Nợ ngân hàng, thưởng Tết vừa về tay đã "bốc hơi"

Minh Ánh |

Vừa được nhận thưởng Tết đợt đầu tiên, anh Vũ Nam đã phải nhanh chóng chuyển trả nợ ngân hàng để tránh rơi nhóm nợ xấu.

Thưởng Tết chỉ để trả nợ

Vay ngân hàng 1 tỉ đồng để mua nhà, anh Vũ Nam (PV- tên nhân vật được thay đổi theo yêu cầu) quyết tâm cuối năm nay có thưởng Tết sẽ tất toán khoản nợ để không phải lo nghĩ nhiều.

Vừa qua ngày 20.12, khi được nhận đợt thưởng cuối năm (như một khoản thưởng Tết đối với anh Nam), anh Nam chuyển ngay cho vợ để trả nợ ngân hàng.

"Thưởng Tết về tay không cần nghĩ nhiều, mình chuyển cho vợ để trả nợ. Tết có thể thiếu thốn nhưng nợ phải trả " - anh Nam chia sẻ.

Theo anh Nam, ngày 15 hằng tháng là ngày anh trả nợ nhưng vừa rồi do kẹt tiền nên anh bị chậm ngày. Anh Nam lo sợ sẽ bị ngân hàng thông báo chuyển nợ xấu.

"Chỉ cần chậm thêm 1-2 ngày nữa là mình sẽ bị chuyển sang nợ nhóm 2. Nếu tiếp tục chuyển nhóm nợ, sau vợ chồng mình cũng khó vay thêm ngân hàng" - anh Nam chia sẻ.

Giữa tháng 12 là thời điểm một số doanh nghiệp đã có thưởng Tết cho người lao động. Bạn Nguyễn Thu Hà (26 tuổi) có khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội 20 triệu đồng, ngay khi có tiền lương và thưởng Tết, Hà nhanh chóng tất toán khoản vay của mình.

"Tâm lí mọi người hay trả nợ cuối năm, tránh để sang năm mới. Nếu có khả năng, mình sẽ trả luôn" - Hà chia sẻ.

Vẫn rủ nhau bùng nợ

Bên cạnh những người có ý thức trả nợ, một bộ phận người dân vẫn có tư tưởng bùng nợ, thậm chí "vay chỗ nọ bù chỗ kia rồi bùng".

Trên mạng xã hội Facebook, các hội nhóm hoạt động sôi nổi, nhất là dịp cuối năm. Số lượng thành viên lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn.

Một tài khoản ẩn danh đăng lên nhóm với nội dung: "Em vay 20 triệu chưa đóng tháng nào. Giờ muốn bùng có được không?". Đi theo sau đó là một loạt các bình luận: Bùng thoải mái đi bạn; trả 1-2 tháng tiền lãi xong cứ bùng; Cứ bùng đi, cùng lắm gửi giấy về nhà chứ không làm được đâu;...

Khoản vay của một người dùng muốn bùng nợ.
Khoản vay của một người dùng muốn "bùng nợ".

Một người dùng có tên Facebook là Nguyễn Hưng chia sẻ rằng, đã vay 15 triệu đồng qua ví momo, nhưng nhiều tháng nay chưa trả.

"Nợ trong kỳ mỗi tháng khoảng 2 triệu. Mình vay xong cũng chưa tiêu. Thử xem không trả (PV - Ví momo) thì họ sẽ làm gì" - người này nói.

Lợi dụng việc các cơ quan chức năng tăng cường trấn áp các tổ chức đòi nợ phi pháp, nhiều cá nhân đã lợi dụng mạng xã hội để lập ra nhiều hội nhóm, với mục đích chia sẻ cách vay tiền của các ứng dụng, các công ty tài chính tiêu dùng, hay thậm chí là cả ngân hàng rồi trốn nợ, bùng nợ.

Trước đó, trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, những trường hợp lợi dụng app vay tiền để bùng nợ, nếu đủ căn cứ chứng minh, các đối tượng có thể bị xử lý theo tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cần thêm khung khổ pháp lý xử lý trường hợp trây ì trả nợ

Chia sẻ tại Hội thảo Xóa sổ tín dụng đen cuối tháng 11, TS. Lê Thị Hoàng Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) - kiến nghị, cần xây dựng khung khổ pháp lý nhằm nâng cao nghĩa vụ của người đi vay với tổ chức tín dụng và có các biện pháp hữu hiệu, chặt chẽ để bên đi vay phải thực hiện đúng nghĩa vụ, không thể trây ì trả nợ.

Các quy định hiện hành vẫn tiếp cận theo hướng người đi vay là bên yếu thế và có nhiều quy định bảo vệ quyền lợi cho người yếu thế. Trong khi đó, thiếu một số quy định cần thiết ở góc độ đảm bảo lợi ích chính đáng của người cho vay công ty tài chính tiêu dùng.

Đơn cử, Thông tư số 18 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước có quy định về thu hồi nợ, giải quyết khiếu nại của khách hàng. Theo đó, biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ phải phù hợp với đặc thù của khách hàng, không đe dọa khách hàng.

Số lần nhắc nợ tối đa 5 lần/ngày, hình thức nhắc nợ, thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho vay tiêu dùng nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7h đến 21h;

Không nhắc nợ, đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính; bảo mật thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các quy định hiện hành còn tiềm ẩn những vấn đề dễ dẫn đến tranh chấp, lợi dụng để khiếu nại, trây ì thực hiện nghĩa vụ của người đi vay. Điển hình là về lãi suất như theo Thông tư 39 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng…

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Quét sạch tài khoản ngân hàng rác góp phần hạn chế tín dụng đen, lừa đảo

Hương Nguyễn |

Làm sạch dữ liệu khách hàng ảo, tài khoản rác là một trong những trọng tâm mà Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với Bộ Công an để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tội phạm mua, bán tài khoản thanh toán, sử dụng tài khoản không chính chủ, tài khoản “ảo” cho mục đích bất hợp pháp, trong đó có hoạt động tín dụng đen. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với bà Phạm Thị Thanh Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước - về các biện pháp góp phần hạn chế tín dụng đen.

Lợi dụng mác nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt hơn 53 tỉ đồng

THÙY TRANG |

Ngày 21.12, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thanh Quang (sinh năm 1982, trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quang lợi dụng mình là nhân viên ngân hàng để đưa ra thông tin gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt hơn 53 tỉ đồng của 15 bị hại.

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo việc người dân gửi tiết kiệm ở doanh nghiệp

THÙY TRANG |

Chỉ có ngân hàng mới thực hiện hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân (tiền tiết kiệm). Còn các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, bao gồm cả công ty tài chính chỉ được nhận tiền gửi của các tổ chức, không được nhận tiền gửi của cá nhân.

Cú đột phá phim Tết trị giá hàng trăm tỉ đồng của Trấn Thành

Bình An |

Nhiều năm trở lại đây, phim Tết đã có những cú đột phá, thay đổi trong tư duy và cách làm để vươn tới mốc doanh thu “trong mơ” vài trăm tỉ đồng.

Từ bỏ thành thị, bác sĩ trẻ về công tác nơi huyện nghèo

Tường Vân - Hà Quyên |

Từ khi có Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” (Dự án 585) của Bộ Y tế, hàng trăm bác sĩ được đào tạo chuyên khoa 1 theo phương thức đặc biệt, với chuyên môn cao đã về các vùng khó khăn, tận tâm cống hiến, làm thay đổi diện mạo y tế cơ sở của địa phương. Nhờ đó, người dân đỡ nhọc nhằn chuyển tuyến, những ca bệnh khó được điều trị ngay tại địa phương thay vì lên tuyến trên như trước.

Bản tin công đoàn: Dự kiến lương tối thiểu theo giờ các vùng từ 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Dự kiến lương tối thiểu theo giờ các vùng từ 1.7.2024; Nhà máy đóng cửa 3 tháng, 1.250 lao động Đà Nẵng bị ngừng việc trước Tết...

Vắng khách thuê chung cư cao cấp Hà Nội, chủ nhà thấp thỏm từng ngày

Thu Giang |

Trong khi các căn hộ bình dân có tỉ lệ lấp đầy tăng cao thì giá thuê căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội lại xuất hiện tình trạng bỏ cọc, vắng bóng khách thuê tháng cuối năm.

4 xe container bốc cháy ngùn ngụt trong bãi tập kết ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 24.12, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy 4 xe container ở điểm thu phí cầu Tiên Cựu (Tiên Lãng).

Quét sạch tài khoản ngân hàng rác góp phần hạn chế tín dụng đen, lừa đảo

Hương Nguyễn |

Làm sạch dữ liệu khách hàng ảo, tài khoản rác là một trong những trọng tâm mà Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với Bộ Công an để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tội phạm mua, bán tài khoản thanh toán, sử dụng tài khoản không chính chủ, tài khoản “ảo” cho mục đích bất hợp pháp, trong đó có hoạt động tín dụng đen. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với bà Phạm Thị Thanh Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước - về các biện pháp góp phần hạn chế tín dụng đen.

Lợi dụng mác nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt hơn 53 tỉ đồng

THÙY TRANG |

Ngày 21.12, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thanh Quang (sinh năm 1982, trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quang lợi dụng mình là nhân viên ngân hàng để đưa ra thông tin gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt hơn 53 tỉ đồng của 15 bị hại.

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo việc người dân gửi tiết kiệm ở doanh nghiệp

THÙY TRANG |

Chỉ có ngân hàng mới thực hiện hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân (tiền tiết kiệm). Còn các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, bao gồm cả công ty tài chính chỉ được nhận tiền gửi của các tổ chức, không được nhận tiền gửi của cá nhân.