CEP giúp người lao động thoát nợ lãi suất cao

Phương Ngân |

Những khoản vay với lãi suất thấp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Không còn gồng mình trả lãi cao

Chị T.T.T, công nhân tại một công ty trên địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương và chồng chia tay khi dịch COVID-19 bùng phát. Chị nuôi con gái lớn, chồng chị nhận nuôi hai đứa con nhỏ. Đó cũng là lúc đứa con gái thứ 2 của chị phải thôi học khi mới 10 tuổi, đứa con út 5 tuổi cũng không có cơ hội đến trường.

Thương con, chị T. quyết định đón 2 con về ở cùng, một mình chị T. thuê trọ đi làm công nhân kiếm tiền nuôi các con ăn học. Nhưng dịch bệnh bùng phát, công việc và thu nhập của chị bị ảnh hưởng, chị T. buộc phải vay nóng 15 triệu đồng để có tiền lo cho con đi học.

Vừa phải lo các khoản chi phí nhà trọ, ăn uống, sinh hoạt,… chị T. còn phải gồng gánh mức lãi suất 2,3 triệu đồng/tháng từ khoản tiền vay nóng. Dù có cố gắng dành dụm đến mấy vẫn không trả hết nợ, chị vẫn còn nợ 7 triệu đồng tiền gốc.

Sau 2 năm gồng gánh khoản nợ với lãi suất cao, cuối cùng, chị T. đã thoát cảnh nợ nần nhờ sự giúp đỡ của CEP. Tháng 8 vừa qua, CEP đã tặng chị T. 7 triệu đồng để trả dứt nợ bên ngoài. Đồng thời, tặng cho con chị một suất học bổng trị giá 2,5 triệu đồng và kinh phí sửa sang lại nhà bếp.

Còn với ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Nghiệp đoàn xe máy Quận 10, được Ban Thường vụ LĐLĐ Quận 10 giới thiệu, ông Sơn đã phối hợp với CEP triển khai hoạt động trợ vốn đến đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn và bản thân ông cũng là khách hàng của CEP.

Ông Sơn chia sẻ, từ năm 2009, nhận thấy một số đoàn viên nghiệp đoàn có nhu cầu cần một số tiền để trang trải khó khăn, sửa chữa và thay mới xe để phục vụ khách. Tuy nhiên, chưa tìm được nguồn vốn vay, may mắn được sự hỗ trợ của CEP, hơn 14 năm qua, đã có hơn 770 lượt đoàn viên được trợ vốn với số tiền hơn 9,3 tỉ đồng.

Công nhân còn gặp khó khi tiếp cận vốn vay

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (huyện Bình Chánh) - đánh giá cao vai trò của quỹ CEP trong việc hỗ trợ vốn vay cho công nhân trong thời gian qua, góp phần nâng cao uy tín của tổ chức Công đoàn trong công nhân, lao động và chủ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trước đây, công nhân chỉ cần có hợp đồng lao động (HĐLĐ) thì hiện nay công nhân phải có HĐLĐ trên 2 năm mới đủ điều kiện vay vốn. Điều này gây khó khăn và giới hạn đối tượng được tiếp cận vốn vay, trong khi công nhân mới vào làm mới là đối tượng có nhu cầu vay vốn để ổn định cuộc sống.

Bà Vũ Thế Vân - Chủ tịch Công đoàn các KCX-CN TPHCM, mong CEP nghiên cứu giải ngân vốn vay cho công nhân, lao động trước Tết. Mặc dù đã có những chương trình chăm lo Tết thiết thực, nhưng trong giai đoạn khó khăn hiện nay, việc giải ngân vốn vay trước Tết là điều vô cùng cần thiết.

Ông Hoàng Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng Thành viên CEP - lý giải, việc giải ngân vốn vay trước Tết, không chỉ là khó khăn của riêng CEP mà còn là khó khăn của các Công đoàn cơ sở. Nhiều Công đoàn cơ sở bày tỏ sự lo lắng khi CEP giải ngân cho công nhân trước Tết. Vì có nhiều trường hợp công nhân khi về quê nghỉ Tết, đồng thời cũng nghỉ việc luôn không quay trở lại nhà máy, tạo áp lực rất lớn cho Công đoàn cơ sở trong việc thu hồi khoản vay.

Tổ chức Tài chính vi mô CEP, tiền thân là Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm, là tổ chức phi lợi nhuận do LĐLĐ TPHCM sáng lập và được UBND TPHCM ra quyết định thành lập vào năm 1991.

Từ tháng 9.2017, CEP chính thức chuyển đổi thành Tổ chức Tài chính vi mô phi lợi nhuận do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra, giám sát.

Đến ngày 31.8.2023, CEP đang phục vụ trên 341.000 khách hàng công nhân, lao động nghèo thông qua mạng lưới 36 chi nhánh tại TPHCM và một số tỉnh miền Đông Nam bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong giai đoạn 2018 - 2022, bằng nguồn vốn tích lũy hằng năm, vốn vay, vốn huy động tiết kiệm từ khách hàng của CEP và từ các cấp Công đoàn, bình quân mỗi năm CEP đã hỗ trợ vốn vay cho hơn 362.000 đoàn viên, người lao động.

Với doanh số phát vay bình quân hàng năm hơn 8.500 tỉ đồng, tổng dư nợ đến hết ngày 31.12.2022 hơn 5.600 tỉ đồng.

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Vay vốn CEP để nuôi bò, công nhân khó chứng minh mục đích vay

Phương Ngân |

Điều kiện, thời gian giải ngân vốn vay cho công nhân, người lao động là những ý kiến cán bộ Công đoàn nêu tại Hội nghị góp ý Dự thảo Chương trình Công đoàn TPHCM đẩy mạnh hoạt động trợ vốn cho đoàn viên - người lao động, góp phần tham gia phòng chống “tín dụng đen", do LĐLĐ TPHCM tổ chức ngày 26.10.

Chi nhánh CEP Mỹ Tho tặng quà con công nhân trong năm học mới

Thành Nhân |

Còn gần 1 tháng nữa, năm học 2023 - 2024 mới bắt đầu, nhưng những khoản mua sắm, chuẩn bị cho con từ bây giờ đã khiến nhiều công nhân lo lắng, nhất là với những người làm ở doanh nghiệp đang ít việc. Chi nhánh CEP Mỹ Tho đã hỗ trợ trao học bổng để giúp đỡ phần nào cho con của công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trước thềm năm học mới...

CEP giúp công nhân, người lao động vượt khó, thoát nghèo

Nam Dương |

Tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) đặt mục tiêu cùng hệ thống công đoàn huy động thêm nguồn lực, có thêm vốn để mở rộng hỗ trợ cho nhiều công nhân lao động và đoàn viên công đoàn hơn nữa.

Vụ án Vạn Thịnh Phát có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ

Cường Ngô - Giang Linh |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay, số lượng tiền bị chiếm dụng có khả năng thất thoát cũng nhiều nhất. Vụ này có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ.

Hoàn thiện chế độ tiền lương, phòng chống tham nhũng mới hiệu quả

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Sáng 21.11, Quốc hội thảo luận về các báo cáo công tác của TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao; công tác phòng, chống tội phạm. Đại biểu cho rằng cần hoàn thiện chế độ tiền lương để cán bộ công chức sống được bằng lương, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Có nên tiêu huỷ 4 cá thể chuột túi ngoại lai được phát hiện ở Cao Bằng

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Theo các chuyên gia, đối với 4 cá thể chuột túi được phát hiện ở Cao Bằng, các cơ quan chức năng phải đánh giá các yếu tố thú y, dịch tễ của những cá thể này để có biện pháp xử lý phù hợp.

Quá tải bệnh nhân, y bác sĩ Cần Thơ chia nhau gồng gánh

PHONG LINH |

Tình trạng quá tải bệnh nhân hay vấn đề người dân có tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng phải bỏ tiền túi ra ngoài mua thuốc đang là áp lực của ngành Y tế TP Cần Thơ. Sau từng bước gỡ khó, từ giải pháp tạm thời đến lâu dài, bài toán này vẫn đang cần một lời giải xác đáng, căn cơ hơn.

Chung cư Artemis tại Hà Nội vẫn chặn xe cư dân, thu mức giá cao

Thu Giang |

Theo phản ánh của cư dân chung cư Artemis, nhiều xe ra vào chung cư đến nay vẫn bị chặn và họ mất rất nhiều thời gian để giải thích.

Vay vốn CEP để nuôi bò, công nhân khó chứng minh mục đích vay

Phương Ngân |

Điều kiện, thời gian giải ngân vốn vay cho công nhân, người lao động là những ý kiến cán bộ Công đoàn nêu tại Hội nghị góp ý Dự thảo Chương trình Công đoàn TPHCM đẩy mạnh hoạt động trợ vốn cho đoàn viên - người lao động, góp phần tham gia phòng chống “tín dụng đen", do LĐLĐ TPHCM tổ chức ngày 26.10.

Chi nhánh CEP Mỹ Tho tặng quà con công nhân trong năm học mới

Thành Nhân |

Còn gần 1 tháng nữa, năm học 2023 - 2024 mới bắt đầu, nhưng những khoản mua sắm, chuẩn bị cho con từ bây giờ đã khiến nhiều công nhân lo lắng, nhất là với những người làm ở doanh nghiệp đang ít việc. Chi nhánh CEP Mỹ Tho đã hỗ trợ trao học bổng để giúp đỡ phần nào cho con của công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trước thềm năm học mới...

CEP giúp công nhân, người lao động vượt khó, thoát nghèo

Nam Dương |

Tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) đặt mục tiêu cùng hệ thống công đoàn huy động thêm nguồn lực, có thêm vốn để mở rộng hỗ trợ cho nhiều công nhân lao động và đoàn viên công đoàn hơn nữa.