Dòng người lao động tấp nập trở về Bình Dương mưu sinh sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Hàng chục ngàn người lao động đi xe máy từ các tỉnh nối nhau tấp nập trở về Bình Dương để đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2023, bắt đầu cuộc mưu sinh của năm mới.

Đây là cầu Phú Cường (bắc qua sông Sài Gòn, nối TP.HCM với Bình Dương), hai ngày qua, hàng chục ngàn người lao động các tỉnh miền Tây và Tây Ninh nối nhau qua đây trở lại Bình Dương sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2023.
Đây là cầu Phú Cường (bắc qua sông Sài Gòn, nối TPHCM với Bình Dương), hai ngày qua, hàng chục ngàn người lao động các tỉnh miền Tây và Tây Ninh nối nhau qua đây trở lại Bình Dương sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2023.
 
Năm nay, hầu hết người lao động đều có kỳ nghỉ Tết từ 8-12 ngày và sẽ bắt đầu trở lại nhà máy làm việc từ ngày 30.1 (mùng 9 Tết).
Người lao động các tỉnh miền Tây đã sử dụng xe máy di chuyển về quê và trở lại Bình Dương. Phương tiện này đi lại vất vả nhưng giúp người lao động chủ động về mặt thời gian, tiết kiệm chi phí. Hầu hết họ đều phải đi quãng đường từ 100-300km qua trạm thu phí cầu Phú Cường là tới Bình Dương.
Người lao động các tỉnh miền Tây đã sử dụng xe máy di chuyển về quê và trở lại Bình Dương. Phương tiện này tuy đi lại vất vả nhưng giúp người lao động chủ động về mặt thời gian, tiết kiệm chi phí. Hầu hết họ đều phải đi quãng đường từ 100-300km qua trạm thu phí cầu Phú Cường là tới Bình Dương.
 
 
Người lao động lỉnh kỉnh đồ đạc cùng con cái bắt đầu cuộc mưu sinh năm mới 2023.
Đi quãng đường hàng trăm km đến Bình Dương khiến ai cũng mỏi mệt, người lao động dừng nghỉ ở bóng mát ven đường Huỳnh Văn Cù, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Đi quãng đường hàng trăm km đến Bình Dương khiến ai cũng mỏi mệt, người lao động dừng nghỉ ở bóng mát ven đường Huỳnh Văn Cù, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Gi ám đốc Sở LĐTB&XH Bình Dương cho biết, hiện đã có 255 doanh nghiệp hoạt động với khoảng gần 40.000 lao động làm việc trở lại sau Tết.
Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở LĐ TB&XH Bình Dương cho biết, hiện đã có 255 doanh nghiệp hoạt động với khoảng gần 40.000 lao động làm việc trở lại sau Tết.
 
Vào ngày 30.1, số doanh nghiệp sản xuất hàng hóa hoạt động trở lại sẽ tăng cao. Vì vậy, thị trường lao động với trên 1 triệu người ở Bình Dương sẽ sôi động trở lại.
Theo Sở LĐTB&XH Bình Dương, theo dự báo, thị trường lao động ở Bình Dương sẽ có nhu cầu tuyển dụng thêm 10.000 lao động (chủ yếu là lao động có tay nghề). Đây cũng là cơ hội cho những lao động thất nghiệp trở lại thị trường lao động trong năm mới.
Theo Sở LĐ TB&XH Bình Dương, dự báo, thị trường lao động ở Bình Dương sẽ có nhu cầu tuyển dụng thêm 10.000 lao động (chủ yếu là lao động có tay nghề). Đây cũng là cơ hội cho những lao động thất nghiệp trở lại thị trường lao động trong năm mới.
UBND tỉnh Bình Dương cũng đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đón lao động trở lại.  nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập, làm việc trở lại ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết, nhất là những công việc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.
UBND tỉnh Bình Dương cũng đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đón lao động trở lại, nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập, làm việc trở lại ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết, nhất là những công việc liên quan trực tiếp đến người lao động và doanh nghiệp.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp ở Bình Dương cần tuyển dụng 10.000 lao động ngay sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngay sau Tết Nguyên đán 2023 đã có hàng chục doanh nghiệp thông báo tuyển dụng với nhu cầu khoảng 10.000 lao động.

Bình Dương chỉ đạo nhanh chóng ổn định các hoạt động sản xuất sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.1 (mùng 6 Tết), các cơ quan ban ngành của tỉnh Bình Dương chính thức mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Vì sao Bình Dương luôn trong tốp đầu cả nước về thu hút vốn FDI?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Năm 2022, tỉnh Bình Dương thu hút được hơn 3 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (vốn FDI), đáng chú ý có dự án 1,3 tỉ USD đang khẩn trương xây dựng nhà máy tuyển dụng lao động sản xuất kinh doanh.

Vụ Thuduc House: Đề nghị truy tố thêm 7 cán bộ hải quan

Việt Dũng |

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Thuduc House, ngoài số cựu cán bộ Cục thuế TP.HCM, có thêm 7 người thuộc Cục Hải quan, nâng tổng số có 67 bị can bị đề nghị truy tố

Tổng thống Ukraina Zelensky bất ngờ công du nước ngoài

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bất ngờ có chuyến thăm Vương quốc Anh, chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Thanh Hóa: "Điểm mặt" những doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tính đến đầu tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ BHXH hơn 6 năm, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Doanh nghiệp ở Bình Dương cần tuyển dụng 10.000 lao động ngay sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngay sau Tết Nguyên đán 2023 đã có hàng chục doanh nghiệp thông báo tuyển dụng với nhu cầu khoảng 10.000 lao động.

Bình Dương chỉ đạo nhanh chóng ổn định các hoạt động sản xuất sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.1 (mùng 6 Tết), các cơ quan ban ngành của tỉnh Bình Dương chính thức mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Vì sao Bình Dương luôn trong tốp đầu cả nước về thu hút vốn FDI?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Năm 2022, tỉnh Bình Dương thu hút được hơn 3 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (vốn FDI), đáng chú ý có dự án 1,3 tỉ USD đang khẩn trương xây dựng nhà máy tuyển dụng lao động sản xuất kinh doanh.