Bàn giao ngôi nhà “Mái ấm Biên cương”

Trung Dũng |

Chiều 21.12, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tổ chức bàn giao ngôi nhà “Mái ấm Biên cương” cho hộ gia đình anh Lý Seo Hồ ở thôn Nậm Siu, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng.

Công trình này được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai quyên góp ủng hộ 40 triệu đồng cùng hỗ trợ vật liệu và ngày công xây dựng. Ngoài ra còn có sự chung tay, giúp sức của các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương và bà con lối xóm.

Với tinh thần chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà xây cấp 4, lợp mái tôn có diện tích 95m2 đã hoàn thiện và được bàn giao cho gia đình anh Lý Seo Hồ đưa vào sử dụng.

Bộ đội Biên phòng tặng quà cho gia đình. Ảnh: Trung Dũng
Bộ đội Biên phòng tặng quà cho gia đình. Ảnh: Trung Dũng

Được biết, đây là hộ gia đình nghèo nhất thôn, gồm 2 con nhỏ, anh chị ốm yếu, trước đây phải ở trong căn nhà tranh tre đã mục nát. Có căn nhà mới, gia đình anh Hồ sẽ yên tâm bám trụ nơi biên giới, tích cực lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân, của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Trung Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hộ gia đình nghèo đón niềm vui từ nhà "Mái ấm biên cương"

TIẾN ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế vừa bàn giao nhà "Mái ấm biên cương" cho người nghèo ở biên giới.

“Mái ấm biên cương” cho người nghèo biên giới

VÕ TIẾN |

THỪA THIÊN HUẾ - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế vừa khởi công xây nhà "Mái ấm biên cương" cho người nghèo trên địa bàn biên giới.

Đêm căng mình phòng dịch COVID-19, ngày xây mái ấm biên cương cho dân nghèo

HƯNG THƠ - LÊ TRƯỜNG |

Sau khi kêu gọi được 60 triệu đồng cho hộ nghèo Hồ Văn Phim (thôn A Đeng, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), cán bộ chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Biên phòng Quảng Trị) nhận luôn nhiệm vụ dựng Mái ấm biên cương. Đêm thực hiện nhiệm vụ phòng dịch, ngày các anh tranh thủ, thay phiên nhau đến xây nhà để đỡ tiền công cán. Nhờ lính biên phòng góp thêm công sức, nên những ngôi nhà Mái ấm biên cương ở biên giới Việt - Lào khi dựng lên luôn vững chãi.

Vụ bắt ông Đỗ Thắng Hải: Bất thường cấp phép xăng dầu của Xuyên Việt Oil

Anh Tuấn |

Báo cáo của các thương nhân đầu mối gửi hằng năm đã thể hiện hành vi vi phạm nhưng một số vụ, cục thuộc Bộ Công Thương chưa kịp thời kiểm tra, rà soát, chậm kiến nghị người có thẩm quyền xử lý.

Đau đầu với tuyển sinh thiếu chỉ tiêu lớp chuyên trường thường ở TPHCM

Chân Phúc |

Sau 15 năm triển khai (năm 2008) mô hình lớp chuyên ở trường THPT thường, đến nay những lớp chuyên này vẫn thường xuyên trong tình trạng tuyển không đủ chỉ tiêu.

Thị trường phim Tết 2024 đa dạng nhưng công thức cũ

NGỌC DỦ |

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng phim chiếu Tết Nguyên đán 2024 vẫn chưa nhiều, chỉ có 3 phim chính thức chốt hạ ra rạp là Mai của đạo diễn Trấn Thành, Gặp lại chị bầu của Nhất Trung và Sáng đèn của Hoàng Tuấn Cường.

Vô địch FIFA Club World Cup, Man City thâu tóm 5 danh hiệu trong năm 2023

TAM NGUYÊN |

Man City trở thành đội bóng Anh đầu tiên nắm giữ cùng lúc Premier League, UEFA Champions League, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup và cả FA Cup,

Nợ ngân hàng, thưởng Tết vừa về tay đã "bốc hơi"

Minh Ánh |

Vừa được nhận thưởng Tết đợt đầu tiên, anh Vũ Nam đã phải nhanh chóng chuyển trả nợ ngân hàng để tránh rơi nhóm nợ xấu.

Hộ gia đình nghèo đón niềm vui từ nhà "Mái ấm biên cương"

TIẾN ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế vừa bàn giao nhà "Mái ấm biên cương" cho người nghèo ở biên giới.

“Mái ấm biên cương” cho người nghèo biên giới

VÕ TIẾN |

THỪA THIÊN HUẾ - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế vừa khởi công xây nhà "Mái ấm biên cương" cho người nghèo trên địa bàn biên giới.

Đêm căng mình phòng dịch COVID-19, ngày xây mái ấm biên cương cho dân nghèo

HƯNG THƠ - LÊ TRƯỜNG |

Sau khi kêu gọi được 60 triệu đồng cho hộ nghèo Hồ Văn Phim (thôn A Đeng, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), cán bộ chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Biên phòng Quảng Trị) nhận luôn nhiệm vụ dựng Mái ấm biên cương. Đêm thực hiện nhiệm vụ phòng dịch, ngày các anh tranh thủ, thay phiên nhau đến xây nhà để đỡ tiền công cán. Nhờ lính biên phòng góp thêm công sức, nên những ngôi nhà Mái ấm biên cương ở biên giới Việt - Lào khi dựng lên luôn vững chãi.