LĐLĐ quận Tây Hồ (TP. Hà Nội): Mong chị em tiếp tục đi đầu phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”

Xuân Trường |

LĐLĐ quận Tây Hồ ngày 21.3 cho biết, LĐLĐ quận đã tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” năm 2017, sinh hoạt CLB Nữ công năm 2018.

Tới dự có bà Trần Thị Thu Hường – Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy và các ủy viên BCH, ủy viên UBKT LĐLĐ quận, các chủ tịch, phó chủ tịch các CĐCS cùng 68 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” trong CNVCLĐ quận Tây Hồ năm 2017.

Theo lãnh đạo LĐLĐ quận Tây Hồ, kết quả hoạt động phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” năm 2017 đã có tác động mạnh mẽ trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ, CNVCLĐ. Từ phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” đã có nhiều nữ CNVCLĐ trở thành cán bộ quản lý giỏi, cán bộ nữ công, cán bộ CĐ hết lòng vì sự nghiệp chung.

LĐLĐ quận Tây Hồ mong rằng, các cá nhân được biểu dương lần này sẽ là những tấm gương tiêu biểu, những cán bộ nòng cốt xây dựng phong trào cho những năm tiếp theo.

Nhân dịp này LĐLĐ quận Tây Hồ đã biểu dương, khen thưởng 68 nữ cán bộ, CNVCLĐ tiêu biểu đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”.

Trao đổi với các đại biểu, bà Trần Thị Thu Hường đã biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” năm 2017 của LĐLĐ quận Tây Hồ.

Bà Hường đề nghị trong thời gian tới, LĐLĐ quận Tây Hồ cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan tới bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, dân số - chăm sóc sức khỏe sinh sản…; Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn 2012.

Riêng với CLB Nữ công, cần nâng cao chất lượng nội dung, phát huy những nét mới về hình thức và cần duy trì hoạt động thường xuyên vì đó là dịp để nữ cán bộ CĐ giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, từ đó góp phần giữ gìn hạnh phúc gia đình, tạo không khí vui tươi để hoàn thành tốt công việc được giao nơi công sở.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.