Chăm lo cho đoàn viên, người lao động một cách thiết thực

Xuân Hùng - Quách Du |

Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra sáng nay (17.9), ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Đóng góp quan trọng của công nhân lao động

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang bày tỏ vui mừng dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX với rất nhiều thành tích nổi bật.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thanh Hóa nằm ở vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng có vai trò kết nối các vùng kinh tế với các tỉnh Bắc Trung Bộ, trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, năng động, sáng tạo phát huy các tiềm năng lợi thế khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp, đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong thành tích chung đó, rất vinh dự tự hào có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2018-2023.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận, các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đề ra. Các cấp Công đoàn đã huy động mọi nguồn lực tổ chức các hoạt động chăm lo hỗ trợ do hơn 1,2 triệu lượt đoàn viên, người lao động với tổng số tiền lên tới 921 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa xây dựng 800 nhà Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng; đặc biệt trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát, đội ngũ cán bộ công đoàn trong tỉnh Thanh Hóa đã tận tụy bám sát cơ sở, năng động đổi mới sáng tạo, xây dựng được các mô hình phòng chống dịch hiệu quả.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao kết quả việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Theo đó, Thanh Hóa đã thành lập mới 498 công đoàn cơ sở, đạt 166% chi tiêu Nghị quyết Đại hội XIX. Đặc biệt Thanh Hóa hiện nay là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sáng kiến đăng ký trong việc triển khai Chương trình "Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đánh giá cao các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa trong việc tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng kết nạp đảng viên là công nhân lao động. Đã phát hiện bồi dưỡng giới thiệu gần 20.000 đoàn viên công đoàn ưu tú cho các cấp ủy để xem xét bổ dưỡng kết nạp và trong số đó đã có hơn 14.000 đoàn viên ưu tú được vinh dự kết nạp vào Đảng.

"Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tôi ghi nhận biểu dương những thành tích của đội ngũ công nhân viên chức lao động và Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của phong trào" - ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Tại Đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; việc thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động ở một số công đoàn cơ sở, nhất là khu vực ngoài nhà nước còn có hạn chế; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên người lao động ở một số doanh nghiệp có hiệu quả chưa cao...

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, những hạn chế đó đòi hỏi Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cần sớm có giải pháp khắc phục.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Q.D
Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Q.D

Cần chương trình hành động cụ thể, thiết thực

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khanh cũng lưu ý những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, đồng thời yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động công đoàn.

"Tình hình mới đòi hỏi từng cấp công đoàn, mỗi cán bộ công đoàn trong tỉnh cần ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với tổ chức, với đoàn viên, người lao động nhất là trong việc thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động" - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 02 của Tổng Liên đoàn về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới phù hợp với những đặc thù riêng của tỉnh; vận động công nhân tích cực lao động học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp ý thức kỷ luật xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội...

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Q.D
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Q.D

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng lưu ý các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện tốt vai trò chăm lo đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; đặc biệt là công tác tham mưu cho tỉnh các chính sách để hỗ trợ công nhân viên chức lao động nhất là những nhu cầu thiết yếu như nhà ở, thiết kế văn hóa cho công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà lưu trú và các công trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, nhất là ở vùng sâu, vùng xa...

Theo Chủ tịch Nguyễn Đình Khang, những nhiệm vụ việc cần làm trong thời gian tới, đó là phát triển đa dạng các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn theo hướng thiết thực; đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong đó chú trọng kiểm tra giám sát về tài chính tại công đoàn cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, coi đây là cơ sở nền tảng để xây dựng những giải pháp căn cơ nhằm triển khai có hiệu quả khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh khóa mới cần khẩn trương ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện nghị quyết với những nội dung giải pháp cụ thể, phát huy tiềm năng thế mạnh của vùng đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng góp phần quan trọng xây dựng Thanh Hóa ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng lẵng hoa chúc mừng.

Xuân Hùng - Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa

Xuân Hùng - Quách Du |

Sáng 17.9, tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP. Thanh Hóa, Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra phiên chính thức. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự còn có ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

468 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX

Trần Lâm - Quách Du |

Chiều 16.9, tại Trung tâm hội nghị 25B (TP Thanh Hóa) đã diễn ra phiên thứ nhất, Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028.

13 kiến nghị của công nhân lao động gửi UBND tỉnh Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Ngày 16.9, tại Trung tâm Hội nghị 25B Thanh Hóa, Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra phiên thứ nhất. Tại đại hội, ông Mai Bá Nam – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thanh Hóa đã trình bày tổng hợp nhiều đề nghị thực tế của công nhân lao động gửi tới đại hội, trong đó có 13 kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh.

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần là vấn đề lớn, hết sức nhạy cảm

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của các cơ quan và tiếp tục tham vấn công chúng rộng rãi hơn về các phương án hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Phát hiện Bí thư, Chủ tịch huyện và cả nhà báo vi phạm nồng độ cồn

Quang Việt |

Với quan điểm "không có vùng cấm", lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có cả Bí thư huyện, Chủ tịch huyện, nhà báo...

Vũng Tàu sắp ra mắt xe buýt 2 tầng phục vụ khách du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Xe buýt 2 tầng chạy trên tuyến đường ven biển sẽ là sản phẩm du lịch mới, thêm trải nghiệm cho du khách tại Vũng Tàu.

Mặt hàng của Nga được Mỹ nhập khẩu mức kỷ lục

Thanh Hà |

Phân bón của Nga nhập khẩu vào Mỹ đã đạt mức kỷ lục, với tổng giá trị mua trong vòng 7 tháng lên tới 944 triệu USD.

Giảm sức hút sau tập có Jack, Vietnam Idol tiếp tục mời Hoàng Thùy Linh

Anh Trang |

Đêm liveshow thứ 2 (tập 11) của Vietnam Idol 2023 có độ tăng trưởng lượt xem khá chậm trên Youtube.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa

Xuân Hùng - Quách Du |

Sáng 17.9, tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP. Thanh Hóa, Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra phiên chính thức. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự còn có ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

468 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX

Trần Lâm - Quách Du |

Chiều 16.9, tại Trung tâm hội nghị 25B (TP Thanh Hóa) đã diễn ra phiên thứ nhất, Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028.

13 kiến nghị của công nhân lao động gửi UBND tỉnh Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Ngày 16.9, tại Trung tâm Hội nghị 25B Thanh Hóa, Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra phiên thứ nhất. Tại đại hội, ông Mai Bá Nam – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thanh Hóa đã trình bày tổng hợp nhiều đề nghị thực tế của công nhân lao động gửi tới đại hội, trong đó có 13 kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh.