BHXH Việt Nam: Xây dựng và phát triển hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp

V.L |

Sáng 30.11, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị Đối tác Phát triển Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 2017”. Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế có quan hệ hợp tác phát triển an sinh xã hội với BHXH Việt Nam, đại diện các Bộ, ngành và các cơ quan thông tấn, báo chí. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH VN Nguyễn Thị Minh chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, BHXH Việt Nam thông báo với các đối tác quốc tế một số kết quả tích cực đã đạt được: mở rộng và tăng nhanh độ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN từ 2,2 triệu người (năm 1995) lên gần 80 triệu người (năm 2017), tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc đạt khoảng 85,3% dân số; cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý giúp tăng cường hiệu quả hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ người dân; đồng thời cũng chỉ rõ những thách thức ngành BHXH đang phải đối mặt trong quá trình phát triển cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ về kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm và công nghệ của các đối tác quốc tế.

Để thực hiện các mục tiêu định hướng chiến lược phát triển ngành và hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, BHXH Việt Nam đã đề xuất và tham vấn ý kiến các đối tác quốc tế định hướng ưu tiên vận động nguồn hỗ trợ phát triển giai đoạn 2018-2020 với mong muốn xây dựng và phát triển hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, bền vững, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ.

Đề xuất này đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của đại diện các Đối tác phát triển tham dự Hội nghị, khẳng định cam kết xây dựng quan hệ đối tác phát triển tốt đẹp với BHXH Việt Nam, ủng hộ và hỗ trợ ngành BHXH thực hiện mục tiêu phát triển và đảm bảo an sinh xã hội bền vững trong thời gian tới.

V.L
TIN LIÊN QUAN

Hệ thống thông tin giám định BHYT là một bước tiến quan trọng

H.P |

Ngày 29.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai có chuyến thăm và làm việc tại Trung tâm điều hành ứng dụng CNTT, Trung tâm Dịch vụ khách hàng, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc của BHXH Việt Nam.

Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội phải tiến hành đồng bộ, toàn diện

Vũ Hải |

Sáng 29.11, tại Hà Nội, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam và Bộ LĐTBXH tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội - kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam” nhằm đánh giá về những kết quả đạt được, đặc biệt là những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra định hướng, giải pháp cải cách BHXH ở Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo TƯ về cải cách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công; Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung và ông Chang-hee Lee - Giám đốc Quốc gia ILO tại Việt Nam cùng đại diện các tổ chức quốc tế, các chuyên gia dự hội nghị.

Mục tiêu 2020, 50% lực lượng lao động tham gia BHXH khó đạt được

Hải Đăng |

Ngày 29.11 đã diễn ra hội thảo về "Cải cách chính sách BHXH - kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho VN". 

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Hệ thống thông tin giám định BHYT là một bước tiến quan trọng

H.P |

Ngày 29.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai có chuyến thăm và làm việc tại Trung tâm điều hành ứng dụng CNTT, Trung tâm Dịch vụ khách hàng, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc của BHXH Việt Nam.

Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội phải tiến hành đồng bộ, toàn diện

Vũ Hải |

Sáng 29.11, tại Hà Nội, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam và Bộ LĐTBXH tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội - kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam” nhằm đánh giá về những kết quả đạt được, đặc biệt là những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra định hướng, giải pháp cải cách BHXH ở Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo TƯ về cải cách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công; Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung và ông Chang-hee Lee - Giám đốc Quốc gia ILO tại Việt Nam cùng đại diện các tổ chức quốc tế, các chuyên gia dự hội nghị.

Mục tiêu 2020, 50% lực lượng lao động tham gia BHXH khó đạt được

Hải Đăng |

Ngày 29.11 đã diễn ra hội thảo về "Cải cách chính sách BHXH - kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho VN".