Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lao động nữ khu công nghiệp

NGUYÊN ANH |

Thời gian qua, các cấp Công đoàn tỉnh Kiên Giang đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ với nhiều hoạt động thiết thực.

Bà Trương Thanh Thúy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - cho biết: Do điều kiện công việc, nữ công nhân ít có thời gian để chăm sóc, thăm khám sức khỏe hay làm đẹp. LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã phối hợp Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tổ chức khám sàng lọc, tầm soát và điều trị bệnh phụ khoa cho lao động nữ ở các CĐCS khu vực ngoài nhà nước ở Khu công nghiệp Thạnh Lộc và khu Cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành).

Các chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí vừa qua cũng đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho phụ nữ được tầm soát bệnh, phát hiện và điều trị kịp thời như xét nghiệm miễn phí tầm soát bệnh ung thư gan, ung thư vú, ung thư buồng trứng... Qua đó, tuyên truyền giúp phụ nữ nâng cao ý thức quan tâm, tự chăm sóc sức khỏe của mình.

Các cấp Công đoàn cũng thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lao động nữ ốm đau, thai sản, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo... Nhiều CĐCS doanh nghiệp thỏa thuận với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động đưa vào thỏa ước lao động tập thể nhiều điều khoản có lợi cho người lao động như: hỗ trợ tiền gửi con cho công nhân, người lao động; hỗ trợ lao động nữ khám thai định kỳ; lao động nữ có con nhỏ từ 3 tuổi trở xuống được đi làm trễ 30 phút...

CĐCS Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hwaseung Rạch Giá có khoảng hơn 5.200 lao động nữ. Bà Tôn Nữ Mỹ Hạnh - Chủ tịch CĐCS Công ty - cho biết: Mỗi tháng, lao động nữ được tặng 1 phần quà; các ngày lễ như Quốc tế Phụ nữ 8.3, phụ nữ Việt Nam 20.10, CĐCS đều tặng quà cho lao động nữ. Riêng dịp 20.10 năm nay, CĐCS lần đầu tiên tổ chức hội thi Duyên dáng đoàn viên với chủ đề “Bản sắc dân tộc”, đã chọn ra 10 thí sinh vào vòng chung kết sẽ tranh tài vào ngày 20.10.

Thí sinh là lao động nữ tại công ty tham gia hội thi với trang phục dân tộc Khmer Ảnh: CĐCS Hwaseung Rạch Giá
Thí sinh là lao động nữ tại công ty tham gia hội thi với trang phục dân tộc Khmer lọt vào Top 10. Ảnh: CĐCS Hwaseung Rạch Giá

Hội thi lần này thu hút nữ đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại công ty tham gia rất hào hứng. Các thí sinh tham gia cuộc thi gửi ảnh chụp với trang phục áo dài, trang phục dân tộc Khmer, dân tộc Chăm... qua Fanpage Công đoàn, Ban chấp hành bình xét, chấm điểm chọn ra 10 ảnh dự thi đẹp nhất. Buổi thi diễn, công bố kết quả gắn với hoạt động tuyên dương "Phụ nữ 2 Giỏi" sẽ diễn ra vào tối 20.10.

Bà Hạnh chia sẻ: “Tôi thấy lao động nữ có nhiều bạn rất đẹp, duyên dáng nhưng vì bận rộn sản xuất và công việc họ không có cơ hội thể hiện nét đẹp của mình. Công ty có trên 5.000 đoàn viên nữ với nhiều thành phần dân tộc khác nhau rất đa dạng văn hóa nên qua hội thi cũng để mọi người giao lưu, đoàn kết và giới thiệu về nét bản sắc văn hóa dân tộc mình”.

1 thí sinh lọt vào Top 10 của Hội thi Duyên dáng đoàn viên trong phần thi ảnh với trang phục áo bà ba. Ảnh: CĐCS Hwaseung Rạch Giá
1 thí sinh lọt vào Top 10 của Hội thi Duyên dáng đoàn viên trong phần thi ảnh với trang phục áo bà ba. Ảnh: CĐCS Hwaseung Rạch Giá

Bà Tôn Nữ Mỹ Hạnh cũng cho biết: Tại công ty, lao động nữ mang thai từ 24 tuần tuổi được đi ăn sớm 5 phút, về sớm 5 phút, để xe ở khu vực dành riêng cho phụ nữ mang thai, được bố trí công việc nhẹ hơn, không tiếp xúc hóa chất, không bố trí làm ca đêm. Mang thai từ tuần 25 trở lên và lao động nữ có con dưới 12 tháng tuổi được cấp thẻ ưu tiên về sớm 1 tiếng...

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Người lao động gửi gắm nguyện vọng, đóng góp dự thảo sửa đổi Luật BHXH

NGUYÊN ANH |

Ngày 3.10, hơn 80 đại biểu đại diện cho chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động (NLĐ), cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động Kiên Giang đã dự hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Nâng cao số lượng, chất lượng thỏa ước lao động tập thể ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp ở Kiên Giang có những chuyển biến tích cực, tập trung vào những cam kết thiết thực có lợi cho người lao động (NLĐ).

Quyền, lợi ích của lao động nữ ở Kiên Giang được chăm lo, bảo vệ toàn diện

NGUYÊN ANH |

Các cấp công đoàn Kiên Giang đã tổ chức nhiều hoạt động nữ công thiết thực chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho lao động nữ, phối hợp với cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ.

Lãnh đạo các đơn vị ở TPHCM không gửi lời hứa về đầu tư công sẽ bị loại

MINH QUÂN |

TPHCM - Chậm nhất đến giữa tuần sau, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phải nhận được các lời hứa về giải ngân đầu tư công của lãnh đạo các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư ở TPHCM. Ai không hứa coi như bị loại ngay từ "vòng gửi xe".

Kết luận vụ nhân viên trung tâm y tế tự tử vì cho rằng bị trù dập ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 20.10, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết đã có thông báo kết luận nội dung tố cáo đối với ông T.V.S - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, tỉnh Bạc Liêu xôn xao vì một nhân viên y tế huyện Phước Long tên T.T.Đ lên mạng xã hội thông báo tự tử, sau đó tự tử thật tại cơ quan.

Cưỡng chế hai hộ dân để giải phóng mặt bằng cho khu công nghiệp lớn nhất Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Huyện Cẩm Khê đã tiến hành cưỡng chế đối với 2 hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất để giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng khu công nghiệp.

Nỗ lực sớm đưa lương khu vực công ngang bằng khu vực sản xuất

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Theo các đại biểu Quốc hội và giới chuyên gia, việc tích lũy được 500.000 tỉ đồng đáp ứng đủ nhu cầu nguồn lực cải cách tiền lương lên tới 499.000 tỉ đồng trong những năm tới đây là nỗ lực rất lớn của Đảng và Chính phủ, tiến tới đưa lương khu vực công ngang bằng với mức lương ở khu vực sản xuất.

Xác minh, làm rõ vụ việc cô giáo tố Trưởng phòng Giáo dục ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Cô Phạm Thị Thanh Tuyết, giáo viên Trường THCS Y Jút (xã Dliê Yang) cho biết cảm thấy hoang mang, xấu hổ với học sinh vì ông Phạm Văn Đảng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) - ký ban hành thông báo cô "không chấp hành việc điều động của tổ chức về công tác cán bộ; đăng tải, chia sẻ trên Facebook thông tin gây dư luận không tốt".