Các phong trào thi đua yêu nước tỉnh An Giang làm lợi gần 400 tỉ đồng

Lâm Điền |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn tỉnh An Giang đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, làm lợi gần 400 tỉ đồng.

Với việc luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức phát động, nuôi dưỡng các phong trào lao động sáng tạo… các cấp Công đoàn tỉnh An Giang đã mang lại cho phong trào thi đua yêu nước nhiều chuyển biến tích cực.

Nổi bật nhất là việc tạo động lực thúc đẩy đoàn viên, người lao động hăng hái tham gia lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh việc chủ động nâng tầm các phong trào thi đua lao động sáng tạo chung, LĐLĐ tỉnh An Giang còn sáng tạo và phát động phong trào thi đua mang tên Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Ảnh: Lâm Điền
Bên cạnh việc chủ động nâng tầm các phong trào lao động sáng tạo chung, LĐLĐ tỉnh An Giang còn làm phong phú phong trào thi đua yêu nước khi sáng tạo và phát động phong trào thi đua mang tên Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Ảnh: Lâm Điền

Bên cạnh việc luôn tìm tòi đổi mới, nâng tầm các phong trào chung như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… An Giang còn sáng tạo và phát động thêm nhiều hình thức thi đua không chỉ mang lại giá trị thiết thực, hiệu quả cho địa phương, mà còn lan tỏa rộng về ý nghĩa như giải thưởng Tôn Đức Thắng. Nhờ đó mà trong nhiệm kỳ đã có đến 11.660 công trình, sản phẩm, đề tài, giải pháp, sáng kiến… làm lợi số tiền lên đến gần 400 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm trao tặng cho các tập thể, cá nhân tại lễ Tổng kết đợt thi đua cao chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI. Ảnh: Lâm Điền
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm trao tặng cho các tập thể, cá nhân tại lễ Tổng kết đợt thi đua cao chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI. Ảnh: Lâm Điền

Vấn đề mang tính “chìa khóa” mở ra thành công ở đây chính là An Giang luôn gắn phát động với quan tâm, nuôi dưỡng phong trào và khen thưởng kịp thời, đa dạng dưới nhiều hình thức: trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua việc đề xuất UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam…

Theo đó, các cấp công đoàn đã chủ động xét khen thưởng cho 564 tập thể và 1.284 cá nhân với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng. Trong đó, bên cạnh việc khen thưởng vào các đợt sơ, tổng kết, còn có khen thưởng nóng.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh An Giang còn tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng 115 công nhân lao động giỏi; Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo cho 59 đoàn viên, người lao động…

Bên cạnh việc khen thưởng tại các lễ sơ, tổng kết, LĐLĐ tỉnh An Giang còn kịp thời thưởng nóng đối với các công trình có ý nghĩa lớn, thành tựu sáng tạo cao. Ảnh: Lâm Điền
Bên cạnh việc khen thưởng tại các lễ sơ, tổng kết, LĐLĐ tỉnh An Giang còn kịp thời thưởng nóng đối với các công trình có ý nghĩa lớn, thành tựu sáng tạo cao. Ảnh: Lâm Điền

Qua đó, đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi có sức lan tỏa rộng lớn đến tất cả các cấp, ngành, địa phương trên tất cả lĩnh vực công tác, lao động, sản xuất, tập hợp được trí tuệ, sức sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội quê hương Bác Tôn ngày một bền vững.

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Thi đua yêu nước là trách nhiệm của mỗi đoàn viên công đoàn

Hà Anh |

Đó là chia sẻ của anh Đỗ Đức Mạnh - Trưởng phòng Quản lý thiết bị, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Thái Nguyên). Được biết từ năm 2019-2022, anh Mạnh đã có 6 sáng kiến, phương án được áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, làm lợi cho công ty hơn 2,735 tỉ đồng.

Bác Hồ - tấm gương vĩ đại, cao đẹp nhất của phong trào thi đua yêu nước

PGS. TS NGUYỄN ĐÌNH BẮC - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - BỘ QUỐC PHÒNG |

Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023), chúng ta lại càng nhớ về Bác - tấm gương vĩ đại nhất, cao đẹp nhất, thuyết phục nhất của phong trào thi đua yêu nước.

Để thi đua yêu nước trở thành lẽ sống

Hoàng Lâm |

Giá trị lâu bền trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 75 năm trước đã khẳng định: Thi đua yêu nước đã vượt ra khỏi khuôn khổ là một phong trào mà dần trở thành một phương thức, một lẽ sống để hướng đến sự hạnh phúc của mỗi người dân, sự phồn vinh của dân tộc.

Chăm lo cho đoàn viên, người lao động một cách thiết thực

Xuân Hùng - Quách Du |

Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra sáng nay (17.9), ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Nguyễn Thúy Hiền, 14 tuổi bước ra đấu trường ASIAD

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam sẽ có đầy đủ vận động viên sáng giá nhất thi đấu tại ASIAD 19. Trong số này, người nhỏ tuổi nhất là Nguyễn Thúy Hiền, cô từng được ví sẽ là “tiểu Ánh Viên” của đội tuyển bơi Việt Nam.

Hàn Quốc nêu dự định luật hóa việc cấm ăn thịt chó

Ngọc Vân |

Dự luật cấm ăn thịt chó có thể được đặt theo tên của Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, người đã vận động chấm dứt tập tục gây tranh cãi này.

Xếp hàng, lấy số từ 4h sáng để mua bánh trung thu nổi tiếng Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Gần Tết trung thu, phố Cầu Đất (Hải Phòng) - nơi tập trung nhiều thương hiệu bánh nướng nổi tiếng đất Cảng luôn trong tình trạng đông đúc, tập nập người mua - bán. Nhiều người dậy từ 3-4 giờ sáng để xếp hàng mua bằng được những cặp bánh trung thu ngon nức tiếng cho người thân, bạn bè.

Truy đuổi 30km trên quốc lộ bắt kẻ trộm ôtô 14 tuổi

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Mới 14 tuổi nhưng đã chịu lệnh cấm ra khỏi nơi cư trú vì từng trộm cả xe tải và xe khách, tối 16.9, thiếu niên này tiếp tục trộm ôtô, chạy được 30km trên Quốc lộ 1 thì bị người dân truy đuổi chặn bắt.

Thi đua yêu nước là trách nhiệm của mỗi đoàn viên công đoàn

Hà Anh |

Đó là chia sẻ của anh Đỗ Đức Mạnh - Trưởng phòng Quản lý thiết bị, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Thái Nguyên). Được biết từ năm 2019-2022, anh Mạnh đã có 6 sáng kiến, phương án được áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, làm lợi cho công ty hơn 2,735 tỉ đồng.

Bác Hồ - tấm gương vĩ đại, cao đẹp nhất của phong trào thi đua yêu nước

PGS. TS NGUYỄN ĐÌNH BẮC - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - BỘ QUỐC PHÒNG |

Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023), chúng ta lại càng nhớ về Bác - tấm gương vĩ đại nhất, cao đẹp nhất, thuyết phục nhất của phong trào thi đua yêu nước.

Để thi đua yêu nước trở thành lẽ sống

Hoàng Lâm |

Giá trị lâu bền trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 75 năm trước đã khẳng định: Thi đua yêu nước đã vượt ra khỏi khuôn khổ là một phong trào mà dần trở thành một phương thức, một lẽ sống để hướng đến sự hạnh phúc của mỗi người dân, sự phồn vinh của dân tộc.