LĐLĐ Bình Dương chăm lo vật chất và sức khỏe cho NLĐ nhân Tháng Công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.5, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh Lao động năm 2023.

Tham dự buổi lễ có ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, bà Đỗ Hồng Vân - Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tháng cao điểm về chăm lo cho NLĐ khó khăn

Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, đây là tháng cao điểm trong việc chăm lo cho công nhân lao động. Các đối tượng được chăm lo là những người gặp khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động...

LĐLĐ tỉnh Bình Dương sẽ tập trung các nguồn lực của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỉnh Bình Dương, các cấp công đoàn và nguồn lực xã hội hóa để chăm lo cho các công nhân đặc biệt khó khăn.

"Tổ chức công đoàn sẽ cố gắng, làm việc hết mình để hỗ trợ người lao động. Trở thành chỗ dựa vững chắc để cho đoàn viên, công nhân lao động có thêm động lực vượt qua khó khăn"- bà Loan cho biết.

Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại buổi lễ.Ảnh: Đình Trọng
Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đình Trọng

Ngay tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận sự hỗ trợ của nhiều doanh nghiệp để có thêm kinh phí chăm lo cho người lao động.

Cũng trong buổi lễ phát động, ban tổ chức hỗ trợ 81 đoàn viên lao động, mỗi suất hỗ trợ 2 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà (trong đó LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 1 triệu đồng, công ty GIMO hỗ trợ 1 triệu đồng, Bệnh viện đa khoa Medic hỗ trợ quà).

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Tổ chức Công đoàn trao quà hỗ trợ công nhân lao động. Ảnh: Đình Trọng
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Tổ chức Công đoàn trao quà hỗ trợ công nhân lao động. Ảnh: Đình Trọng

Triển khai các chương trình thiết thực

Bà Đỗ Hồng Vân - Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, hiện nay doanh nghiệp, công nhân lao động đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh và đời sống.

Bà Đỗ Hồng Vân đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai các hoạt động để chăm lo tốt cho những trường hợp công nhân gặp khó khăn như: phiên chợ bán hàng giảm giá, ngày hội chăm sóc sức khỏe, chăm lo cho con công nhân,...

Bà Đỗ
Bà Đỗ Hồng Vân trao quà hỗ trợ công nhân khó khăn. Ảnh: Đình Trọng

Theo bà Đỗ Hồng Vân, việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân phải thực sự lan tỏa được đến với tất cả công đoàn cơ sở, đến từng công nhân lao động thông qua chương trình “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”.

Công đoàn cơ sở cần rà soát, đẩy mạnh công tác thương lượng với người sử dụng lao động nhằm nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động, tạo chuyển biến mạnh về chăm lo những nhu cầu cơ bản, cần thiết của đoàn viên, công nhân lao động. Các cấp Công đoàn cần phối hợp tổ chức các “Phiên chợ công nhân”, “Tuần lễ bán hàng giảm giá cho người lao động”, “Ngày hội văn hóa thể thao công nhân”, “Ngày hội chăm sóc sức khỏe”, tổ chức các chương trình du lịch, nghỉ mát cho công nhân...

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh  Bình Dương trao quà hỗ trợ công nhân.Ảnh: Đình Trọng
Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao quà hỗ trợ công nhân.Ảnh: Đình Trọng

Tăng cường phối hợp giữa địa phương và Công đoàn

Phát biểu tại chương trình, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh  Bình Dương đề nghị các sở ngành, địa phương cần tích cực phối hợp với LĐLĐ tỉnh trong việc giám sát việc thiện đầy đủ các quy định của pháp luật về tiền lương, BHYT, BHXH cho người lao động. Bên cạnh đó, triển khai hoạt động chăm lo cho người lao động khó khăn. Hạn chế tối đa tranh chấp lao động. Thực hiện nghiêm quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ... Từ đó giúp người lao động an tâm làm việc, gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp và địa phương phát triển bền vững.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Cần có thêm chính sách hỗ trợ công nhân và doanh nghiệp ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn thành phố Dĩ An vừa có chương trình tiếp xúc, bày tỏ kiến nghị lên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương.

Người lao động trở lại nhà máy ở Bình Dương làm việc sau 4 ngày nghỉ lễ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 3.5, người lao động tại các nhà máy ở Bình Dương bắt đầu làm việc trở lại sau những ngày nghỉ lễ. Tổ chức công đoàn cũng triển khai các hoạt động trong tháng công nhân của năm 2023.

Bình Dương làm xuyên lễ cấp CCCD và hướng dẫn người dân cài đặt VNeID

ĐÌNH TRỌNG |

Hầu hết công an các địa phương ở Bình Dương đều làm việc xuyên lễ. Tranh thủ thời gian nghỉ lễ, nhiều nơi tổ chức cấp căn cước công dân và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID.

Hà Nội: Nở rộ mặt bằng kinh doanh siêu mỏng, siêu méo

Thu Giang |

Mặc dù những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo có hình dạng kỳ dị, thế nhưng nhiều người dân tại Hà Nội vẫn tận dụng phần diện tích ít ỏi này để làm địa điểm buôn bán, kinh doanh.

Thành cổ đông lớn nhờ mua 500 cổ phiếu với giá 9 triệu đồng

Đức Mạnh |

Chỉ cần chi ra chưa đầy 9 triệu đồng mua cổ phiếu, ông Đỗ Phú Đạt đã trở thành cổ đông lớn của một doanh nghiệp vốn điều lệ 90 tỉ đồng.

Hình ảnh gánh hàng rong, chợ truyền thống của Hà Nội cách đây gần 100 năm

KHÁNH AN |

Các bức ảnh đen trắng chụp những gánh hàng rong đầu thế kỉ 20 của nhiều nhiếp ảnh gia người Pháp được trưng bày tại Hà Nội.

U22 Indonesia giành vé vào bán kết sau chiến thắng trước U22 Timor Leste

NHÓM PV |

Đội tuyển U22 Indonesia đã giành chiến thắng 3-0 trước U22 Timor Leste, qua đó sớm có vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32.

Dầu khí Nam Sông Hậu nợ thuế nghìn tỉ, tiền mặt còn 7 tỉ đồng

Quang Dân |

Kết thúc quý I/2023, doanh thu Dầu khí Nam Sông Hậu đạt hơn 3.800 tỉ đồng, tăng 63% so với cùng kì. Tại ngày 31.3.2023, đơn vị này đang nợ thuế nhà nước hơn 1.570 tỉ đồng, trong khi vốn góp chủ sở hữu ở mức 1.262 tỉ đồng.

Cần có thêm chính sách hỗ trợ công nhân và doanh nghiệp ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn thành phố Dĩ An vừa có chương trình tiếp xúc, bày tỏ kiến nghị lên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương.

Người lao động trở lại nhà máy ở Bình Dương làm việc sau 4 ngày nghỉ lễ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 3.5, người lao động tại các nhà máy ở Bình Dương bắt đầu làm việc trở lại sau những ngày nghỉ lễ. Tổ chức công đoàn cũng triển khai các hoạt động trong tháng công nhân của năm 2023.

Bình Dương làm xuyên lễ cấp CCCD và hướng dẫn người dân cài đặt VNeID

ĐÌNH TRỌNG |

Hầu hết công an các địa phương ở Bình Dương đều làm việc xuyên lễ. Tranh thủ thời gian nghỉ lễ, nhiều nơi tổ chức cấp căn cước công dân và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID.