Cập nhật công bố thưởng Tết năm 2022: Những doanh nghiệp thưởng tiền tỉ

Thưởng tết |

Nhiều địa phương tiếp tục công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022, trong đó nhiều doanh nghiệp "mạnh tay" thưởng tiền tỉ cho người lao động.

20. Hà Tĩnh

Tại các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cao nhất là 8,6 triệu đồng/người; thấp nhất là mức 1 triệu đồng/người.

Các công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 52 triệu đồng/người; mức thưởng thấp nhất là 2 triệu đồng/người.

Mức thưởng cao nhất của khối doanh nghiệp dân doanh là 40 triệu đồng/người; mức thưởng thấp nhất là 800 ngàn đồng/người.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng cao nhất là 25 triệu đồng/người; mức thưởng thấp nhất 200 ngàn đồng/người.

19. Hậu Giang

Về tình hình tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp, đối với loại hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Mức thưởng Tết Dương lịch 2022 là 2 triệu đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là 3 triệu đồng/người.

Đối với loại hình doanh nghiệp dân doanh, có 64 doanh nghiệp báo cáo. Theo đó, mức thưởng Tết Dương lịch 2022 bình quân 5,6 triệu đồng/người, cao nhất 13 triệu đồng/người, thấp nhất là 3,3 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 bình quân 10 triệu đồng/người, cao nhất là 180 triệu đồng/người, thấp nhất là 0,3 triệu đồng/người.

Trong khi đó, với loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có 5 doanh nghiệp báo cáo. Mức thưởng Tết Dương lịch 2022 bình quân 3,3 triệu đồng/người, cao nhất 35 triệu đồng/người, thấp nhất là 1 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 bình quân 4,6 triệu đồng/người, cao nhất là 28 triệu đồng/người, thấp nhất là 1,2 triệu đồng/người.

Đối với loại hình công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, không có số liệu báo cáo.

18. Bắc Giang

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết, trong số 304 doanh nghiệp báo cáo, có 189 doanh nghiệp đã có kế hoạch mức thưởng Tết Dương lịch năm 2021 với mức bình quân chung là 243 nghìn đồng/người, mức thưởng cao nhất là 30,625 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng thấp nhất 100 nghìn đồng/người.

Có 279 doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 với mức bình quân chung 5,227 triệu đồng/người; mức thưởng cao nhất là 227,950 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng thấp nhất 100 nghìn đồng/người.

17. Cần Thơ

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cần Thơ, đến thời điểm hiện tại, có 72 doanh nghiệp trên địa bàn đã báo cáo về dự kiến thưởng Tết Dương lịch 2022 và Tết Âm lịch Nhâm Dần cho người lao động.

Các doanh nghiệp này hiện đang sử dụng hơn 25.000 lao động.

Cụ thể, với Tết Dương lịch 2022, hiện có 31 doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng cho người lao động, mức thưởng cao nhất dự kiến là gần 130 triệu đồng/người. Trong khi đó, mức thưởng thấp nhất chỉ là 100 nghìn đồng/người.

Có 46 doanh nghiệp đã có dự kiến thưởng Tết Âm lịch Nhâm Dần, mức thưởng cao nhất là hơn 43 triệu đồng/người, mức thưởng thấp nhất chỉ 200 nghìn đồng/người.

16. Lào Cai

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai vừa công bố kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2022. Khảo sát của Sở này cho thấy có 92 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho người lao động.

Trong đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 dự kiến cao nhất là 100 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất là 200 nghìn đồng.

15. Quảng Ninh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, đối với Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 4 triệu đồng/người và thấp nhất là 100 nghìn đồng. Mức thưởng Tết Âm lịch đối với khối doanh nghiệp này như sau: Mức cao nhất là 30 nghìn đồng, thấp nhất là một triệu đồng/người.

Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 24 triệu đồng; thấp nhất là 500 nghìn đồng. Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 82,5 triệu đồng, thấp nhất là 3 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất 30 triệu đồng, thấp nhất 50 nghìn đồng. Mức thưởng Tết Âm lịch, cao nhất là 100 triệu đồng, thấp nhất 200 nghìn đồng.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất 6 triệu đồng/người, thấp nhất 50 nghìn đồng/ người. Mức thưởng Tết Âm lịch, cao nhất là 235,2 triệu đồng thuộc về một công ty chuyên sản xuất dầu ăn, mức thấp nhất là 200 nghìn đồng thuộc về một công ty may mặc.

14. Cà Mau

13. Quảng Nam

12. Khánh Hoà

11. Ninh Bình

10. Đắk Lắk

9. Đồng Nai

8. Hà Nội

7. Thừa Thiên Huế

6. Thanh Hoá

5. TP. Hồ Chí Minh

4. Đà Nẵng

3. Đắk Nông

2. Bạc Liêu

1. Quảng Trị

Thưởng tết
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam đã có kế hoạch thưởng Tết, cao nhất là gần 500 triệu đồng

Thanh Chung |

Quảng Nam - Các doanh nghiệp ở Quảng Nam đã có báo cáo mức thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động, cao nhất là gần 500 triệu đồng thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cà Mau: Doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết cao nhất 50 triệu

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 8.1, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có báo cáo về tình hình lương năm 2021 và thưởng Tết năm 2022. Mức thưởng dự kiến cao nhất gần 50 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

Cập nhật các địa phương công bố thưởng Tết 2022

ANH THƯ |

Nhiều địa phương tiếp tục công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Quảng Nam đã có kế hoạch thưởng Tết, cao nhất là gần 500 triệu đồng

Thanh Chung |

Quảng Nam - Các doanh nghiệp ở Quảng Nam đã có báo cáo mức thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động, cao nhất là gần 500 triệu đồng thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cà Mau: Doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết cao nhất 50 triệu

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 8.1, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có báo cáo về tình hình lương năm 2021 và thưởng Tết năm 2022. Mức thưởng dự kiến cao nhất gần 50 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

Cập nhật các địa phương công bố thưởng Tết 2022

ANH THƯ |

Nhiều địa phương tiếp tục công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022.