Bình Dương chỉ đạo nhanh chóng ổn định các hoạt động sản xuất sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.1 (mùng 6 Tết), các cơ quan ban ngành của tỉnh Bình Dương chính thức mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Ghi nhận tại Bình Dương, ngày 27.1, tất cả các trụ sở hành chính ở cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh chính thức mở cửa hoạt động trở lại. Các điểm tiếp dân, bộ phận một cửa cũng được kích hoạt để phục vụ người dân.

Tuy nhiên, do là ngày làm việc đầu tiên nên rất ít người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Vì vậy, các trụ sở tuy mở cửa nhưng còn vắng người đến thực hiện các giao dịch.

Trong buổi sáng, các cơ quan tổ chức họp mặt đầu năm. Tổng kết các hoạt động trước và trong Tết Nguyên đán.

Các trụ sở UBND cấp xã, cấp huyện đã mở cửa hoạt động trở lại.Ảnh: Đình Trọng
Các trụ sở UBND cấp xã, cấp huyện đã mở cửa hoạt động trở lại.Ảnh: Thùy Vân

Đối với cấp tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương đã có cuộc họp về tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.​

Theo báo cáo, các cơ quan, đơn vị và nhân dân Bình Dương đón xuân với tinh thần vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.  Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng được thực hiện chu đáo.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tổng kinh phí chi tiền Tết năm 2023 là 793 tỉ đồng (trong đó ngân sách nhà nước 271 tỉ đồng, tăng 29% so với năm 2022 và nguồn vận động 522 tỉ đồng).

Năm nay có 450.000 công nhân lao động không về quê, ở lại Bình Dương đón Tết, Liên đoàn Lao động các cấp đã hỗ trợ gần 130.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 88 tỉ đồng. Ngoài ra, tặng quà cho gần 800.000 đoàn viên, tặng 3.230 bánh chưng nghĩa tình cho công nhân lao động ở lại Bình Dương đón Tết tại các khu nhà trọ. Tặng 8.424 vé tàu, xe, máy bay cho công nhân lao động về quê đón Tết.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Thao Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  yêu cầu các ngành, các cấp ngay từ những ngày đầu năm mới phải có quyết tâm và giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Các cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập, làm việc trở lại ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết, nhất là những công việc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí Thư thường trực tỉnh Bình Dương. Ảnh: Phương Chi
Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí Thư thường trực tỉnh Bình Dương. Ảnh: Phương Chi

Các ngành chức năng phối hợp với địa phương tổ chức, quản lý tốt lễ hội và hoạt động tín ngưỡng theo quy định, duy trì và nhân rộng tính nhân văn, nghĩa tình, văn minh - những nét đặc trưng của Lễ hội Rằm tháng Giêng.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đánh giá, nắm chắc tình hình trở lại hoạt động của doanh nghiệp, người lao động để kịp thời có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động yên tâm làm việc sau Tết.

Quan tâm chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, đối tượng yếu thế đảm bảo thực hiện tốt chủ trương "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong mọi thời gian, hoàn cảnh...

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều doanh nghiệp đón và lì xì cho người lao động trở lại làm việc đầu năm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 27.1 (mùng 6 Tết), nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương mở cửa hoạt động trở lại. Lãnh đạo các doanh nghiệp đón và lì xì cho người lao động, mong một năm mới nhiều đơn hàng, nhiều việc làm.

Đường hoa xuân Bình Dương tháo gỡ sớm khiến nhiều người lao động tiếc nuối

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đường hoa xuân ở Bình Dương được cho là đưa vào hoạt động muộn, nhưng mùng 5 Tết đã tháo dỡ hoàn toàn. Nhiều người dân, nhất là người lao động khi trở lại Bình Dương đi chơi tỏ ra tiếc nuối khi không còn không gian vui chơi, chụp hình làm kỷ niệm.

Vì sao Bình Dương luôn trong tốp đầu cả nước về thu hút vốn FDI?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Năm 2022, tỉnh Bình Dương thu hút được hơn 3 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (vốn FDI), đáng chú ý có dự án 1,3 tỉ USD đang khẩn trương xây dựng nhà máy tuyển dụng lao động sản xuất kinh doanh.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Nhiều doanh nghiệp đón và lì xì cho người lao động trở lại làm việc đầu năm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 27.1 (mùng 6 Tết), nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương mở cửa hoạt động trở lại. Lãnh đạo các doanh nghiệp đón và lì xì cho người lao động, mong một năm mới nhiều đơn hàng, nhiều việc làm.

Đường hoa xuân Bình Dương tháo gỡ sớm khiến nhiều người lao động tiếc nuối

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đường hoa xuân ở Bình Dương được cho là đưa vào hoạt động muộn, nhưng mùng 5 Tết đã tháo dỡ hoàn toàn. Nhiều người dân, nhất là người lao động khi trở lại Bình Dương đi chơi tỏ ra tiếc nuối khi không còn không gian vui chơi, chụp hình làm kỷ niệm.

Vì sao Bình Dương luôn trong tốp đầu cả nước về thu hút vốn FDI?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Năm 2022, tỉnh Bình Dương thu hút được hơn 3 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (vốn FDI), đáng chú ý có dự án 1,3 tỉ USD đang khẩn trương xây dựng nhà máy tuyển dụng lao động sản xuất kinh doanh.