Quảng Nam đã có kế hoạch thưởng Tết, cao nhất là gần 500 triệu đồng

Thanh Chung |

Quảng Nam - Các doanh nghiệp ở Quảng Nam đã có báo cáo mức thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động, cao nhất là gần 500 triệu đồng thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tối 8.1, ông Nguyễn Quý Quý - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam - cho hay, sở vừa có báo cáo về tiền thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn.

Theo ông Quý, mức thưởng cao nhất thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 492,6 triệu đồng/người.

Tiếp đến là doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng 90 triệu đồng/người. Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước với mức thưởng cao nhất 26 triệu đồng/người.

Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng cao nhất 12,4 triệu đồng/người.

Mức thưởng thấp nhất thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 300.000 đồng/người.

Bên cạnh đó, có 50/69 DN có hỗ trợ khoảng 25.000 người lao động bằng hiện vật như: Quà Tết, hỗ trợ tiền tàu, xe... trong dịp Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, mức hỗ trợ bình quân 300.000 đồng/người.

Ông Quý cho biết, hiện còn có một số doanh nghiệp chưa báo cáo nên số liệu tổng chưa đầy đủ về thưởng Tết Nguyên đán. Sở sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp chi trả tiền lương nợ người lao động, chi trả tiền thưởng theo kế hoạch đã xây dựng trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết cao nhất 50 triệu

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 8.1, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có báo cáo về tình hình lương năm 2021 và thưởng Tết năm 2022. Mức thưởng dự kiến cao nhất gần 50 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

Những người không mong chờ thưởng Tết

ANH THƯ |

Một năm dài đằng đẵng các trường mầm non đóng cửa, chủ trường thì “đau đầu” bởi doanh thu âm, tìm cách giữa chân giáo viên. Nhiều cô giáo của cơ sở mầm non tư thục đã tìm kế sinh nhai tạm thời bằng những công việc khác nhau và không hy vọng gì về việc thưởng Tết.

Cập nhật các địa phương công bố thưởng Tết 2022

ANH THƯ |

Nhiều địa phương tiếp tục công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cà Mau: Doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết cao nhất 50 triệu

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 8.1, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có báo cáo về tình hình lương năm 2021 và thưởng Tết năm 2022. Mức thưởng dự kiến cao nhất gần 50 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

Những người không mong chờ thưởng Tết

ANH THƯ |

Một năm dài đằng đẵng các trường mầm non đóng cửa, chủ trường thì “đau đầu” bởi doanh thu âm, tìm cách giữa chân giáo viên. Nhiều cô giáo của cơ sở mầm non tư thục đã tìm kế sinh nhai tạm thời bằng những công việc khác nhau và không hy vọng gì về việc thưởng Tết.

Cập nhật các địa phương công bố thưởng Tết 2022

ANH THƯ |

Nhiều địa phương tiếp tục công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022.