Tiếp cận gói vay 50 triệu đồng lãi suất thấp, tránh xa tín dụng đen

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng, phải cắt giảm lao động. Đời sống công nhân vì thế cũng gặp khó khăn hơn, tiềm ẩn nguy cơ phải đi vay nặng lãi, rơi vào các bẫy tín dụng đen.

Ngày 23.8, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho hay, công đoàn tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cấp trên và công đoàn cơ sở quán triệt cho đoàn viên và công nhân hạn chế tối đa vay tín dụng đen vì nhiều rủi ro. Đồng thời, thông tin cho đoàn viên tiếp cận Tổ chức Tài chính vi mô CEP chi nhánh Thủ Dầu Một và Thuận An để vay tiêu dùng, lãi suất thấp.

Ông Văn Quốc Chiến - Giám đốc Chi nhánh Tổ chức Tài chính vi mô CEP chi nhánh Thuận An, Bình Dương cho biết, đối với người lao động đang làm tại các công ty: CEP sẽ liên hệ và phối hợp với CĐCS để triển khai cho người lao động vay vốn hoặc người lao động sẽ đề nghị vay vốn với công đoàn, công đoàn liên hệ với CEP để triển khai cho vay.

Người lao động bị mất việc làm ở các dãy trọ tại thị xã Tân Uyên. Ảnh: Đ.Trọng
Người lao động bị mất việc làm ở các dãy trọ tại thị xã Tân Uyên. Ảnh: Đ.Trọng

The ông Văn Quốc Chiến, người lao động có thể vay tối đa 50 triệu đồng, thời hạn vay là 36 tháng với lãi suất 0,55%/tháng. Người vay có thể trả góp gốc và lãi tiền vay hàng tháng. Hồ sơ vay chỉ cần CMND/CCCD, giấy tờ xác minh thu nhập đang làm việc tại đơn vị.

Đối với người lao động tự do: CEP sẽ thông qua chính quyền địa phương, khu phố để triển khai cho vay. Người lao động cũng có thể vay tối đa là 50 triệu đồng với lãi suất từ 0,4% - 0,68%/tháng.

Bên cạnh việc hướng dẫn người lao động tiếp cận nguồn vốn vay, công an các địa phương đông công nhân như thành phố Thuận An, thị xã Tân Uyên liên tục tổ chức các chương trình tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp trên không gian mạng về tội phạm cho vay nặng lãi, tín dụng đen. Công an chỉ ra các thủ đoạn cho vay nặng lãi và hậu quả khi sập bẫy tín dụng đen, từ đó cung cấp cách phòng tránh cho công nhân lao động.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ở Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ công nhân khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 20.8, Liên đoàn Lao động Thành phố Thuận An cùng Công đoàn Dệt May Bình Dương tổ chức phiên chợ 0 đồng và nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân, lao động gặp khó khăn trên địa bàn.

Bình Dương nghiên cứu bổ sung cơ chế giữ chân và thu hút y bác sĩ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Với tốc độ dân số tăng trung bình 100.000 người/năm, nguồn lực ngành y tế Bình Dương vốn đã thiếu hụt, hai năm gần đây càng thiếu trầm trọng khi đối diện với làn sóng y bác sĩ nghỉ việc, bỏ việc. Bình Dương sẽ tính toán bổ sung cơ chế giữ chân và thu hút y bác sĩ.

Công an mách cách tránh bẫy tín dụng đen cho công nhân lao động Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tăng cường phòng ngừa tội phạm cho vay nặng lãi. Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện tín dụng đen hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công đoàn ở Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ công nhân khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 20.8, Liên đoàn Lao động Thành phố Thuận An cùng Công đoàn Dệt May Bình Dương tổ chức phiên chợ 0 đồng và nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân, lao động gặp khó khăn trên địa bàn.

Bình Dương nghiên cứu bổ sung cơ chế giữ chân và thu hút y bác sĩ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Với tốc độ dân số tăng trung bình 100.000 người/năm, nguồn lực ngành y tế Bình Dương vốn đã thiếu hụt, hai năm gần đây càng thiếu trầm trọng khi đối diện với làn sóng y bác sĩ nghỉ việc, bỏ việc. Bình Dương sẽ tính toán bổ sung cơ chế giữ chân và thu hút y bác sĩ.

Công an mách cách tránh bẫy tín dụng đen cho công nhân lao động Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tăng cường phòng ngừa tội phạm cho vay nặng lãi. Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện tín dụng đen hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.