Bình Dương chậm giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà: Kiến nghị gia hạn thêm thời gian thực hiện

Đình Trọng |

Bình Dương là một trong những tỉnh đông lao động trong diện thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều người lao động đang cập nhật hồ sơ, tỉnh đề nghị gia hạn thêm thời gian thực hiện chính sách.

Chậm giải ngân do sợ trách nhiệm

Ngày 13.8, theo số liệu báo cáo từ ngành chức năng tỉnh Bình Dương, đã có hơn 876.000 lượt lao động đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng số tiền là 586 tỉ đồng.

Các địa phương đã phê duyệt hồ sơ cho khoảng 805.000 lượt người lao động. Tuy nhiên, đến nay các địa phương mới giải ngân cho khoảng 165.000 lượt người với tổng số tiền khoảng 88 tỉ đồng.

Điều đáng nói, khoảng nửa tháng gần đây, số hồ sơ được xử lý và lượng người lao động được các địa phương phê duyệt hỗ trợ là rất lớn. Tuy nhiên các huyện, thị xã, thành phố lại chưa nhận được tiền từ tỉnh Bình Dương để giải ngân chi hỗ trợ. Vì vậy, việc giải ngân chi hỗ trợ gần như giậm chân tại chỗ 10 ngày nay.

Về nguyên nhân sự việc trên, theo tìm hiểu do các các công văn, xin ý kiến chỉ đạo ở cấp tỉnh đi lòng vòng. Vướng mắc ở khâu tài chính, tiền Trung ương đã rót về, Sở Tài chính lại tham mưu xin ý kiến UBND tỉnh để trình xin ý kiến Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên sau đó Hội đồng Nhân dân đã trả về UBND tỉnh vì vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Nhiều ý kiến cho rằng, một số cơ quan cấp tỉnh ở Bình Dương sợ trách nhiệm nên gửi công văn xin ý kiến đi lòng vòng, khiến việc rót tiền về các địa phương chậm trễ.

Kiến nghị gia hạn thêm thời gian thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Dương cho biết, từ cuối tháng 7.2022, sở liên tục đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhanh chóng tổng hợp, rà soát, lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và nộp hồ sơ theo các trình tự thủ tục đã được hướng dẫn.

Sở đã có văn bản đôn đốc, nhắc các doanh nghiệp về thời gian tiếp nhận hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chậm nhất là đến hết ngày 15.8.2022.

Qua công tác nắm tình hình từ các địa phương, những ngày gần đây số lượng các doanh nghiệp, đơn vị nộp hồ sơ về UBND các địa phương là rất lớn.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã yêu cầu Bảo hiểm Xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường nhân lực, bố trí nhân sự làm cả ngày thứ bảy, chủ nhật (ngày 13 và 14.8) để tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Bình Dương yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra giám sát các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác nhận đơn của người lao động thuê nhà trọ, khẩn trương thực hiện đúng trách nhiệm trong việc xác nhận đơn, đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo, đơn vị, cá nhân nào không hợp tác, gây khó khăn trong việc xác nhận đơn của người lao động thì xử lý nghiêm theo quy định. Trường hợp để hồ sơ chậm trễ, thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan, phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, hiện số lượng người đề nghị hưởng chính sách mới đạt khoảng trên 70%.

Để tạo điều kiện cho người lao động được thụ hưởng chính sách, UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Thủ tướng Chính phủ gia hạn kéo dài thời gian nộp hồ sơ, đảm bảo thực hiện tốt hơn nữa hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt 10,7 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh với kinh phí gần 10,7 tỉ đồng.

Đồng Nai ước tính có 260.000 người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Theo Sở LĐTBXH tỉnh,  thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho 171.000 lao động, với tổng số tiền gần 255 tỉ đồng. Nhiều người lao động trên địa bàn tỉnh đã nhận tiền hỗ trợ qua tài khoản ATM.

Làm việc cả cuối tuần, nỗ lực chi xong hỗ trợ tiền thuê nhà trong 8.2022

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương đang tăng cường cán bộ, nhân sự cho việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Với việc đẩy nhanh tiến độ, tỉnh nỗ lực chi xong tiền hỗ trợ thuê nhà vào ngày 31.8.

Hạn cuối nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, nhiều địa phương giải ngân còn chậm

ANH THƯ |

Ngày 15.8 là hạn cuối nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Nhiều địa phương có tiến độ giải ngân rất chậm chạp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt 10,7 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh với kinh phí gần 10,7 tỉ đồng.

Đồng Nai ước tính có 260.000 người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Theo Sở LĐTBXH tỉnh,  thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho 171.000 lao động, với tổng số tiền gần 255 tỉ đồng. Nhiều người lao động trên địa bàn tỉnh đã nhận tiền hỗ trợ qua tài khoản ATM.

Làm việc cả cuối tuần, nỗ lực chi xong hỗ trợ tiền thuê nhà trong 8.2022

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương đang tăng cường cán bộ, nhân sự cho việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Với việc đẩy nhanh tiến độ, tỉnh nỗ lực chi xong tiền hỗ trợ thuê nhà vào ngày 31.8.

Hạn cuối nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, nhiều địa phương giải ngân còn chậm

ANH THƯ |

Ngày 15.8 là hạn cuối nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Nhiều địa phương có tiến độ giải ngân rất chậm chạp.