Ở lại Bình Dương thì đi nơi nào chơi dịp lễ 2.9?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động mừng Quốc khánh 2.9. Đáng chú ý, nhiều hoạt động văn hóa du lịch cũng sẽ diễn ra dịp này để phục vụ người lao động ở Bình Dương.

Ngày 1.9, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2022), tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí của nhân dân và du khách.  Đáng chú ý là Giải đua thuyền truyền thống mở rộng Thủ Dầu Một được tổ chức thường niên trong dịp Lễ Quốc khánh 2.9, sẽ diễn ra lúc 7h trên sông Sài Gòn, đoạn qua Hoa viên Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.  Giải đua thuyền thu hút các đội thuyền trong và ngoài tỉnh tham gia đường đua thẳng cự ly 500m và đường đua 2.000m.
Ngày 1.9, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2022), tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí của nhân dân và du khách. Đáng chú ý là Giải đua thuyền truyền thống mở rộng Thủ Dầu Một được tổ chức thường niên trong dịp Lễ Quốc khánh 2.9, sẽ diễn ra lúc 7h trên sông Sài Gòn, đoạn qua Hoa viên Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Giải đua thuyền thu hút các đội thuyền trong và ngoài tỉnh tham gia đường đua thẳng cự ly 500m và đường đua 2.000m. Ảnh: UBND BD
Ngoài ra, tại đây còn có các hoạt động như biểu diễn fly board, jet- ski, biểu diễn lân sư rồng.  Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Lễ khánh thành Chợ đêm và Phố đi bộ Bạch Đằng diễn ra vào lúc 18h ngày 2.9 tại khu vực Hoa viên Bạch Đằng phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một.
Ngoài ra, tại sông Sài Gòn còn có các hoạt động như biểu diễn fly board, jet- ski, biểu diễn lân sư rồng. 
Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Lễ khánh thành Chợ đêm và Phố đi bộ Bạch Đằng diễn ra vào lúc 18h ngày 2.9 tại khu vực Hoa viên Bạch Đằng phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một.
Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Lễ khánh thành Chợ đêm và Phố đi bộ Bạch Đằng diễn ra vào lúc 18h ngày 2.9 tại khu vực Hoa viên Bạch Đằng phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một.
Chợ đêm và Phố đi bộ Bạch Đằng được đầu tư đồng bộ tại đường Bạch Đằng nối dài dọc theo sông Sài Gòn thuộc phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, với diện tích 2,4 ha, chiều dài đoạn đường là 762m.
Chợ đêm và Phố đi bộ Bạch Đằng được đầu tư đồng bộ tại đường Bạch Đằng nối dài dọc theo sông Sài Gòn thuộc phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, với diện tích 2,4 ha, chiều dài đoạn đường là 762m.
Chợ đêm và Phố đi bộ Bạch Đằng được đầu tư đồng bộ tại đường Bạch Đằng nối dài dọc theo sông Sài Gòn thuộc phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, với diện tích 2,4 ha, chiều dài đoạn đường là 762m.  Tại đây có các phân khu như: Khu văn hoá, văn nghệ, vui chơi, giải trí, khu bán hàng tổng hợp, ẩm thực, hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ của Bình Dương.
Khu phố đi bộ và chợ đêm ở Thủ Dầu Một có các phân khu như: Khu văn hoá, văn nghệ, vui chơi, giải trí, khu bán hàng tổng hợp, ẩm thực, hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ của Bình Dương.
Về khu du lịch, Bình Dương có Khu du lịch Thủ Châu, Khu du lịch Đại Nam cũng là điểm đến vui chơi, nghỉ ngơi hấp dẫn cho người lao động trong dịp lễ. Đáng chú ý, tại Khu du lịch Đại Nam sẽ diễn ra Chương trình Hội ngộ Honda 67 toàn quốc lần thứ XIV- Bình Dương năm 2022.
Về khu du lịch, Bình Dương có Khu du lịch Thủy Châu, Khu du lịch Đại Nam cũng là điểm đến vui chơi, nghỉ ngơi hấp dẫn cho người lao động trong dịp lễ. Đáng chú ý, tại Khu du lịch Đại Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, đua xe, đua ngựa...
Đáng chú ý, những năm gần đây du lịch truyền thống ở Bình Dương được giới trẻ quan tâm. Điểm nhấn là các làng nghề truyền thống dọc con sông Sài Gòn như nghề gốm Lái Thiêu - Thuận An, nghề Sơn mài Tương Bình Hiệp - Thủ Dầu Một...
Đáng chú ý, những năm gần đây du lịch truyền thống ở Bình Dương được giới trẻ quan tâm. Điểm nhấn là các làng nghề truyền thống dọc con sông Sài Gòn như nghề gốm Lái Thiêu - Thuận An, nghề Sơn mài Tương Bình Hiệp - Thủ Dầu Một...
Tỉnh phát triển công nghiệp này vẫn còn nhiều khu vực gần gũi với thiên nhiên cho người lao động những phút giây thư thái như: vườn trái cây Lái Thiêu-Thuận An, làng thông minh ở cù lao Bạch Đằng, Thạnh Hội- Tân Uyên. Khu vực Núi Cậu - Dầu Tiếng cũng là điểm đến hấp dẫn với giới trẻ Bình Dương...
Tỉnh phát triển công nghiệp này vẫn còn nhiều không gian gần gũi với thiên nhiên cho người lao động những phút giây thư thái như: vườn trái cây Lái Thiêu - Thuận An, không gian làng truyền thống Tương Bình Hiệp, Tân An - Thủ Dầu Một.
Làng thông minh Bạch Đàng, cù lao Thạnh Hội - Tân Uyên vẫn giữ nét truyền thống và cảnh quê yên tĩnh với những cánh đồng lúa bạt ngàn.
Làng thông minh Bạch Đằng, cù lao Thạnh Hội - Tân Uyên vẫn giữ nét truyền thống và cảnh quê yên tĩnh với những cánh đồng lúa bạt ngàn.
Khu vực hồ Dầu Tiếng, Núi Cậu cũng là điểm đến hấp dẫn với giới trẻ Bình Dương...
Khu vực hồ Dầu Tiếng, Núi Cậu cũng là điểm đến hấp dẫn với giới trẻ Bình Dương...
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ lễ quốc khánh 2.9: Du lịch hay về quê?

Hà An - Văn Thắng |

Dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay người lao động được nghỉ 4 ngày, số lượng ngày nghỉ dài ngày rất phù hợp cho những chuyến du lịch xa cùng bạn bè và người thân. Thế nhưng, một số người lại lựa chọn về quê thay vì đi du lịch cho kì nghỉ lễ năm nay.

Bình Dương đưa vào hoạt động Trung tâm văn hóa công nhân lao động Bến Cát

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm văn hóa công nhân lao động thị xã Bến Cát. Đây là địa bàn có tới 8 khu công nghiệp, tập trung 150.000 lao động, vì vậy, việc đưa trung tâm này vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân.

Sắp khánh thành đường và phố đi bộ ven sông Sài Gòn đẹp nhất ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nhà thầu đang hoàn thành hạng mục cuối để đưa vào hoạt động tuyến đường Bạch Đằng nối dài và phố đi bộ ven sông Sài Gòn. Đây được cho là một trong những tuyến đường đẹp nhất ở tỉnh Bình Dương.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nghỉ lễ quốc khánh 2.9: Du lịch hay về quê?

Hà An - Văn Thắng |

Dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay người lao động được nghỉ 4 ngày, số lượng ngày nghỉ dài ngày rất phù hợp cho những chuyến du lịch xa cùng bạn bè và người thân. Thế nhưng, một số người lại lựa chọn về quê thay vì đi du lịch cho kì nghỉ lễ năm nay.

Bình Dương đưa vào hoạt động Trung tâm văn hóa công nhân lao động Bến Cát

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm văn hóa công nhân lao động thị xã Bến Cát. Đây là địa bàn có tới 8 khu công nghiệp, tập trung 150.000 lao động, vì vậy, việc đưa trung tâm này vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân.

Sắp khánh thành đường và phố đi bộ ven sông Sài Gòn đẹp nhất ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nhà thầu đang hoàn thành hạng mục cuối để đưa vào hoạt động tuyến đường Bạch Đằng nối dài và phố đi bộ ven sông Sài Gòn. Đây được cho là một trong những tuyến đường đẹp nhất ở tỉnh Bình Dương.