Bữa cơm tất niên có bánh chưng, nem rán của du học sinh Việt

HOÀI ANH |

Không thể về Việt Nam ăn Tết, nhiều du học sinh Việt đã cùng bạn bè nấu các món ăn cổ truyền của Việt Nam.

Vũ Thùy Linh (quê Hà Nội) hiện đang là sinh viên năm nhất văn bằng kép Luật và Kinh Tế trường đại học Sorbonne Paris Nord, Pháp. Linh cho biết, do mới sang Pháp du học hồi cuối năm 2022, nên dịp Tết này em quyết định không về quê.

Để vơi nỗi nhớ nhà, Linh và 4 bạn du học sinh khác hẹn nhau tụ họp tại nhà em để làm bữa cơm tất niên vào tối 21.1 (tức 30.12 âm lịch). Vì vẫn có lịch học trên trường, không có nhiều thời gian chuẩn bị nên cả nhóm quyết định phân công nhau để mỗi người chuẩn bị một món rồi tập hợp lại thành một mâm cơm tất niên.

Các món ăn gồm có gà luộc, rau củ xào, miến gà, giò lụa, bánh chưng, nem rán. “Em nhận luộc gà và nấu miến. Tại Việt Nam em đã từng làm món này nhưng khi đó có sự đồng hành của mẹ. Hôm nay phải làm một mình, em vừa cảm thấy thú vị, vừa lo lắng hồi hộp vì không biết liệu có ngon không” - Linh nói.

Linh đã mua nguyên vật liệu trong siêu thị và chuẩn bị món này khoảng gần 1 tiếng. Cả nhóm cùng quây quần ăn bên nhau lúc 12h trưa tại Pháp (18h theo giờ Việt Nam).

 
 
Thùy Linh cùng các bạn ăn tất niên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tối nay, Phạm Duy Nghĩa (quê Hà Nội) - du học sinh tại Nhật Bản và anh trai đã mời 4 bạn du học sinh khác đến phòng ăn tất niên. Nghĩa đảm nhiệm việc gói nem, luộc gà. Học kinh nghiệm từ mẹ, em sẽ dùng chính nước luộc gà này để nấu thêm một bát canh miến. Những món còn lại do anh trai em đảm nhiệm.

Bữa cơm sẽ bắt đầu lúc 22h tối tại Nhật Bản (20h theo giờ Việt Nam). Lý do em chọn khoảng thời gian này để có cảm giác đang ăn tất niên cùng thời điểm với gia đình ở Việt Nam.

“Khoảnh khắc quây quần và ăn đồ Việt Nam giúp em cảm thấy bớt cô đơn khi đi du học” - Nghĩa chia sẻ.

 
 
Duy Nghĩa quây quần bên những người bạn thân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Còn Nguyễn Xuân Nguyên (quê TPHCM) - sinh viên ngành Kinh doanh trường Nanyang Business School, trực thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore cùng 5 bạn khác tập trung tại phòng 1 bạn trong nhóm để cùng ăn lẩu.

Ngay từ chiều, cả nhóm đã chia nhau người mua rau, người hầm nước dùng, người mua thịt và các viên thả lẩu. Một số bạn có chuẩn bị một số món riêng mang đậm không khí Tết như bánh chưng, tai heo ngâm, củ kiệu muối, chả lụa để bữa lẩu Tết thêm phần quê hương.

Bữa tiệc của cả nhóm bắt đầu lúc 18h tối tại Singapore (17h theo giờ Việt Nam). “Sau khi ăn xong, chúng em sẽ cùng ngồi xem chương trình Táo Quân” - Nguyên chia sẻ.

 
 
Xuân Nguyên cùng các du học sinh tại Singapore ăn tất niên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Bích Ngọc (quê Hà Nội) - sinh viên khoa Đạo diễn của Học viện Hý kịch Trung ương, Trung Quốc cùng 2 bạn người Việt Nam và 2 bạn người Trung Quốc làm tất niên tại nhà riêng của thầy chủ nhiệm ở quận Đông Thành, Bắc Kinh. Tại đây, cả nhóm được thầy đãi 1 số món ăn truyền thống ngày Tết của Trung Quốc như sủi cảo, vịt quay Bắc Kinh, mỳ trường thọ, thịt chua ngọt….

“Thầy em đã chuẩn bị sẵn rất nhiều nguyên liệu nên bọn em chỉ cần bắt tay vào cùng nhau làm” - Ngọc kể.

 
 
 
Bích Ngọc ăn tất niên cùng các bạn tại nhà thầy giáo chủ nhiệm. Ảnh: Nhân vật cung cấp
HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Tâm sự của du học sinh 4 năm không về quê ăn Tết

HOÀI ANH |

Nam Phương - du học sinh tại Mỹ từng bật khóc khi nhận được cuộc gọi video từ bố mẹ vào đúng khoảnh khắc giao thừa.

Phụ huynh có con đi du học ngày Tết: Gửi video để con vơi nỗi nhớ nhà

HOÀI ANH |

Dù buồn khi con đi du học và phải đón Tết nơi xứ người, song các bậc phụ huynh vẫn luôn gọi điện động viên để con yên tâm học tập.

Du học sinh chi hàng chục triệu đồng mua vé máy bay về Việt Nam đón Tết

HOÀI ANH |

Nhiều du học sinh đã chi hàng chục triệu đồng và đặt vé máy bay trước cả tháng để về Việt Nam ăn tết cùng gia đình.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Vương quốc Anh giảm sức hút với giới siêu giàu

Thanh Hà |

Các nhà đầu tư và doanh nhân giàu có đang chuyển đến EU, Trung Đông và Châu Á, theo một công ty tư vấn ở London, Anh.

Gương mặt vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế

Trang Hà |

Năm 2022, với 38 lượt thí sinh tham gia các kỳ thi Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế, học sinh Việt Nam xuất sắc nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất.

Tâm sự của du học sinh 4 năm không về quê ăn Tết

HOÀI ANH |

Nam Phương - du học sinh tại Mỹ từng bật khóc khi nhận được cuộc gọi video từ bố mẹ vào đúng khoảnh khắc giao thừa.

Phụ huynh có con đi du học ngày Tết: Gửi video để con vơi nỗi nhớ nhà

HOÀI ANH |

Dù buồn khi con đi du học và phải đón Tết nơi xứ người, song các bậc phụ huynh vẫn luôn gọi điện động viên để con yên tâm học tập.

Du học sinh chi hàng chục triệu đồng mua vé máy bay về Việt Nam đón Tết

HOÀI ANH |

Nhiều du học sinh đã chi hàng chục triệu đồng và đặt vé máy bay trước cả tháng để về Việt Nam ăn tết cùng gia đình.