“Mái ấm biên cương” cho người nghèo biên giới

VÕ TIẾN |

THỪA THIÊN HUẾ - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế vừa khởi công xây nhà "Mái ấm biên cương" cho người nghèo trên địa bàn biên giới.

Ngày 10.1, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khởi công xây dựng nhà “Mái ấm biên cương” cho gia đình chị Hồ Thị Bích Tủ (trú tại thôn Loah - Ta Vai, xã Đông Sơn, huyện A Lưới).

Gia đình chị Hồ Thị Bích Tủ (sinh năm 1983, người dân tộc Cơ Tu) thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Đông Sơn. Chồng mất sớm, mình chị nuôi 3 con nhỏ. Ngôi nhà đang ở là của bố mẹ chồng để lại nhưng đã xuống cấp.

Dự kiến ngôi nhà được xây dựng với diện tích khoảng 100m2 với tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng. Trong đó, 40 triệu đồng do Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ, số còn lại do gia đình đóng góp.

Ngoài ra, Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt hỗ trợ một phần vật liệu và ngày công xây dựng để tiết kiệm chi phí, đảm bảo tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình.

Hoạt động thiết thực này nằm trong chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” do Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế tổ chức.

Đại tá Phạm Tùng Lâm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho nhân dân khu vực biên giới thể hiện tình cảm và sự tri ân của người lính Biên phòng đối với bà con địa phương. Đồng thời, chia sẻ với các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo, chung tay cùng Bộ đội Biên phòng xây dựng quê hương và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

VÕ TIẾN
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Ngọc Hiển được tái bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Lao Động

Việt Lâm |

Sáng 10.1, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Tổng Biên tập Báo Lao Động đối với ông Nguyễn Ngọc Hiển, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Lao Động.

Công đoàn trao hỗ trợ tiền Tết sớm cho người lao động

Linh Nguyên |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đang tiến hành thống kê số CNLĐ thuê trọ ở lại không về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 để làm căn cứ phục vụ công tác chăm lo, hỗ trợ. Bên cạnh đó, có những ngành có số lượng lớn NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã chi hỗ trợ Tết theo Kế hoạch 146/KH-TLĐ về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 của Tổng LĐLĐVN.

Nghiên cứu xây dựng đề án Khu đô thị xuyên biên giới Lao Bảo - Đen-sa-vẳn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) thống nhất phối hợp nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển Khu đô thị Kinh tế - Thương mại - Dịch vụ - Logistics xuyên biên giới Lao Bảo - Đen-sa-vẳn để đề xuất Trung ương nước Việt Nam và Lào xem xét.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển được tái bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Lao Động

Việt Lâm |

Sáng 10.1, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Tổng Biên tập Báo Lao Động đối với ông Nguyễn Ngọc Hiển, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Lao Động.

Công đoàn trao hỗ trợ tiền Tết sớm cho người lao động

Linh Nguyên |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đang tiến hành thống kê số CNLĐ thuê trọ ở lại không về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 để làm căn cứ phục vụ công tác chăm lo, hỗ trợ. Bên cạnh đó, có những ngành có số lượng lớn NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã chi hỗ trợ Tết theo Kế hoạch 146/KH-TLĐ về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 của Tổng LĐLĐVN.

Nghiên cứu xây dựng đề án Khu đô thị xuyên biên giới Lao Bảo - Đen-sa-vẳn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) thống nhất phối hợp nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển Khu đô thị Kinh tế - Thương mại - Dịch vụ - Logistics xuyên biên giới Lao Bảo - Đen-sa-vẳn để đề xuất Trung ương nước Việt Nam và Lào xem xét.