Hộ gia đình nghèo đón niềm vui từ nhà "Mái ấm biên cương"

TIẾN ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế vừa bàn giao nhà "Mái ấm biên cương" cho người nghèo ở biên giới.

Ngày 27.4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thừa Thiên Huế phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và bàn giao nhà "Mái ấm biên cương" cho gia đình phụ nữ nghèo tại xã Đông Sơn (huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế).

Gia đình chị Hồ Thị Bích Tủ (SN 1983, người dân tộc Cơ Tu) là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trú tại thôn Loah - Ta Vai, xã Đông Sơn, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế.

Chồng mất sớm, một mình chị Tủ nuôi 3 con nhỏ đang độ tuổi đến trường. Ngôi nhà gỗ lợp tôn đang ở là của bố mẹ chồng để lại nhưng đã xuống cấp, kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn.

Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 70m2, thiết kế 2 mái gồm một phòng khách, 2 phòng ngủ, có kết cấu móng bê tông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, mái gỗ lợp tôn đảm bảo chắc chắn với tổng chi phí xây dựng hơn 145 triệu đồng. Trong đó, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ 40 triệu đồng; UBND xã Đông Sơn và Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt hỗ trợ một phần vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt huy động hơn 150 ngày công san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu, xây dựng, lợp mái nhà, lắp đặt thiết bị điện giúp gia đình tiết kiệm chi phí cũng như đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công.

Ngôi nhà được khánh thành và đưa vào sử dụng giúp gia đình chị Hồ Thị Bích Tủ sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo, chung tay cùng BĐBP xây dựng quê hương và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

TIẾN ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Tháng 5 - tháng hướng về đoàn viên, người lao động

THU NAM |

THỪA THIÊN HUẾ - Công đoàn khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động.

“Mái ấm biên cương” cho người nghèo biên giới

VÕ TIẾN |

THỪA THIÊN HUẾ - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế vừa khởi công xây nhà "Mái ấm biên cương" cho người nghèo trên địa bàn biên giới.

Đêm căng mình phòng dịch COVID-19, ngày xây mái ấm biên cương cho dân nghèo

HƯNG THƠ - LÊ TRƯỜNG |

Sau khi kêu gọi được 60 triệu đồng cho hộ nghèo Hồ Văn Phim (thôn A Đeng, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), cán bộ chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Biên phòng Quảng Trị) nhận luôn nhiệm vụ dựng Mái ấm biên cương. Đêm thực hiện nhiệm vụ phòng dịch, ngày các anh tranh thủ, thay phiên nhau đến xây nhà để đỡ tiền công cán. Nhờ lính biên phòng góp thêm công sức, nên những ngôi nhà Mái ấm biên cương ở biên giới Việt - Lào khi dựng lên luôn vững chãi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tháng 5 - tháng hướng về đoàn viên, người lao động

THU NAM |

THỪA THIÊN HUẾ - Công đoàn khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động.

“Mái ấm biên cương” cho người nghèo biên giới

VÕ TIẾN |

THỪA THIÊN HUẾ - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế vừa khởi công xây nhà "Mái ấm biên cương" cho người nghèo trên địa bàn biên giới.

Đêm căng mình phòng dịch COVID-19, ngày xây mái ấm biên cương cho dân nghèo

HƯNG THƠ - LÊ TRƯỜNG |

Sau khi kêu gọi được 60 triệu đồng cho hộ nghèo Hồ Văn Phim (thôn A Đeng, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), cán bộ chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Biên phòng Quảng Trị) nhận luôn nhiệm vụ dựng Mái ấm biên cương. Đêm thực hiện nhiệm vụ phòng dịch, ngày các anh tranh thủ, thay phiên nhau đến xây nhà để đỡ tiền công cán. Nhờ lính biên phòng góp thêm công sức, nên những ngôi nhà Mái ấm biên cương ở biên giới Việt - Lào khi dựng lên luôn vững chãi.