Doanh nghiệp khó khăn, công việc của lao động bấp bênh
Đã gần 3 tháng nay, chị Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi, ngụ Bến Cát, công nhân công ty gỗ KCN Mỹ Phước 3) chỉ làm việc tới 15h30 là đã về nhà. Theo chị Hằng, công ty gỗ của chị có 4 chi nhánh lớn ở Bình Dương, hiện 2 chi nhánh phải ngừng hoạt động. “Hai chi nhánh còn lại đang hoạt động cầm chừng, nhà máy của tôi đóng ở khu công nghiệp Mỹ Phước chỉ làm tới 15h30 là cho công nhân nghỉ. Thời gian việc như vậy thì chỉ được hưởng lương cơ bản, mỗi tháng từ 5-6 triệu đồng” - chị Hằng chia sẻ.
Anh Nguyễn Dũng (42 tuổi, quê An Giang, công nhân ngành gỗ) cũng cho biết, nhóm của anh có 6 người trở lại Bình Dương sau Tết, nhưng chỉ làm được một thời gian thì công ty hết việc cho nghỉ. Hiện 2 con trai của anh cũng phải tạm về quê chờ công ty có đơn hàng trở lại làm việc.
Trong khi đó, tại Dĩ An, giám đốc nhân sự của Công ty Gỗ H.T cũng cho biết, gần 3 tháng nay công ty gặp khó khăn trong xuất khẩu hàng đi nước ngoài. Các đơn hàng cũng khó tìm kiếm hơn. “Trước đây 2 nhà máy của công ty luôn hoạt động hết công suất với trên 2.000 công nhân. Nhưng nay, công ty phải cho công nhân nghỉ luân phiên, hoạt động chỉ 1/3 công suất. Việc này nhằm giữ chân người lao động, chờ thời điểm qua tháng 9, tình hình khởi sắc hơn’’- vị giám đốc nhân sự này chia sẻ.
Bình Dương hiện có hàng trăm công ty với hàng trăm nghìn lao động làm việc trong ngành gỗ. Thời gian qua, các doanh nghiệp gỗ gặp nhiều khó khăn. Tại buổi tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương mới đây, phía Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương cho rằng, hoạt động thương mại giữa doanh nghiệp Bình Dương với thị trường Châu Âu, Mỹ, Trung Quốc đang gặp khó khăn. Nhiều nhà máy đang hoạt động chỉ từ 30-50% và có thể còn khó khăn trong 2 tháng tới.
Ông Nguyễn Liêm - Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương - cho biết, tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gỗ đang chịu ảnh hưởng của thị trường thế giới. Các thị trường xuất khẩu trọng điểm như: Mỹ, Châu Âu có tỉ lệ đơn hàng xuất khẩu giảm. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu sản xuất và sản phẩm, chi phí vật tư sản xuất, vận chuyển cũng đồng loạt tăng mạnh dẫn đến tình trạng nhiều nhà máy phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động.
Thực hiện nhanh các chính sách an sinh giữ chân lao động
Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đối với người lao động, hiện tỉnh Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ các chính sách an sinh.
Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - chỉ đạo các ngành phối hợp địa phương khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Những ngày vừa qua, các địa phương đã tăng cường cán bộ làm cả thứ 7, chủ nhật để tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ. Hiện đã có trên 1 triệu lượt lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng số tiền khoảng 730 tỉ đồng. Từ nay đến hết tháng 8.2022, tỉnh sẽ hoàn tất việc giải ngân chi chỗ trợ.
Trong bối cảnh cuộc sống của người lao động ngoại tỉnh còn nhiều khó khăn khi trải qua đại dịch COVID-19, Bình Dương đã có nhiều cuộc họp cân nhắc các khoản thuế, phí tác động đến nhóm người yếu thế. Đáng chú ý, tỉnh Bình Dương quyết định chưa tăng học phí trong năm học mới 2022-2023; đang thực hiện hỗ trợ cho con em người lao động thông qua chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non cho con lao động tại các cụm công nghiệp với mức hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ và 800.000 đồng/tháng/giáo viên.
Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động. Trong tháng 7.2022, có gần 4.000 người giới thiệu và nhận việc làm, tính lũy kế 7 tháng đã tạo việc làm cho 22.651 người lao động. Hiện các cơ quan của tỉnh cũng đang triển khai giám sát việc mức lương tối thiểu vùng... Trong 2 năm tới tỉnh sẽ hoàn thành và mở bán khoảng 20.000 căn hộ cho người thu nhập thấp với mức giá từ 100-300 triệu đồng/căn.