Bình Dương: Cam kết chi xong tiền hỗ trợ thuê nhà cho NLĐ trong tháng 8

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương đã giải ngân được 238 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà. Các địa phương cam kết chi xong tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động trong tháng 8.2022.

Ngày 25.8, UBND tỉnh Bình Dương cho biết vừa có cuộc họp về báo cáo tiến độ giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp và quay trở lại thị trường lao động, chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Theo báo cáo, UBND các huyện đã tiếp nhận được 9.554 doanh nghiệp với 1,14 triệu lượt lao động đề nghị hỗ trợ hơn 755,4 tỉ đồng.

Số hồ sơ đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt là 8.955 doanh nghiệp với 1,11 triệu lượt lao động với kinh phí 722,5 tỉ đồng.

Hiện, đã giải ngân cho 2.228 doanh nghiệp với 465.220 lượt lao động, tương ứng kinh phí hơn 238,4 tỉ đồng.

Đến nay, có 9 huyện , thị xã, thành phố đã thực hiện xong khâu thẩm định, phê duyệt hồ sơ. Tuy nhiên tiến độ giải ngân vẫn còn chậm, nguyên nhân do việc bố trí, sử dụng kinh phí triển khai thực hiện chính sách còn chậm nên chưa kịp thời đến được với người lao động. Các địa phương đã cam kết sẽ nỗ lực hoàn tất giải ngân trong tháng 8.2022 theo đúng kế hoạch đề ra.

Nhà trọ ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Nhà trọ ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng của các sở ngành, địa phương làm hết trách nhiệm để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vẫn còn thấp do nhiều nguyên nhân.

Ông Võ Văn Minh đề nghị các địa phương tiếp tục nỗ lực cố gắng chi trả kịp thời, càng sớm càng tốt cho cho người lao động, phải cơ bản giải quyết xong trong tháng 8.2022.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân mất việc tằn tiện chi tiêu, cố gắng cầm cự ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những tháng gần đây, nhiều doanh nghiệp gỗ ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương gặp khó khăn buộc phải cắt giảm lao động. Nhiều công nhân mất việc trong thời gian dài phải về quê. Những người lao động còn ở lại tằn tiện chi tiêu cố gắng cầm cự.

Bình Dương: Công nhân thất nghiệp về quê, nhiều phòng trọ trống trơn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương thiếu đơn hàng, phải cắt giảm lao động. Đời sống công nhân vì thế cũng gặp khó khăn hơn, nhiều lao động thất nghiệp không trụ lại được phải về quê để lại phòng trọ trống trơn.

Việc làm bấp bênh, Bình Dương triển khai chính sách an sinh lâu dài

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều doanh nghiệp, nhà máy thiếu đơn hàng, người lao động bị cắt giảm giờ làm, có người mất việc... Tỉnh Bình Dương đang triển khai nhanh các chính sách an sinh trước mắt và lâu dài để giữ chân người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công nhân mất việc tằn tiện chi tiêu, cố gắng cầm cự ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những tháng gần đây, nhiều doanh nghiệp gỗ ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương gặp khó khăn buộc phải cắt giảm lao động. Nhiều công nhân mất việc trong thời gian dài phải về quê. Những người lao động còn ở lại tằn tiện chi tiêu cố gắng cầm cự.

Bình Dương: Công nhân thất nghiệp về quê, nhiều phòng trọ trống trơn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương thiếu đơn hàng, phải cắt giảm lao động. Đời sống công nhân vì thế cũng gặp khó khăn hơn, nhiều lao động thất nghiệp không trụ lại được phải về quê để lại phòng trọ trống trơn.

Việc làm bấp bênh, Bình Dương triển khai chính sách an sinh lâu dài

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều doanh nghiệp, nhà máy thiếu đơn hàng, người lao động bị cắt giảm giờ làm, có người mất việc... Tỉnh Bình Dương đang triển khai nhanh các chính sách an sinh trước mắt và lâu dài để giữ chân người lao động.