CĐ các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2018

Bảo Trung |

Sáng 21.3, Công đoàn (CĐ) các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2018” nhằm đề phương hướng hoạt động và những chỉ tiêu hướng đến trong năm 2018.

Theo đó, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng sẽ chú trọng vận động người lao động tham gia tổ chức CĐ Việt Nam. Nỗ lực phát triển hơn 3000 đoàn viên, vận động thành lập 10 công đoàn cơ sở (CĐCS), tăng tổng số đoàn viên lên 51,329 người. Phấn đấu đến năm 2022, các CĐCS phải đạt ít nhất 90% trên tổng số lao động đóng bảo hiểm xã hội tham gia tổ chức CĐ. Việc phát triển đoàn viên sẽ tập trung chủ yếu ở các CĐCS, đặc biệt là những đơn vị trực thuộc có số lượng người lao động lớn (NLĐ) như Foster, Keyhing, Matrix, Mabuchi Motor…

Tổ chức vận động đoàn viên, NLĐ đóng góp quỹ hoạt động xã hội CĐ nhằm cải thiện các nguồn chi tiêu hỗ trợ CNLĐ trong dịp tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, trợ cấp kịp thời cho đoàn viên và con em CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, thực hiện minh bạch tài chính, chi tiêu theo quy định của Tổng Liên đoàn, các CĐCS là đơn vị hành chính sự nghiệp sẽ thực hiện chuyển kinh phí về tài khoản kho bạc như trước đây.

Đặc biệt, đại diện CĐCS các khu công nghiệp trực thuộc đã thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể nhằm bảo vệ, chăm lo quyền lợi cho CNVCLĐ, NLĐ. Các CĐCS trong từng điều kiện cụ thể và tùy thuộc vào khả năng của đơn vị mà có nhiệm vụ từng bước tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh doanh nhằm mang lại việc làm và cải thiện đời sống cho CNLĐ. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động CĐ góp phần tạo sự gần gũi, đoàn kết trong tập thể CNLĐ.

Bà Đinh Thị Thanh Hà, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng, cho biết: “Bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra, chúng tôi thường xuyên liên hệ với CĐCS để nắm rõ tình hình cũng như lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ từ đó đề xuất những cách làm cụ thể nhằm cải thiện đời sống cho CNLĐ”.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ quận Tây Hồ (TP. Hà Nội): Mong chị em tiếp tục đi đầu phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”

Xuân Trường |

LĐLĐ quận Tây Hồ ngày 21.3 cho biết, LĐLĐ quận đã tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” năm 2017, sinh hoạt CLB Nữ công năm 2018.

Câu lạc bộ nữ đơn thân của Công đoàn Cty Than Vàng Danh

QUẾ CHI |

Cty Than Vàng Danh được thành lập vào năm 1964, chuyên khai thác sản xuất than hầm lò - ngành nghề được xếp vào nhóm nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Đắk Lắk: Chấm dứt hợp đồng không thỏa đáng, nhiều giáo viên bức xúc

HỮU LONG |

Nhiều giáo viên tại huyện Krông Pắk phản ánh đến Báo Lao Động về việc chủ sử dụng lao động là các nhà trường chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) mà không thông báo thời gian cụ thể hay giải quyết các chế độ chính sách khi chấm dứt HĐLĐ đối với họ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

LĐLĐ quận Tây Hồ (TP. Hà Nội): Mong chị em tiếp tục đi đầu phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”

Xuân Trường |

LĐLĐ quận Tây Hồ ngày 21.3 cho biết, LĐLĐ quận đã tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” năm 2017, sinh hoạt CLB Nữ công năm 2018.

Câu lạc bộ nữ đơn thân của Công đoàn Cty Than Vàng Danh

QUẾ CHI |

Cty Than Vàng Danh được thành lập vào năm 1964, chuyên khai thác sản xuất than hầm lò - ngành nghề được xếp vào nhóm nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Đắk Lắk: Chấm dứt hợp đồng không thỏa đáng, nhiều giáo viên bức xúc

HỮU LONG |

Nhiều giáo viên tại huyện Krông Pắk phản ánh đến Báo Lao Động về việc chủ sử dụng lao động là các nhà trường chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) mà không thông báo thời gian cụ thể hay giải quyết các chế độ chính sách khi chấm dứt HĐLĐ đối với họ.