và quản lý.

Đề xuất kịp thời với lãnh đạo Học viện trong tổ chức thực hiện các chính sách liên quan đến đời sống của cán bộ viên chức và người lao động như tăng phúc lợi đảm bảo thu nhập năm sau cao hơn năm trước theo nghị quyết Đảng bộ và Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động. Công đoàn còn đề xuất Học viện tổ chức và duy trì ổn định việc hỗ trợ cán bộ viên chức, người lao động ăn trưa tại bếp ăn tập thể, qua đó góp phần ổn định đời sống, tạo môi trường giao lưu, gắn bó cán bộ viên chức, người lao động.

Một trong các bài học kinh nghiệm được Công đoàn Học viện rút ra là bám sát chức năng của Công đoàn và nhiệm vụ chính trị của Học viện để xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể, khả thi trong hoạt động Công đoàn; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, lấy lợi ích của cán bộ viên chức, người lao động và Học viện làm mục tiêu phấn đấu. Cán bộ công đoàn phải là người có năng lực, tâm huyết, nhiệt tình và dành thời gian cho hoạt động Công đoàn…

Thông tin tại Đại hội cho biết trong chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023 2028 có phấn đấu 100% cán bộ viên chức, người lao động được tuyển dụng mới có đủ điều kiện được gia nhập tổ chức Công đoàn; phấn đấu 100% đoàn viên Công đoàn có việc làm ổn định, thu nhập thêm ngoài lương tăng lên 5-10% mỗi năm…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hơn 10 triệu đoàn viên, người lao động được hỗ trợ

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Theo một trong những nội dung do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh trình bày tại ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 35 (khoá XII), việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được thực hiện kịp thời với gần 6.000 tỉ đồng cho hơn 10 triệu đoàn viên và người lao động.

Cách tính số năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là nữ, năm nay 46 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được 2 năm. Vậy đến bao nhiêu tuổi tôi có thể ngừng đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu?

Tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Kết thúc 2 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lần thứ 35 đã hoàn thành các nội dung đề ra. Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các ủy viên Đoàn Chủ tịch cần chủ động, tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp.

Hàng loạt ghế đá ở TPHCM bị xịt sơn, quảng cáo web cá độ

HỮU CHÁNH |

Hàng loạt ghế đá trên nhiều tuyến đường thuộc phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức bị xịt sơn, viết quảng cáo các trang web cá độ cờ bạc.

Ngập úng kéo dài, CSGT lấy xe chuyên dụng chở loạt thí sinh vào trường thi

Tô Công |

Phú Thọ - Sau cơn mưa lớn gây ngập úng tại huyện Cẩm Khê, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã có mặt để hỗ trợ các thí sinh đến làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT.

Tước danh hiệu Công an nhân dân 3 cán bộ bắn chết dê của dân

KHÁNH AN |

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27.6, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bắn chết dê của dân.

Khốn khổ vì mua nhà trong ngõ, cứ mưa lớn là ngập

ANH HUY |

Những ngày qua, nhiều người dân Hà Nội sống trong các ngõ nhỏ phải khốn khổ vì tình trạng nước tràn vào nhà khi trời mưa lớn. Tình trạng những con ngõ nhỏ cứ mưa lớn là ngập kéo dài suốt nhiều năm qua.

Thêm 163 triệu cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Với việc cổ phiếu AMD bị huỷ niêm yết bắt buộc, hệ sinh thái FLC chỉ còn duy nhất KLF giao dịch trên sàn nhưng cũng trong diện hạn chế.

Hơn 10 triệu đoàn viên, người lao động được hỗ trợ

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Theo một trong những nội dung do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh trình bày tại ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 35 (khoá XII), việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được thực hiện kịp thời với gần 6.000 tỉ đồng cho hơn 10 triệu đoàn viên và người lao động.

Cách tính số năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là nữ, năm nay 46 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được 2 năm. Vậy đến bao nhiêu tuổi tôi có thể ngừng đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu?

Tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Kết thúc 2 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lần thứ 35 đã hoàn thành các nội dung đề ra. Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các ủy viên Đoàn Chủ tịch cần chủ động, tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp.