Ám ảnh cảnh nhồi nhét trên xe khách, nhiều người xin nghỉ làm, nghỉ học sớm về quê đón Tết

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều người xin nghỉ làm, nghỉ học trước 1-2 ngày để về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024, tránh cảnh ùn tắc giao thông, thậm chí nhồi nhét trên xe.

Chiều 28.12, Lê Hồng Nhung (20 tuổi) từ Cầu Giấy (Hà Nội) ra Bến xe Nước Ngầm để đón xe khách về quê ở Nghệ An nghỉ Tết Dương lịch 2024.

Nữ sinh viên cho biết xin nghỉ học ngày thứ Sáu, tranh thủ ra xe về quê sớm hơn một ngày để tránh cảnh ùn tắc, chen chúc, đặc biệt là tình trạng nhồi nhét trên xe khách.

Với Nhung, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 hay lễ Quốc khánh 2.9 mới đây trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi nhớ lại.

Cô gái 20 tuổi kể, theo lịch hẹn của nhà xe, tối 31.8, cô có mặt tại điểm đón xe trên đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm) để xuất phát. Lên xe, nữ sinh giật mình khi thấy xe được kê thêm luồng ở tầng trên, hành khách vạ vật, chen chúc nhau trên xe.

Khi Nhung lên tiếng phàn nàn, nhân viên nhà xe mong hành khách thông cảm. Bởi chỉ có mấy ngày lễ, Tết họ mới làm ăn được, còn ngày thường vắng khách.

Vì không gian trong xe chen chúc và chật chội, gần 6 tiếng đồng hồ trên xe với quãng đường 300km, Nhung chỉ dám chợp mắt vài lần.

"Khổ sở lắm nhưng vẫn phải về thôi, Tết mà!" - cô gái quê Nghệ An cho hay.

a
Người dân chen chúc lên xe khách trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) để về Nghệ An nghỉ lễ, tối 28.4.2023. Ảnh: Hữu Chánh

Tương tự, chị Hoàng Lan (34 tuổi, quê Hà Tĩnh) cũng xin công ty bố trí làm việc online ngày 28 và 29.12 để cùng gia đình từ Hà Nội về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024 sớm trước hai ngày.

Chị Lan cho biết, chuyện xe khách nhồi nhét diễn ra thường xuyên bấy lâu nay. Đã không ít lần trên đường về quê, chị chứng kiến xe giường nằm 40 chỗ nhưng nhồi nhét 50-60 người, khoảng trống tầng trên cũng được lắp ván để tăng thêm được số lượng hành khách.

"Người dân không chịu đi thì sẽ không có xe về. Nhà xe mấy ngày này cũng tuyên bố không cần khách, ai phàn nàn có thể xuống" - chị Lan nói.

Chưa đủ khổ sở vì cảnh nhồi nhét trên các chuyến xe, hành khách còn thiệt thòi khi phải trả thêm tiền vé từ 50-70% so với ngày thường.

Ghi nhận của Lao Động chiều 28.12, đã có nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ra Bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm đón xe khách về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024.

Nhiều người khi được hỏi đều cho biết, lo ngại việc đông đúc, thậm chí nhồi nhét nên sắp xếp công việc, học tập để về sớm hơn với gia đình.

Nhiều người ra Bến xe Mỹ Đình về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024, chiều 28.12. Ảnh: Hữu Chánh
Nhiều người ra Bến xe Mỹ Đình đón xe khách về quê nghỉ Tết Dương lịch 2024, chiều 28.12. Ảnh: Hữu Chánh

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, Tết, lực lượng chức năng các tỉnh, thành đều ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý những trường hợp xe bắt khách dọc đường, chở quá số người quy định.

Tuy nhiên, vì lợi ích vật chất, nhiều lái xe, chủ xe vẫn bất chấp quy định cấm, cố tình nhồi nhét hành khách lên xe để thu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của hành khách, đến chất lượng dịch vụ mà còn gây nguy cơ cao về mất an toàn giao thông.

Nhồi nhét trên xe khách để về quê nghỉ lễ, Tết trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Ảnh: Hữu Chánh
Nhồi nhét trên xe khách để về quê nghỉ lễ, Tết trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Ảnh: Hữu Chánh

Khoản 4 và Điểm a Khoản 8 Điều 23 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng trên mỗi người vượt quá trên xe khách.

Trường hợp vượt trên 100% số người quy định được phép chở của phương tiện thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng.

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn phải bố trí phương tiện khác để chở số hành khách vượt quá quy định được phép chở của phương tiện.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử nghiêm các nhà xe tăng giá vé trái quy định dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước vận tải, giá tàu, vé xe theo quy định, kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm dịp Tết.

Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm nhà xe tăng giá vé dịp Tết

HỮU CHÁNH |

UBND TP Hà Nội yêu cầu không để hành khách không kịp về quê ăn Tết do thiếu phương tiện; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng “xe dù”, “bến cóc” và tăng giá vé trái quy định.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng nhà xe tăng giá vé dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giảm thiểu tình trạng chậm, huỷ chuyến; không để hành khách không kịp về quê ăn Tết do thiếu phương tiện; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù, bến cóc và tăng giá vé trái quy định.

Thông tư 06 của Ngân hàng Nhà nước có nội dung trái pháp luật

Minh Ánh |

Theo nguồn tin của Lao Động, tháng 12.2023, thực hiện thẩm quyền kiểm tra văn bản được Chính phủ giao, Bộ Tư pháp kết luận kiểm tra đối với Thông tư 06/2023/TT-NHNN (Thông tư 06) có nội dung trái pháp luật.

Kỷ luật cảnh cáo cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên và cựu Giám đốc Sở LĐTBXH

Hoài Luân |

Kỷ luật cảnh cáo cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vì đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra để xảy ra vi phạm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam được Bộ Chính trị cho nghỉ chờ hưu

Hoàng Bin |

Ông Phan Việt Cường vừa được Bộ Chính trị cho nghỉ chờ hưu đối với chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam kể từ ngày 1.1.2024, theo nguyện vọng cá nhân.

Tiểu thương khu chợ lớn nhất Vĩnh Long cả ngày đọc báo, tối dọn hàng về

HOÀNG LỘC |

Là khu chợ truyền thống loại I duy nhất của tỉnh, nhưng từ năm 2021 đến nay, lượng khách đến chợ Vĩnh Long ngày càng giảm, nhiều tiểu thương ở khu bách hóa tổng hợp đã nghĩ đến việc từ giã kinh doanh theo hình thức truyền thống.

Phương tiện nhích từng chút một ở các điểm nóng kẹt xe tại TPHCM

NHÓM PV |

Chiều tối ngày 29.12, người dân từ TPHCM bắt đầu di chuyển ra bến xe, sân bay và ga tàu để đi du lịch, về quê thăm gia đình nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử nghiêm các nhà xe tăng giá vé trái quy định dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước vận tải, giá tàu, vé xe theo quy định, kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm dịp Tết.

Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm nhà xe tăng giá vé dịp Tết

HỮU CHÁNH |

UBND TP Hà Nội yêu cầu không để hành khách không kịp về quê ăn Tết do thiếu phương tiện; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng “xe dù”, “bến cóc” và tăng giá vé trái quy định.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng nhà xe tăng giá vé dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giảm thiểu tình trạng chậm, huỷ chuyến; không để hành khách không kịp về quê ăn Tết do thiếu phương tiện; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù, bến cóc và tăng giá vé trái quy định.