Khánh Hòa: Thưởng Tết cho người lao động cao nhất 170 triệu đồng

Phương Linh |

Khánh Hòa - Mức tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 bình quân cao nhất cho người lao động là 170 triệu đồng/người, thấp nhất là 100.000 đồng.

Chiều 7.1, thông tin từ Sở LĐTB&XH tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến thời điểm này có 105 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có báo cáo việc sử dụng lao động, trả lương năm 2021 và kế hoạch thưởng Tết năm 2022 đối với người lao động.

Về thưởng Tết cho người lao động chỉ có 68 doanh nghiệp có thưởng Tết Dương lịch với mức thưởng bình quân 1,2 triệu đồng/người/tháng. Nhóm doanh nghiệp dân doanh mức thưởng cao nhất là 67,3 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng; nhóm Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng cao nhất là 20,9 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

Các Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước mức thưởng cao nhất là 13,5 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mức thưởng cao nhất là 1,8 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Về thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, có 82 doanh nghiệp đã có kế hoạch, một số doanh nghiệp vẫn đang lên kế hoạch thưởng tết Nguyên đán cho người lao động. Tiền thưởng bình quân 5,6 triệu đồng/người/tháng, cao hơn so với năm 2021 (5,4 triệu đồng).

Trong đó, tiền thưởng bình quân cao nhất cho người lao động là 170 triệu đồng/người và tiền thưởng bình quân thấp nhất cho người lao động là 500.000 đồng/người.

Nhóm Doanh nghiệp dân doanh dẫn đầu với mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 170 triệu đồng, bình quân là 6,65 triệu đồng, thấp nhấp 500.000 đồng. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mức thưởng cao nhất là 73 triệu đồng, bình quân 3,2 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

Xếp thứ 3 là nhóm công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước mức thưởng cao nhất là 51 triệu đồng, bình quân là 5,9 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng. Và cuối cùng mức thưởng Tết nguyên đán thấp thuộc về nhóm công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp Nhà nước với mức thưởng cao nhất là 42 triệu đồng, bình quân là 6,56 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng.

Theo nhận định của Sở LĐTB&XH Khánh Hòa, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên toàn tỉnh và thời gian kéo dài đã tác động rất lớn đến các hoạt động sản xuất - kinh doanh và việc làm của người lao động. Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, việc làm, thu nhập của người lao động giảm.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn có những giải pháp để duy trì hoạt động và thực hiện trả lương đúng quy định cho người lao động. Riêng các doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ - du lịch đa số phải thực hiện tạm thời dừng, thu hẹp hoạt động nên thực hiện giảm ngày công, giờ công, hoặc thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã giải ngân hỗ trợ 11 doanh nghiệp được vay vốn trả lương ngừng việc cho 1.061 lao động, với số tiền vay hơn 3,86 tỉ đồng. Mặc dù khó khăn nhưng một số doanh nghiệp vẫn cố gắng tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu xe… cho người lao động khó khăn.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên mầm non tư thục không hy vọng về thưởng Tết

ANH THƯ |

Trường học đóng cửa, nhiều giáo viên của trường mầm non tư thục đã phải rẽ ngang, tìm công việc khác để có nguồn thu nhập. Một năm khó khăn của ngành, các cô giáo không còn ngóng trông khoản thưởng Tết.

Thưởng Tết không bằng năm ngoái, công nhân Công ty Pouchen ngừng việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 7.1, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, LĐLĐ TP.Biên Hoà cùng các cơ quan chức năng đang làm việc với Ban giám đốc Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hoá An, TP.Biên Hoà) liên quan đến việc công nhân ngừng việc tập thể, yêu cầu giữ nguyên mức thưởng Tết như năm ngoái.

Hà Nội: Lương tăng nhưng thưởng Tết giảm

Hà Anh |

Hà Nội - Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19. Nhưng với tinh thần nỗ lực vượt khó, đa số doanh nghiệp vẫn cố gắng bảo đảm tiền lương cho người lao động (NLĐ) và tiền lương bình quân của NLĐ năm 2021 tăng so với năm 2020. Tuy nhiên, tiền thưởng Tết năm 2022 của NLĐ bị giảm đáng kể so với năm 2021.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Giáo viên mầm non tư thục không hy vọng về thưởng Tết

ANH THƯ |

Trường học đóng cửa, nhiều giáo viên của trường mầm non tư thục đã phải rẽ ngang, tìm công việc khác để có nguồn thu nhập. Một năm khó khăn của ngành, các cô giáo không còn ngóng trông khoản thưởng Tết.

Thưởng Tết không bằng năm ngoái, công nhân Công ty Pouchen ngừng việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 7.1, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, LĐLĐ TP.Biên Hoà cùng các cơ quan chức năng đang làm việc với Ban giám đốc Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hoá An, TP.Biên Hoà) liên quan đến việc công nhân ngừng việc tập thể, yêu cầu giữ nguyên mức thưởng Tết như năm ngoái.

Hà Nội: Lương tăng nhưng thưởng Tết giảm

Hà Anh |

Hà Nội - Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19. Nhưng với tinh thần nỗ lực vượt khó, đa số doanh nghiệp vẫn cố gắng bảo đảm tiền lương cho người lao động (NLĐ) và tiền lương bình quân của NLĐ năm 2021 tăng so với năm 2020. Tuy nhiên, tiền thưởng Tết năm 2022 của NLĐ bị giảm đáng kể so với năm 2021.