Ấm áp, lạ mà quen bữa cơm tất niên cùng 300 lao động khó khăn, xa quê

Phương Linh |

Bữa cơm tất niên của những công nhân, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt, xa quê được các cấp Công đoàn tỉnh Khánh Hòa tổ chức tại thành phố Nha Trang lan tỏa một mùa xuân chia sẻ.

Ngày 24.1, tại Nhà thi đấu đa năng - Trường Đại học Khánh Hòa, LĐLĐ thành phố Nha Trang, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn (CĐ) ngành Giao thông Vận tải, ngành Xây dựng, ngành Giáo dục, ngành Y tế, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa đồng tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”. Hơn 300 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, xa quê cùng đại diện các sở, ngành tham dự chương trình.

Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 được LĐLĐ Khánh Hòa tổ chức tại địa điểm thứ 3 - thành phố Nha Trang. Ảnh: Phương Linh
"Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 được LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức tại địa điểm thứ 3 - thành phố Nha Trang. Ảnh: Phương Linh

Cụm thành phố Nha Trang là địa điểm thứ 3 của Khánh Hòa tổ chức Tết Sum vầy cho đoàn viên, công nhân lao động. Điểm đặc biệt năm nay, ngoài 300 suất quà Tết (mỗi suất gồm quà và tiền mặt trị giá 1 triệu đồng) được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trao tận tay hỗ trợ đoàn viên đón Tết, chương trình còn có hoạt động thi cắm hoa, sắp mâm ngũ quả và bữa cơm tất niên.

Phần thi cắm hoa, sắp mâm ngũ quả ngày Tết ấn tượng của các đơn vị. Ảnh: Phương Linh
Phần thi cắm hoa, sắp mâm ngũ quả ngày Tết ấn tượng của các đơn vị. Ảnh: Phương Linh

Hơn 300 đoàn viên, người lao động được sống trong không khí đón xuân sớm với màn múa lân, biểu diễn văn nghệ và cùng xem, cổ vũ các đơn vị thi tài. Một không khí vui tươi, ấm cúng, tình cảm từ tổ chức Công đoàn được lan tỏa đến tất cả anh chị em.

Trong bữa cơm tất niên được tổ chức ngay khuôn viên nhà thi đấu, nhiều đoàn viên phấn khởi cùng nhau chúc cho một năm mới tốt lành hơn.

Bữa cơm tất niên là món quà xuân ý nghĩa mà Công đoàn dành tặng cho đoàn viên công đoàn đón tết xa quê, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trước thềm xuân mới. Ảnh: Phương Linh
Bữa cơm tất niên là món quà xuân ý nghĩa mà Công đoàn dành tặng cho đoàn viên công đoàn đón tết xa quê, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trước thềm xuân mới. Ảnh: Phương Linh

Bữa cơm tất niên Công đoàn có bánh chưng, dưa món, nem chả... thêm ý nghĩa khi rất đông đoàn viên dù đến từ nhiều đơn vị nhưng cùng cảnh ngộ nên có dịp chia sẻ cùng nhau.

Là mẹ đơn thân, một mình nuôi 3 con nhỏ, chị Nguyễn Thị Hiếu - công nhân Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 - rất lo lắng trước ngày Tết. Bởi là lao động chính, chị không dám ốm. Năm qua, việc ít hơn do đơn hàng giảm nên tiền lương chị nuôi con cũng bị cắt đi phần nào.

300 suất quà Tết Sum vầy được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trao cho đoàn viên tại chương trình. Ảnh: Phương Linh
300 suất quà Tết Sum vầy được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trao cho đoàn viên tại chương trình. Ảnh: Phương Linh

Với sự động viên của Công đoàn công ty và sự quan tâm của công đoàn cấp trên, hôm nay, chị thấy phấn khởi hơn, cười nhiều hơn. “Phần quà Tết Công đoàn lúc này đến với chúng tôi ý nghĩa lắm, không chỉ góp thêm để chuẩn bị cho con ngày Tết mà còn động viên tinh thần rất lớn" - chị Hiếu chia sẻ.

Với 4 anh chị em công nhân công ty xây dựng làm việc ở Thị xã Ninh Hòa, lần đầu dự Tết Sum vầy, lần đầu cùng ăn bữa cơm tất niên Công đoàn thấy lạ mà quen. Lạ bởi lâu nay nghề xây dựng theo công trình nên các anh chị ít có cơ hội được gặp những công nhân ở ngành nghề khác. Quen là hơi ấm gia đình ngày Tết. Có đoàn viên dường như lâu rồi mới được sống trong không khí ăn bữa cơm Tết đoàn viên.

Niềm vui của đoàn viên khi cùng nhau dự bữa cơm tất niên Công đoàn Ảnh: Phương Linh
Niềm vui của đoàn viên khi cùng nhau dự bữa cơm tất niên Công đoàn Ảnh: Phương Linh

Ngồi cùng bữa cơm tất niên với đoàn viên, bà Phạm Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng - không khỏi xúc động bởi năm nay, Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên. Vất vả hơn, lo lắng hơn nhưng nhìn anh chị em đoàn viên có dịp ngồi cùng nhau ngày cuối năm vui vẻ thì ai cũng thỏa lòng.

"Có những đoàn viên xa quê, xa nhà cả năm không có cơ hội ăn Tết bên gia đình, người thân, nay ngồi bên nhau cùng cười tươi mong một năm mới công việc tốt hơn, thu nhập tốt hơn. Hay có anh chị em hoàn cảnh rất khó khăn khi nhận phần quà hỗ trợ 1 triệu đồng mà mừng trong lòng. Có quà là đoàn viên có thêm Tết đủ đầy hơn, đó cũng là điều mà mỗi cán bộ Công đoàn chúng tôi mong muốn nhận được sau những mùa Tết Sum vầy" - bà Hà chia sẻ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho 400 người lao động khó khăn ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Khánh Hòa.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đến nhà máy tặng quà Tết Sum vầy cho công nhân

Phương Linh |

Những phần quà Tết Sum vầy dành cho công nhân lao động những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024 được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng với Công đoàn tỉnh trao tận tay công nhân nhà máy đường, nhà máy đóng tàu.

Công đoàn Khánh Hòa tặng quà Tết huyện Trường Sa

Phương Linh |

Chiều 29.12, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức thăm tặng quà Tết đoàn viên và các CĐCS thuộc huyện Trường Sa.

5 đặc sản đường phố cứ trời lạnh là thèm ở Hà Nội

Minh Phúc |

Trời lạnh, ẩm thực đường phố lên ngôi, đặc biệt là những món nóng hổi như bánh trôi tàu, mì gà tần, cháo... Thực khách có thể dễ dàng tìm thấy những đặc sản bình dân này tại các hàng quán vỉa hè ở Hà Nội.

4 cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh sai phạm liên quan đến Công ty AIC

Quang Việt |

Việc bắt tạm giam với cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh và nhiều lãnh đạo tại tỉnh Bắc Ninh là diễn biến mới nhất với các cáo buộc sai phạm liên quan đến Công ty AIC của bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Khởi động lại đường huyết mạch gần 3.400 tỉ đồng ở Hoàng Mai, Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Chính quyền quận Hoàng Mai đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để khởi động lại Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh, tổng vốn gần 3.400 tỉ đồng.

Người phụ nữ chịu di chứng chất độc da cam tố bị ép nộp phạt 50 triệu đồng

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Phản ánh đến Báo Lao Động, chị Vũ Thị Sen (SN 1978, trú xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, chị bị Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và phát triển giáo dục đặc biệt Giang Sơn (cơ sở Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) ép nộp phạt 50 triệu đồng và dọa sẽ cho đi tù vì “dám” gửi ảnh bữa cơm cho trẻ tự kỷ không đảm bảo chất lượng đến phụ huynh.

Thái Nguyên: Lợn giống trong dự án giảm nghèo vừa cấp đã ốm, chết hàng loạt

Lam Thanh |

Sau vài ngày đưa về chuồng, hàng loạt lợn giống hỗ trợ giảm nghèo cho đồng bào dân tộc tại xã Cây Thị (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) có biểu hiện ho, ốm. Nhiều con chết bất thường khiến người dân đứng ngồi không yên.

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho 400 người lao động khó khăn ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Khánh Hòa.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đến nhà máy tặng quà Tết Sum vầy cho công nhân

Phương Linh |

Những phần quà Tết Sum vầy dành cho công nhân lao động những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024 được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng với Công đoàn tỉnh trao tận tay công nhân nhà máy đường, nhà máy đóng tàu.

Công đoàn Khánh Hòa tặng quà Tết huyện Trường Sa

Phương Linh |

Chiều 29.12, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức thăm tặng quà Tết đoàn viên và các CĐCS thuộc huyện Trường Sa.