CĐ ngành NN&PTNT: Liên kết nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh

Kỳ Quan |

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đang nỗ lực thực hiện cơ cấu lại ngành, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Công đoàn (CĐ) ngành NN&PTNT đã có nhiều hoạt động tích cực thực hiện nhiệm vụ đó. Xây dựng mô hình liên kết nghiên cứu khoa học (NCKH) và sản xuất kinh doanh (SXKD) trong lĩnh vực NN là một trong những hoạt động điển hình.

Trong 2 ngày 4 và 5.12, tại TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), CĐ ngành NN&PTNT Việt Nam tổ chức Tọa đàm “xây dựng mô hình liên kết NCKH vào SXKD và hợp tác tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực NN”. Đến dự Tọa đàm có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tiền Giang, các CĐ trực thuộc CĐ ngành NN&PTNT Việt Nam; đại diện nhiều doanh nghiệp (DN) sản xuất kinh doanh NN; các viện nghiên cứu…

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch CĐ NN&PTNT Việt Nam - cho biết, để cụ thể hóa Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ NN&PTNT Việt Nam từ 2016 - 2020 và định hướng đến 2030” đã được Ban Cán sự đảng Bộ NN&PTNT phê duyệt, CĐ ngành NN&PTNT đã tổ chức, chỉ đạo CĐ Tổng CTy Lương thực miền Nam và CĐ Viện Khoa học NN Miền Nam (VAAS) phối hợp xây dựng mô hình liên kết NCKH và SXKD trong lĩnh vực NN.

Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT Việt Nam - ông Vũ Xuân Thủy - chủ trì tọa đàm.
Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT Việt Nam - ông Vũ Xuân Thủy - chủ trì tọa đàm.

Cuộc Tọa đàm nhằm trao đổi, thống nhất nhận thức, cách làm, xây dựng mô hình, thể hiện rõ vai trò của tổ chức CĐ trong tham gia thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời cũng góp phần thực hiện cơ cấu lại ngành NN trong thời gian tới.

Tại cuộc tọa đàm, lãnh đạo nhiều DN, các viện nghiên cứu và các CĐ trực thuộc CĐ ngành NN&PTNT Việt Nam đã trình bày, trao đổi nhiều mô hình liên kết giữa NCKH và SXKD cũng như vai trò của tổ chức CĐ trong thực hiện mô hình liên kết. Tuy còn gặp không ít khó khăn, nhưng liên kết NCKH với SXKD trong NN là xu thế tất yếu, đem lại hiệu quả cao cho tất cả các thành phần, từ giới NCKH, người nông dân sản xuất trên đồng ruộng, người công nhân trong nhà máy, đến giới DN kinh doanh sản phẩm NN…

“Gạo tươi” - một sản phẩm được liên kết tốt NCKH với SXKD.
“Gạo tươi” - một sản phẩm được liên kết tốt NCKH với SXKD.

Cùng với Tọa đàm, các đại biểu cũng được tham quan các mô hình liên kết hiệu quả giữa NCKH và SXKD như: Mô hình sản xuất gạo tươi của CTy Lương thực Tiền Giang; mô hình trồng cây thanh long theo giàn và mô hình trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGap của Viện Cây ăn quả miền Nam...

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: LĐLĐ huyện Bảo Yên kiểm tra chấp hành Điều lệ CĐVN ở 2 CĐCS

HĐ |

Đoàn kiểm tra của LĐLĐ huyện Bảo Yên (Lào Cai) do đồng chí Giàng Thị Phượng - Chủ tịch LĐLĐ huyện - làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN tại CĐCS Phòng NNPTNT, CĐCS Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bảo Yên.

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức phổ biến ký kết hợp đồng cung cấp điện

Lâm Nguyễn |

Thực hiện Kế hoạch công tác của Dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài “Phụ nữ 2 - Cải thiện điều kiện sống và làm việc cho lao động nhập cư thông qua nâng cao năng lực hành động”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến ký kết hợp đồng cung cấp điện cho người lao động nhập cư tại phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên.

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình: Hỗ trợ xây dựng 40 nhà “Mái ấm Công đoàn"

XUÂN HẠNH |

Tính từ thời điểm phát động đến nay, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 570 nhà, với trên 8,4 tỉ đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lào Cai: LĐLĐ huyện Bảo Yên kiểm tra chấp hành Điều lệ CĐVN ở 2 CĐCS

HĐ |

Đoàn kiểm tra của LĐLĐ huyện Bảo Yên (Lào Cai) do đồng chí Giàng Thị Phượng - Chủ tịch LĐLĐ huyện - làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN tại CĐCS Phòng NNPTNT, CĐCS Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bảo Yên.

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức phổ biến ký kết hợp đồng cung cấp điện

Lâm Nguyễn |

Thực hiện Kế hoạch công tác của Dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài “Phụ nữ 2 - Cải thiện điều kiện sống và làm việc cho lao động nhập cư thông qua nâng cao năng lực hành động”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến ký kết hợp đồng cung cấp điện cho người lao động nhập cư tại phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên.

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình: Hỗ trợ xây dựng 40 nhà “Mái ấm Công đoàn"

XUÂN HẠNH |

Tính từ thời điểm phát động đến nay, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 570 nhà, với trên 8,4 tỉ đồng.