Doanh nghiệp thưởng tết cao nhất Đắk Nông là 15 triệu đồng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Đến thời điểm này, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được xác định cao nhất là 15 triệu đồng, còn thấp nhất là 500.000 đồng.

Mức thưởng tết giảm so với mọi năm

Tìm hiểu thực tế cho thấy, do gặp nhiều khó khăn từ tác động của đại dịch COVID-19 nên có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông mới quay trở lại hoạt động, chưa có doanh thu. Do đó, có rất ít doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Mặt khác, một số doanh nghiệp có thưởng cho người lao động nhưng mức thưởng đều thấp hơn so với năm 2020.

Đơn cử như Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Hồng Thái Sơn ở huyện Đắk R'lấp đã có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2022. Ông Huỳnh Thống - Giám đốc Công ty MTV Dịch vụ và Thương mại Hồng Thái Sơn - cho biết, công ty chúng tôi chủ yếu sản xuất ống nước nhựa.

Năm nay, do dịch bệnh nên việc sản xuất kinh doanh của đơn vị không được thuận lợi. Do đó, công ty đã tính toán đưa ra mức thưởng cao nhất là 8 triệu đồng cho 10 lao động là lái xe, thợ điều khiển máy móc... bởi họ chịu nhiều áp lực trong công việc.  Với 20 lao động còn lại, do công việc nhẹ nhàng hơn nên công ty quyết định thưởng mỗi người 4 triệu đồng.

Theo ông Thống, dù khó khăn nhưng công ty vẫn chi thưởng tết để động viên, tri ân người lao động đã không bỏ việc, luôn đồng hành cùng đơn vị. Mặc dù năm nay, mức thưởng tết thấp hơn mọi năm nhưng người lao động trong công ty ai cũng vui vẻ, thấu hiểu, tỏ rõ quyết tâm đồng hành cùng đơn vị tiếp tục vượt lên phía trước.

"Về phía công ty luôn xem người lao động là "mạch máu" để không ngừng lớn mạnh. Trong năm tới, đơn vị đã có nhiều biện pháp nhằm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động" - ông Huỳnh Thống khẳng định.

Ít doanh nghiệp báo cáo thưởng tết

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, mức thưởng Tết Dương lịch năm 2022 bình quân của các doanh nghiệp là 1 triệu đồng/người (bằng 100% so với năm 2020). Người lao động có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

Bên cạnh đó, mức thưởng bình quân Tết Âm lịch 2022 là 3,5 triệu đồng/người (bằng 83,3% so với năm 2021). Doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 15 triệu đồng, mức thưởng Tết Âm lịch thấp nhất là 500.000 đồng.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, mặc dù đơn vị đã triển khai, đề nghị doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương năm 2021, tiền thưởng Tết năm 2022 từ đầu tháng 12.2021. Tuy nhiên, đến nay vẫn có rất ít doanh nghiệp gửi báo cáo cho đơn vị.

Trong thời gian tới, Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp để có thông tin đầy đủ về tình hình thưởng Tết năm 2022 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tốc độ tăng trưởng của Đắk Nông đứng thứ 7 cả nước

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Năm 2021, tỉnh Đắk Nông có tốc độ tăng trưởng xếp thứ 2 ở khu vực Tây Nguyên, sau tỉnh Gia Lai và đứng thứ 7 của cả nước.

Các chủ rừng ở Đắk Nông chủ động ngăn chặn… “giặc lửa”

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài, gió bấc thổi mạnh… Do đó, các chủ rừng trên địa bàn Đắk Nông đang tập trung canh gác, phát dọn thực bì… nhằm ngăn chặn hiệu quả “giặc lửa”.

Đắk Nông bắt nguyên Chủ tịch thị trấn lạm quyền trong thi hành công vụ

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Hoàng Thị Xuyến, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Đức An (huyện Đắk Song) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Tốc độ tăng trưởng của Đắk Nông đứng thứ 7 cả nước

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Năm 2021, tỉnh Đắk Nông có tốc độ tăng trưởng xếp thứ 2 ở khu vực Tây Nguyên, sau tỉnh Gia Lai và đứng thứ 7 của cả nước.

Các chủ rừng ở Đắk Nông chủ động ngăn chặn… “giặc lửa”

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài, gió bấc thổi mạnh… Do đó, các chủ rừng trên địa bàn Đắk Nông đang tập trung canh gác, phát dọn thực bì… nhằm ngăn chặn hiệu quả “giặc lửa”.

Đắk Nông bắt nguyên Chủ tịch thị trấn lạm quyền trong thi hành công vụ

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Hoàng Thị Xuyến, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Đức An (huyện Đắk Song) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.