Cận cảnh Trung tâm văn hóa công nhân lao động ở địa bàn có 8 khu công nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương vừa đưa vào hoạt động Trung tâm văn hóa công nhân lao động Bến Cát. Công trình nhằm chăm lo tốt hơn đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động trên địa bàn có đến 8 khu công nghiệp.

Cận cảnh Trung tâm văn hóa công nhân lao động Bến Cát
Đây là Trung tâm văn hóa công nhân lao động Bến Cát - Thiết chế văn hóa thứ 2 vừa được đưa vào hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động tại Bình Dương.
 
LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, hiện tỉnh Bình Dương có 1,6 triệu lao động, riêng tại thị xã Bến Cát có 8 khu công nghiệp với 150.000 công nhân lao động. Vì vậy, việc xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động sinh hoạt văn hóa tinh thần cho người lao động được xuyên suốt có ý nghĩa rất quan trọng.
 
Từ năm 2020, tổ chức Công đoàn Bình Dương bắt đầu triển khai xây dựng Trung tâm văn hóa công nhân lao động thị xã Bến Cát.
 
Công trình được sự chấp thuận chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự đồng tình và ủng hộ ngân sách, đất đai của chính quyền tỉnh Bình Dương.
Mức đầu tư công trình là 70 tỉ đồng, trong đó ngân sách của tỉnh Bình Dương hỗ trợ 70%, còn lại 30% là ngân sách Công đoàn.
Tổng vốn đầu tư là 70 tỉ đồng, trong đó ngân sách của tỉnh Bình Dương hỗ trợ 70%, còn lại 30% là ngân sách Công đoàn. Đây được cho là cách làm đặc biệt giữa chính quyền và địa phương cùng chăm lo đời sống cho công nhân lao động.
 
Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, công trình này có tổng diện tích đất sử dụng là 10.644m2, trong đó diện tích đất xây dựng tòa nhà gần 4.000m2.
Nơi đây có thể sử dụng tiện ích như khu trung tâm tổ chức hội nghị, sự kiện, nhà thi đấu thể thao đa năng...
Trung tâm văn hóa công nhân lao động có thể sử dụng tiện ích như khu trung tâm tổ chức hội nghị, sự kiện, nhà thi đấu thể thao đa năng... Trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương cùng tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục xây dựng các thiết chế văn hóa ở các khu vực đông công nhân lao động tại huyện Bàu Bàng, thị xã Tân Uyên...
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người chen chân, đội nắng xem đua thuyền trên sông Sài Gòn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng nghìn người dân ở Bình Dương đã về phố đi bộ Bạch Đằng để đón xem Giải đua thuyền truyền thống thành phố Thủ Dầu Một mở rộng năm 2022 trên sông Sài Gòn.

Ở lại Bình Dương thì đi nơi nào chơi dịp lễ 2.9?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động mừng Quốc khánh 2.9. Đáng chú ý, nhiều hoạt động văn hóa du lịch cũng sẽ diễn ra dịp này để phục vụ người lao động ở Bình Dương.

Sắp khánh thành đường và phố đi bộ ven sông Sài Gòn đẹp nhất ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nhà thầu đang hoàn thành hạng mục cuối để đưa vào hoạt động tuyến đường Bạch Đằng nối dài và phố đi bộ ven sông Sài Gòn. Đây được cho là một trong những tuyến đường đẹp nhất ở tỉnh Bình Dương.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Hàng nghìn người chen chân, đội nắng xem đua thuyền trên sông Sài Gòn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng nghìn người dân ở Bình Dương đã về phố đi bộ Bạch Đằng để đón xem Giải đua thuyền truyền thống thành phố Thủ Dầu Một mở rộng năm 2022 trên sông Sài Gòn.

Ở lại Bình Dương thì đi nơi nào chơi dịp lễ 2.9?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động mừng Quốc khánh 2.9. Đáng chú ý, nhiều hoạt động văn hóa du lịch cũng sẽ diễn ra dịp này để phục vụ người lao động ở Bình Dương.

Sắp khánh thành đường và phố đi bộ ven sông Sài Gòn đẹp nhất ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nhà thầu đang hoàn thành hạng mục cuối để đưa vào hoạt động tuyến đường Bạch Đằng nối dài và phố đi bộ ven sông Sài Gòn. Đây được cho là một trong những tuyến đường đẹp nhất ở tỉnh Bình Dương.