Câu lạc bộ nữ đơn thân của Công đoàn Cty Than Vàng Danh

QUẾ CHI |

Cty Than Vàng Danh được thành lập vào năm 1964, chuyên khai thác sản xuất than hầm lò - ngành nghề được xếp vào nhóm nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Có thời điểm, Cty có trên 6.000 lao động, trong đó lao động nữ gần 1.000 người. Chính vì vậy, từ ngày thành lập Cty đến nay, công tác chăm lo đến gia đình CNLĐ luôn được CĐ Cty quan tâm, chú trọng.

Từ nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, Ban Nữ công CĐ Cty đã đề xuất thành lập Câu lạc bộ nữ đơn thân. Ngày 12.6.2005, Câu lạc bộ được thành lập với 56 hội viên. Đây đều là những người vì nhiều lý do khác nhau mà dẫn đến đơn thân như mất người thân hoặc tuổi đã cao nhưng chưa tìm được bạn đời chia sẻ. Nhiều chị vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ trong gia đình.

Câu lạc bộ thành lập đã đáp ứng phần nào nguyện vọng của các hội viên; giúp họ vượt lên chính mình. Khi thành lập, số tiền quỹ ban đầu là 10 triệu đồng (huy động từ các hội viên). Từ nguồn quỹ này, Câu lạc bộ đã kịp thời chăm sóc đến các hội viên, như thăm hội viên nằm viện; chia tay khi nghỉ chế độ, chuyển công tác; tặng quà khi xây dựng gia đình, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán; tặng quà cho con đạt học sinh giỏi, đỗ đại học.

Theo chị Phạm Thị Ánh Tuyết - Trưởng ban Nữ công, bên cạnh thăm hỏi, động viên, tương trợ lẫn nhau giữa các hội viên, Câu lạc bộ còn là nơi kết nối cho nhiều người cùng cảnh ngộ. Nhiều hội viên, vì các lý do khác nhau dẫn đến đơn thân, thiếu đi người bạn đời cùng gánh vác công việc. Chính vì lẽ đó, Ban Nữ công tổ chức gặp mặt để nắm bắt tâm tư tình cảm, tổ chức tọa đàm trao đổi nguyện vọng, để tham mưu đề xuất với lãnh đạo Cty tổ chức cho hội viên đi tham quan du lịch, tạo cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu.

Các hội viên Câu lạc bộ còn giúp nhau làm kinh tế. Từ khi thành lập đến nay đã có 38 hội viên vay vốn làm kinh tế, số tiền vay từ 3-5 triệu đồng/lần, với lãi suất 3%/năm, trả trong thời hạn từ 3-5 năm. CĐ Cty còn có nhiều mô hình hỗ trợ, đặc biệt ưu tiên hội viên đơn thân, như: Cấp gà giống siêu trứng Ai Cập, gà bản địa Tiên Yên; tổ chức đến thăm học hỏi kinh nghiệm mô hình chăn nuôi nhằm tạo thêm thu nhập kinh tế phụ, tăng thêm khẩu phần thực phẩm cho gia đình. Ngoài ra, CĐ Cty còn đề xuất hướng nghiệp cho con hội viên học nghề và tuyển dụng con hội viên vào làm việc tại Cty. Câu lạc bộ thực sự là chỗ dựa cho những lao động nữ đơn thân, để họ thêm yên tâm công tác.

QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.