14/16 hộ dân diện cưỡng chế đất ở Phú Thọ nhận đền bù vào phút chót

Tô Công |

Trước ngày các cơ quan chức năng huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất tại khu tái định cư Đồng Bạc, 14/16 hộ dân đã đồng ý nhận tiền đền bù.

Như tin đã đưa, sáng 19.10, UBND huyện Cẩm Khê tổ chức họp báo thông tin về việc sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án "Xây dựng hạ tầng khu tái định cư (TĐC) Đồng Bạc, thị trấn Cẩm Khê", phục vụ dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Cẩm Khê".

Toàn cảnh buổi họp báo sáng 20.10. Ảnh: Tô Công.
Toàn cảnh buổi họp báo sáng 20.10. Ảnh: Tô Công

Trước đó, ngày 29.9, UBND huyện Cẩm Khê đã ra quyết định cưỡng chế đối với 16 hộ dân thuộc diện được nhận tiền đền bù đất, hoa màu gắn liền với đất để GPMB thực hiện dự án nêu trên. Cùng ngày, Ban thực hiện cưỡng chế của dự án được thành lập.

Những ngày sau đó, UBND huyện, thị trấn Cẩm Khê cùng các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục công tác tuyên truyền, đối thoại, thuyết phục 16 hộ dân trên chấp hành, tự nguyện nhận tiền đền bù để GPMB.

Đến hết ngày 16.10, đã có 4/16 hộ dân đồng ý nhận tiền đền bù GPMB. Đến chiều 17.10, số hộ chấp hành đã tăng lên 9, đến 20h cùng ngày, số hộ tăng lên 13 và đến 21h là 14/16 hộ.

Khu TĐC Đồng Bạc, thị trấn Cẩm Khê. Ảnh: Tô Công.
Khu TĐC Đồng Bạc, thị trấn Cẩm Khê. Ảnh: Tô Công

Đến nay vẫn còn 2 hộ chưa chấp hành sau khi đã có thông báo thu hồi đất, vì vậy UBND huyện Cẩm Khê không chấp nhận chi trả tiền đền bù. Theo kế hoạch, việc cưỡng chế thu hồi đất sẽ bắt đầu từ 7h ngày 20.10.

"Huyện đã thực hiện đầy đủ quy trình các bước về thu hồi đất, tích cực tuyên truyền vận động các hộ dân. Tuy nhiên, đối với 2 hộ không chấp hành, các cơ quan chức năng của huyện sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật" - ông Nguyễn Hữu Chí - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê khẳng định.

Mốc góc KCN Cẩm Khê - 1 trong 2 KCN lớn nhất tại Phú Thọ. Ảnh: Tô Công.
Mốc góc KCN Cẩm Khê - 1 trong 2 KCN lớn nhất tại Phú Thọ. Ảnh: Tô Công

Trước đó, ngày 3.10, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu, trong thời gian tới, huyện Cẩm Khê phải xác định GPMB KCN là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Với tinh thần tạo điều kiện tối đa cho người dân, nhưng cũng cần cương quyết xử lý đối với những hộ dân cố tình không chấp hành.

Huyện Cẩm Khê cần hoàn thiện dứt điểm hạ tầng các khu TĐC đã hoàn thành GPMB để di chuyển các hộ dân đến định cư, ổn định đời sống trước ngày 31.12. Riêng đối với khu TĐC Đồng Bạc, cần sớm hoàn thành việc GPMB, bàn giao cho chủ đầu tư xây dựng hạ tầng xong trong tháng 10.2023.

Trong tổng diện tích 450 ha được quy hoạch của KCN Cẩm Khê, có 407,1 ha đã ban hành thông báo thu hồi đất; diện tích đã được phê duyệt phương án bồi thường là 326,1 ha; diện tích đã GPMB là 317,6 ha. Giá trị đền bù chi trả được 427,3 tỉ đồng. Tại KCN này, hiện đã có 25 dự án đi vào đầu tư, xây dựng.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Cương quyết cưỡng chế 2 hộ dân để xây khu công nghiệp lớn nhất tỉnh Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Cơ quan chức năng sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để giải phóng mặt bằng Khu tái định cư Đồng Bạc (thị trấn Cẩm Khê) của dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cẩm Khê.

Nhiều sếp doanh nghiệp bị cấm xuất cảnh do nợ tiền cưỡng chế thuế

Bảo Nguyên |

Cục Hải Quan tỉnh Lào Cai vừa thông tin về việc 4 giám đốc doanh nghiệp bị cấm xuất cảnh do nợ tiền cưỡng chế thuế xuất nhập khẩu.

Doanh nghiệp Bắc Giang kiến nghị tạm dừng cưỡng chế thuế bằng tài khoản

Cẩm Hà |

Doanh nghiệp Bắc Giang kiến nghị ngành thuế xem xét, tạm dừng cưỡng chế tiền sử dụng đất bằng biện pháp trích từ tài khoản, để có thời gian làm thủ tục vay vốn ngân hàng.

5 vấn đề Bộ Công an đề nghị ở dự án luật bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Việt Dũng |

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhận được nhiều sự quan tâm, cho ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng bị tác động.

Bạn có nhớ loạt chi tiết này tại đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội

NHÓM PV |

Cuối tháng 7 vừa qua, fan Việt có cơ hội thưởng thức 2 đêm diễn bùng nổ của 4 cô gái Blackpink. Đây là sự kiện quy mô quốc tế, mang nhiều ý nghĩa với khán giả yêu âm nhạc ở Việt Nam.

Bắc Ninh yêu cầu làm rõ phản ánh của Báo Lao Động về nhà ở xã hội Sao Hồng

Trần Tuấn |

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Sao Hồng yêu cầu làm rõ nội dung Báo Lao Động phản ánh.

Giáo viên trông ngóng thu nhập sẽ tăng khi cải cách tiền lương

Trà My |

Trước thông tin nguồn cải cách tiền lương đã được chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn 2024 - 2026, nhiều giáo viên đang trông ngóng từng ngày để nhận mức lương mới.

Ngư dân bàng hoàng, ám ảnh vì cơn sóng dữ ập đến quá bất ngờ

Hoàng Bin - Tường Minh |

Quảng Nam - Chiều nay, 78 ngư dân được cứu sống và 2 thi thể ngư dân của 2 tàu cá QNa 90129 và QNa 90927 TS gặp nạn trên biển, đã được Quân chủng Hải quân và UBND tỉnh Quảng Nam bàn giao cho gia đình. Những ngư dân may mắn sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh vì cơn sóng dữ ập đến quá bất ngờ.

Cương quyết cưỡng chế 2 hộ dân để xây khu công nghiệp lớn nhất tỉnh Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Cơ quan chức năng sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để giải phóng mặt bằng Khu tái định cư Đồng Bạc (thị trấn Cẩm Khê) của dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cẩm Khê.

Nhiều sếp doanh nghiệp bị cấm xuất cảnh do nợ tiền cưỡng chế thuế

Bảo Nguyên |

Cục Hải Quan tỉnh Lào Cai vừa thông tin về việc 4 giám đốc doanh nghiệp bị cấm xuất cảnh do nợ tiền cưỡng chế thuế xuất nhập khẩu.

Doanh nghiệp Bắc Giang kiến nghị tạm dừng cưỡng chế thuế bằng tài khoản

Cẩm Hà |

Doanh nghiệp Bắc Giang kiến nghị ngành thuế xem xét, tạm dừng cưỡng chế tiền sử dụng đất bằng biện pháp trích từ tài khoản, để có thời gian làm thủ tục vay vốn ngân hàng.