3 DN khắc phục 13 tỉ đồng
Vừa qua, ông Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH TPHCM - đã có văn bản gửi đến cơ quan Công an TPHCM đề nghị điều tra hình sự 10 DN vì có dấu hiệu vi phạm Điều 216 Bộ luật Hình sự nhằm bảo vệ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (NLĐ) trên địa bàn… do các DN này nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trong thời gian dài với số tiền hàng chục tỉ đồng.
Cụ thể, Cty CP Xây dựng Công nghiệp Descon nợ trên 9,8 tỉ đồng; Cty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân nợ hơn 9,2 tỉ đồng; Cty CP BYS nợ 1,05 tỉ đồng; Cty TNHH MTV Cơ khí Hùng Dũng (huyện Hóc Môn) nợ hơn 422 triệu đồng; Cty CP Sản xuất giày Thượng Thăng nợ hơn 9,8 tỉ đồng; Cty CP Đầu tư Xây dựng Kinh doanh nhà Thái Sơn nợ 2,1 tỉ đồng; Cty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình Miền Đông nợ trên 3,2 tỉ đồng…
Sau khi BHXH TPHCM chính thức có văn bản đề nghị công an vào cuộc xử lý, nhiều DN đã truy nộp BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ, trong đó 3 DN khắc phục cao nhất với tổng số tiền đến nay hơn 13 tỉ đồng… Trong đó, một số đơn vị đã khắc phục nổi trội như Cty TNHH Đầu tư Sản xuất Hà Nam truy nộp 276 triệu đồng (toàn bộ số nợ); Cty Cổ phần SX Giày Thượng Thăng truy nộp 12,3 tỉ đồng (còn 1 tháng); Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng kinh doanh nhà Thái Sơn truy nộp hơn 1 tỉ đồng (gần một nửa).
Tương tự, tại Bình Phước, cuối tháng 10.2018, BHXH tỉnh Bình Phước đã quyết định chuyển hồ sơ 4 DN sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đề nghị điều tra, xử lý theo Điều 216 Bộ luật Hình sự, gồm: Cty TNHH TM-XNK TH&DV Hùng Nhơn (huyện Đồng Phú) nợ hơn 1,1 tỉ đồng, thời gian nợ 77 tháng; Cty CP Hùng Nhơn (huyện Đồng Phú) nợ hơn 656 triệu đồng, thời gian nợ 48 tháng; Cty CP Hà Mỵ (huyện Đồng Phú) nợ hơn 2,4 tỉ đồng, thời gian nợ 72 tháng; Cty TNHH sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Tân Đồng Tiến (huyện Đồng Phú), nợ hơn 165 triệu đồng với thời gian nợ 23 tháng.
Sau 1 tháng chuyển hồ sơ qua, Cơ quan Công an tỉnh Bình Phước đã thụ lý hồ sơ, tiến hành điều tra thu thập bằng chứng. Công an tỉnh Bình Phước cũng đã triệu tập người đại diện, giám đốc của 4 DN trên lên làm việc. Ngay sau đó, 3/4 DN đã chuyển hết số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho NLĐ.
Vẫn còn DN đánh bài “lơ”!
Bên cạnh các DN tích cực truy nộp hoặc liên hệ với cơ quan BHXH các tỉnh, thành để thực hiện nhiệm vụ thì vẫn có các DN tiếp tục trây ì, “lơ” luôn, vi phạm pháp luật và xâm phạm quyền lợi NLĐ. Cụ thể, tại tỉnh Bình Phước, ngoài 3 DN khắc phục, Cty CP Hà Mỵ không có động thái khắc phục, hiện số nợ của DN này đã lên tới trên 2,7 tỉ đồng.
Tại TPHCM, một số DN có đến liên hệ cơ quan BHXH ngay sau đó để đóng cho NLĐ, nhưng lại không đáng kể hoặc đóng… cho có bởi số nợ hàng chục tỉ đồng nhưng chỉ truy đóng vài chục triệu đồng. Thậm chí, 1 DN “lơ” luôn và không liên hệ đóng BHXH nữa!
Theo ông Nguyễn Trọng Nam - Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra, BHXH TPHCM, sau khi đề nghị cơ quan Công an vào cuộc, đơn vị này tiếp tục có động thái theo dõi, đốc thúc, nhắc nhở, hợp tác để các bên thực hiện. Đa phần các DN bị đề nghị xử lý hình sự và chuẩn bị hồ sơ đề nghị đều là những trường hợp cố tình để nợ kéo dài, không thiện chí hợp tác và là “ca khó”, nên trong thời gian tới, BHXH TP vẫn phải rất nỗ lực vào cuộc!