Bình Dương ngừng nhận hồ sơ, tập trung phê duyệt chi hỗ trợ tiền thuê nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các địa phương ở Bình Dương đã ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Hiện tỉnh đang tập trung phê duyệt và chi hỗ trợ cho người lao động.

Ngày 17.8, ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương cho biết, đã hết thời gian nộp và nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương của Bình Dương đã tiếp nhận hồ sơ tới đêm ngày 15.8. Hiện các địa phương đang phân loại đối tượng để tiếp tục kiểm tra, phê duyệt.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương, có tất cả 945.000 lượt người thuộc đối tượng lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và 98.300 lượt lao động trở lại thị trường lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ là khoảng 725 tỉ đồng.

Người lao động mong sớm nhận hỗ trợ. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động mong sớm nhận hỗ trợ. Ảnh: Đình Trọng

Cho đến ngày 17.8, các địa phương đã phê duyệt cho tất cả khoảng 930.000 lượt lao động với tổng số tiền 638 tỉ đồng. Tuy nhiên mới giải ngân được 91 tỉ đồng, hỗ trợ khoảng 175.000 lượt lao động.

Việc giải ngân được nhận định là khá chậm trễ. Về nguyên nhân do kinh phí vẫn chưa rót về đầy đủ cho các huyện/thị xã/thành phố, trước đây, các địa phương phải tạm ứng một số nguồn để chi.

Dự kiến 2 ngày tới đây, khi các thủ tục hoàn chỉnh, tiền sẽ được rót xuống các địa phương để giải ngân chi hỗ trợ cho người lao động. Tinh thần là đến 31.8 sẽ chốt việc phê duyệt và chi hỗ trợ xong chính sách này.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương chậm giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà: Kiến nghị gia hạn thêm thời gian thực hiện

Đình Trọng |

Bình Dương là một trong những tỉnh đông lao động trong diện thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều người lao động đang cập nhật hồ sơ, tỉnh đề nghị gia hạn thêm thời gian thực hiện chính sách.

Báo Lao Động sát cánh cùng công nhân, người nhập cư khó khăn ở Bình Dương

Nhóm PV |

Bình Dương - Tại Bình Dương, Báo Lao Động cập nhật nhanh, chính xác các thông tin kinh tế, xã hội của địa phương. Các thông tin và vấn đề đặt ra luôn hướng về số đông người lao động. Báo Lao Động cũng phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn Bình Dương bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Bình Dương kiến nghị cơ chế đặc thù, giao thêm biên chế để tuyển giáo viên

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lương thấp, công việc áp lực khiến nhiều giáo viên ở Bình Dương nghỉ việc. Năm học mới, tỉnh Bình Dương thiếu hơn 3.000 giáo viên các cấp. Tỉnh kiến nghị cần có cơ chế đặc thù, giao thêm biên chế để thu hút nhân sự ngành giáo dục.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Bình Dương chậm giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà: Kiến nghị gia hạn thêm thời gian thực hiện

Đình Trọng |

Bình Dương là một trong những tỉnh đông lao động trong diện thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều người lao động đang cập nhật hồ sơ, tỉnh đề nghị gia hạn thêm thời gian thực hiện chính sách.

Báo Lao Động sát cánh cùng công nhân, người nhập cư khó khăn ở Bình Dương

Nhóm PV |

Bình Dương - Tại Bình Dương, Báo Lao Động cập nhật nhanh, chính xác các thông tin kinh tế, xã hội của địa phương. Các thông tin và vấn đề đặt ra luôn hướng về số đông người lao động. Báo Lao Động cũng phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn Bình Dương bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Bình Dương kiến nghị cơ chế đặc thù, giao thêm biên chế để tuyển giáo viên

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lương thấp, công việc áp lực khiến nhiều giáo viên ở Bình Dương nghỉ việc. Năm học mới, tỉnh Bình Dương thiếu hơn 3.000 giáo viên các cấp. Tỉnh kiến nghị cần có cơ chế đặc thù, giao thêm biên chế để thu hút nhân sự ngành giáo dục.